Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ ra sao khi 2 ngày nữa hết hạn khởi tố vụ “nựng” bé gái trong thang máy?

Thứ sáu, 15:46 19/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thời hạn để CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án hay không khởi tố vụ án là 20 ngày và có thể được gia hạn thêm tối đa 4 tháng nếu sự việc quá phức tạp.

Vụ việc bé gái 8 tuổi bị sàm sỡ trong thang máy tại chung cư ở TP HCM nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Các cơ quan tố tụng ở TP HCM và Đà Nẵng đã vào cuộc để điều tra, xác minh vụ việc. Bước đầu, ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Linh cho biết mình chỉ nựng bé gái.

Sự thừa nhận "khéo léo" của ông Linh càng khiến dư luận bức xúc, nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em đã lên tiếng yêu cầu phải xử lý hình sự.

Đến nay, công an vẫn đang tích cực xác minh, làm rõ vụ việc nên chưa có kết luận chính thức nào về hành vi của ông Linh. Do vậy, vụ việc đến nay vẫn chưa khởi tố khiến cư dân chung cư này không đồng tình, mòn mỏi chờ đợi một câu trả lời thích đáng sau vụ việc.

Đã 18 ngày (tức là chỉ còn 2 ngày nữa là hết thời hạn khởi tố nếu không được cơ quan có thẩm quyền cho gia hạn) trôi qua, các cơ quan chức năng ở TP HCM vẫn chưa áp dụng bất kỳ biện pháp tố tụng nào đối với ông Linh.

Một phụ huynh có con bằng tuổi bé gái bị xâm hại tâm sự: "Chậm khởi tố một ngày thì thêm một ngày người dân cảm thấy lo lắng, bất an và nghi ngờ vào sự nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan tư pháp. Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao đến nay mà cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP HCM vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh về hành vi dâm ô với trẻ em. Hơn lúc nào hết, người dân chúng tôi rất mong chờ sự nghiêm minh của pháp luật".


Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh đang nựng bé gái trong thang máy (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh đang "nựng" bé gái trong thang máy (ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, theo Điều 147 (Bộ luật Tố tụng hình sự 2015) về “Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố” quy định: “Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng.

Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng. Chậm nhất là 5 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh”.

Luật sư Thu nhấn mạnh: “Với vụ dâm ô trẻ em xảy ra tại chung cư Galaxy 9 là vụ việc không quá phức tạp, mọi hành vi của đối tượng đã có chứng cứ ghi hình, đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi của mình, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ nhân thân, lai lịch của đối tượng và độ tuổi của nạn nhân bởi vậy vụ việc này có thể khởi tố trong thời hạn 20 ngày theo quy định pháp luật. Như vậy, pháp luật đã quy định rất rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, thời hạn, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình xác minh tin báo tố giác tội phạm. Hết thời hạn xác minh thì phải ra quyết định khởi tố vụ án hay không khởi tố vụ án”.

Trong một diễn biến liên quan, sáng 19/4, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức phiên họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp về việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới. Theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp, Bộ Công an giải trình một số vụ nổi cộm gần đây, trong đó có vụ cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy.

Thông tin trên PLO, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, vụ ông Nguyễn Hữu Linh, Công an quận 4 đang tiếp tục làm. Theo đó, Công an quận 4 báo cáo đã làm việc với nạn nhân. Cháu khai thấy người đàn ông đã thực hiện hành vi ôm hôn 2 lần bên má trái. Lúc này tay trái ôm vào bụng, tay phải vòng qua phần đầu, cổ và một lần dùng tay phải từ phía sau kéo lại ôm, sau đó cháu bỏ chạy.

Quá trình làm việc với ông Linh, đương sự khai đã uống một lon bia Tiger và trở về nhà con trai. Ông đã hai lần hôn vào má trái bé gái, một lần dùng tay phải từ phía sau kéo lại ôm bé gái vì thấy bé gái dễ thương, không có ý định xâm hại. Công an cũng đã thực hiện trích xuất dữ liệu camera, đề nghị giám định hình ảnh…

Khoảng 21h09 tối 1/4, một bé gái bước vào thang máy thì có một người đàn ông trung niên vào cùng. Sau đó, khi chỉ còn 2 người trong thang máy, người đàn ông đã tiếp cận rồi cưỡng hôn và có những hành động thân mật thái quá với bé gái.

Clip sau khi được đăng tải đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Vào cuộc điều tra, Công an quận 4 đã xác định được người trong clip là Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng). Khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Linh thừa nhận mình là người trong clip nhưng ông cho rằng những hành động đó chỉ là "nựng" bé gái.

Bình Minh

Quốc Tuấn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top