Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sinh đẻ

Nam giới có thể dư thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu người vào năm 2050

Nam giới có thể dư thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu người vào năm 2050

Media

GĐXH - Theo thống kê của Tổng cục Dân số, ở nước ta tỷ số giới tính khi sinh là 112,1 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Theo dự báo, nếu tình trạng này không được giải quyết thì nước ta sẽ “dư thừa” từ 2,3 triệu đến 4,3 triệu nam giới vào năm 2050.

Tổng cục Dân số khuyên người dân không nên đẻ một con

Tổng cục Dân số khuyên người dân không nên đẻ một con

Dân số và phát triển

"Nếu trước đây chúng ta hay thấy biểu ngữ 'mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con' thì giờ thông điệp chúng tôi muốn gửi tới là 'hãy sinh 2 con', 'sinh 2 con là tốt nhất', Tổng cục trưởng Tổng cục dân số Dương Quốc Trọng nói.

Bến Tre: Night Happy tiện ích, dễ sử dụng

Bến Tre: Night Happy tiện ích, dễ sử dụng

KHHGĐ

GiadinhNet - Thời gian qua, tại TP Bến Tre, mô hình tư vấn tại hộ gia đình đã mang lại hiệu quả cao trong công tác truyền thông, chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói về công tác DS-KHHGĐ sau 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số: Năm thành tựu, bốn khó khăn

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói về công tác DS-KHHGĐ sau 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số: Năm thành tựu, bốn khó khăn

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - “Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi rất vui mừng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số. Tôi luôn ý thức rằng, vấn đề dân số là vô cùng quan trọng. Chúng ta đang làm một việc mà 30 năm nữa, 50 năm nữa con cháu sẽ biết ơn chúng ta đã làm những việc hôm nay như thế nào…”.

Chính sách dân số của Ấn Độ

Chính sách dân số của Ấn Độ

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Ấn Độ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới ủng hộ và hưởng ứng chương trình KHHGĐ.

TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ: “Mỗi gia đình hãy có 2 con!”

TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ: “Mỗi gia đình hãy có 2 con!”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trung Quốc tuyên bố sẽ nới lỏng chính sách 1 con, cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 2 trong trường hợp vợ hoặc chồng là con một và coi đây là một trong những vấn đề lớn liên quan đến cải cách sâu sắc, toàn diện của đất nước.

Hiểu đúng về viêm lộ tuyến cổ tử cung

Hiểu đúng về viêm lộ tuyến cổ tử cung

Sống khỏe

Lộ tuyến là một tổn thương lành tính ở cổ tử cung, hay gặp ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, do các tế bào tuyến trong ống cổ tử cung phát triển lan ra phía ngoài.

Giảm bớt nỗi đau từ vô sinh, hiếm muộn

Giảm bớt nỗi đau từ vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vô sinh và hiếm muộn đang là thách thức đối với ngành sản khoa. Theo thống kê, tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam hiện là 7,7%, đáng lưu ý tỷ lệ vô sinh thứ phát (sau khi đã sinh con) tăng cao.

Quốc hội nghe báo cáo về Chương trình mục tiêu Quốc gia: Khi mỗi năm 90 vạn phụ nữ không sinh đẻ

Quốc hội nghe báo cáo về Chương trình mục tiêu Quốc gia: Khi mỗi năm 90 vạn phụ nữ không sinh đẻ

Xã hội

GiadinhNet - Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho thấy đa số ý kiến đề nghị giữ nguyên danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) nhưng thu gọn mục tiêu, giảm chi sự nghiệp, trừ một số nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực y tế như: Tiêm chủng mở rộng, DS - Kế hoạch hóa gia đình…

Mỗi năm Việt Nam giảm gần 1 triệu "bà đẻ"

Mỗi năm Việt Nam giảm gần 1 triệu "bà đẻ"

Xã hội

GiadinhNet - Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần làm giảm mỗi năm khoảng 900 nghìn phụ nữ không tham gia vào sinh đẻ, khoảng hai nghìn phụ nữ không có nguy cơ tử vong do thai sản .

Hạnh phúc là lấy được vợ béo!

Hạnh phúc là lấy được vợ béo!

Gia đình

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xin trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà thơ Bùi Hoàng Tám về đề tài rất ư... nóng bỏng này.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Việc chi mà có lợi cho dân cũng phải hết sức làm”

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Việc chi mà có lợi cho dân cũng phải hết sức làm”

Xã hội

GiadinhNet - Đảng và Nhà nước ta từ rất sớm đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ. Đảng đã cử 3 nhà lãnh đạo kiệt xuất đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Dân số Quốc gia. Đó là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (sau là Thủ tướng Chính phủ) Võ Văn Kiệt.

Chuyện sinh đẻ là vấn đề quốc gia, là sự tồn vong của đất nước*

Chuyện sinh đẻ là vấn đề quốc gia, là sự tồn vong của đất nước*

Xã hội

GiadinhNet - “Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi rất vui mừng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số. Tôi luôn ý thức rằng, vấn đề dân số là vô cùng quan trọng. Chúng ta đang làm một việc mà 30 năm nữa, 50 năm nữa con cháu sẽ biết ơn chúng ta đã làm những việc hôm nay như thế nào…” - đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số do Bộ Y tế tổ chức ngày 24/9/2013.

Long An: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Long An: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - UBND tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003 – 2013) hôm 16/9 với sự tham dự của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng và lãnh đạo các Vụ chức năng.

Chị em đã xóa bỏ được tâm lý e ngại

Chị em đã xóa bỏ được tâm lý e ngại

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trong hai ngày 27-28/8, tại Trạm Y tế xã Dũng Tiến, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Thừa Thiên Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Thừa Thiên Huế: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Tin tức - Sự kiện

Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, công tác DS-KHHGĐ của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được những thành tựu khởi sắc: Tỷ suất sinh thô giảm từ 18,3‰ (năm 2003) xuống còn 15,91‰ năm 2012; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 27,7% (năm 2003) giảm xuống còn 16,5% (năm 2012), bình quân mỗi năm giảm 1,38%. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai từ 65,5% (năm 2003) tăng lên 71% (năm 2012).

Ứng phó với tình trạng mức sinh rất thấp và già hóa dân số nhanh của Hàn Quốc: Kinh nghiệm quý cho Việt Nam

Ứng phó với tình trạng mức sinh rất thấp và già hóa dân số nhanh của Hàn Quốc: Kinh nghiệm quý cho Việt Nam

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Giá như có thể quay kim đồng hồ về giai đoạn những năm 1990, Hàn Quốc sẽ không vấp phải những thách thức như hiện nay” – GS.TS Youngtae Cho, Trường Y tế Công cộng, ĐHQG Seoul, Hàn Quốc đã chia sẻ như vậy trong buổi nói chuyện tại Tổng cục DS-KHHGĐ ngày 19/6. Ông cũng nhấn mạnh, Việt Nam nên rút kinh nghiệm của Hàn Quốc để đưa ra định hướng phù hợp trong chính sách DS-KHHGĐ.

Top