Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ nước sông Đà nhiễm dầu thải: Người dân Thủ đô chi tiền triệu mua máy lọc nước

Thứ năm, 08:30 24/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau sự cố nước sinh hoạt nhiễm dầu thải, ngoài việc sử dụng nước bình lọc đóng sẵn, nhiều người dân Thủ đô đã phải chi hàng chục triệu đồng để mua máy lọc nước để yên tâm hơn khi sử dụng.

Sau vụ nước sông Đà nhiễm dầu thải: Người dân Thủ đô chi tiền triệu mua máy lọc nước - Ảnh 1.

Lấy mẫu nước sinh hoạt khu vực phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) làm xét nghiệm (ảnh chụp ngày 23/10). Ảnh: Kỳ An

Cấp tốc sắm máy lọc nước để "mua" yên tâm

Khoảng một tuần qua, các hộ dân sinh sống tại tổ 2, cụm Giáp Nhất, phường Nhân Chính, Thanh Xuân lần lượt tìm mua máy lọc nước. Đến giờ phút này, nước cấp lại đã nằm trong ngưỡng an toàn nhưng với cư dân sinh sống trong vùng bị ảnh hưởng vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố nước sinh hoạt bất ngờ nhiễm dầu thải. Chính bởi vậy, dù những chiếc máy lọc nước có giá khá đắt đỏ, người dân trong vùng bị ảnh hưởng vẫn phải bấm bụng, chi tiền triệu để "mua" sự yên tâm cho mình.

Ông Hoàng Khánh Đan (48 tuổi, ở tổ 2, cụm dân cư Giáp Nhất) cho biết, ngay từ khi nước sông Đà được cấp trở lại, song song với việc thau rửa bể nước ngầm và tích trữ nước bình để đun nấu, ông Đan đã tham khảo các dòng máy lọc nước trên thị trường. "Có rất nhiều máy lọc trên thị trường được bán nhiều mức giá khác nhau, từ 2 - 10 triệu đồng/chiếc. Sau vụ nước sinh hoạt ô nhiễm, tôi thấy nhiều hãng nước quảng cáo một số máy lọc có thể lọc và khử được cả Styren và kim loại nặng. Không biết thực hư lời quảng cáo như thế nào nhưng tôi vừa lắp đặt máy lọc 6 cấp (6 ống lọc) nhập khẩu, với giá hơn 5 triệu đồng/chiếc", ông Đan cho hay.

Bà Lê Thị Trọng (54 tuổi, khu dân cư Đoàn Kết, phường Nhân Chính) cũng tương tự. Gần 18h tối, mặc dù đi làm về khá muộn nhưng bà Trọng vẫn tranh thủ gọi thợ đến thay lõi máy lọc nước để kịp nấu ăn cho cả gia đình.

Bà Trọng cho biết: "Mấy ngày vừa qua, nhà tôi tốn rất nhiều tiền để mua nước bình lọc cho cả gia đình sinh hoạt. Rất tốn kém. Máy lọc nước nhà tôi đã sử dụng hơn 1 năm nay nhưng sau sự cố nước ô nhiễm, nhà tôi cũng chỉ dám sử dụng cho tắm rửa. Vì nước bẩn nên tôi gọi thay lõi lọc sớm hơn lịch định kỳ. Máy lọc 3 ống lọc của gia đình tôi có giá hơn 5 triệu đồng, không hề rẻ và mỗi lần thay lõi lọc định kỳ, nhà tôi cũng tốn cả triệu bạc cho lõi lọc mới. Tuy nhiên, phải đến 3 ngày sau tôi gọi đến cửa hàng để yêu cầu thay lõi lọc thì nhân viên của cửa hàng mới liên hệ lại để thay lõi".

Sau vụ nước sông Đà nhiễm dầu thải: Người dân Thủ đô chi tiền triệu mua máy lọc nước - Ảnh 2.

Hệ thống máy lọc nước sinh hoạt với 3 cấp lọc.

Chị Lê Hải Yến (ở chung cư Eco Green, 268 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân) cho hay, dù kết quả công bố đạt chuẩn nhưng cư dân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm dùng nước đó để nấu ăn. Nếu sử dụng để rửa bát đũa, xoong nồi cũng phải tráng lại bằng nước bình lọc đun sôi. Vì vậy, chị Yến cho biết, không chỉ riêng gia đình chị Yến mà nhiều cư dân sinh sống tại chung cư EcoGreen đều tìm mua máy lọc nước, với tâm lý chung là không rõ cơ chế của máy lọc nước có thực sự loại bỏ được tạp chất, vi khuẩn như quảng cáo hay không nhưng "có còn hơn không".

Phải thuê thêm thợ ngoài để lắp đặt máy cho khách

Sau vụ nước sông Đà nhiễm dầu thải: Người dân Thủ đô chi tiền triệu mua máy lọc nước - Ảnh 3.

Máy lọc nước uống có 4 cấp lọc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Hằng - chủ một cửa hàng thiết bị, máy lọc nước tại đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) cho biết: "Mấy ngày vừa qua, từ khi nước sinh hoạt bị ô nhiễm, thị trường máy lọc nước rất sôi động. Số lượng máy lọc bán ra của cửa hàng cũng tăng lên theo tỉ lệ thuận khách hàng tìm mua. Cửa hàng tôi hiện bán máy lọc nước nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, Đài Loan và cả những dòng máy sản xuất tại Việt Nam. Hàng nhập khẩu đắt tiền hơn và thời hạn bảo hành chỉ 1 năm nhưng một số dòng sản xuất tại Việt Nam giá rẻ hơn nhưng thời gian bảo hành là 2 năm. Đợt này, tôi cũng tự đề ra chính sách ưu đãi cho khách hàng là mỗi máy lọc bán ra, tôi tặng thêm 2 bộ lọc để tri ân cho khách hàng đối với hàng sản xuất trong nước. Còn hàng nhập khẩu thì tôi chiết khấu 200.000 đồng/máy cho khách hàng".

Theo bà Hằng, có hai dòng máy lọc nước uống trên thị trường hiện nay là dòng lọc bằng điện và dòng máy lọc Nano. Với dòng lọc bằng điện thì giá tiền cao hơn, dao động từ 5 - 10 triệu đồng/chiếc tùy xuất xứ. Tuy nhiên, máy có màng lọc RO cho chất lượng nước tốt hơn vì dòng có màng RO thường có nhiều cấp lọc (ống lọc). Thường từ 3 - 8 cấp lọc. Đơn cử như máy lọc có 6 cấp lọc (ống lọc) thì 3 cấp đầu là lọc thô, cấp thứ tư là màng lọc RO (tạo khoáng), cấp thứ 5 là tạo ngọt cho nước và cấp thứ 6 là diệt khuẩn. Còn dòng Nano thì không dùng điện để chạy nhưng đòi hỏi áp suất mực nước phải cao từ 3m trở lên. Dòng máy lọc này có giá thấp hơn nhưng cấu tạo lọc không thể đa dạng và ưu việt như dòng máy chạy bằng điện. "Mấy ngày nay, 7 nhân viên lắp đặt của cửa hàng chạy không hết việc, khách hàng mua mới nhiều mà khách hàng thay lõi cũng không ít nên tôi phải thuê thêm 2 thợ ngoài để hỗ trợ lắp đặt", bà Hằng cho hay.

Cửa hàng thiết bị nhà tắm, máy lọc nước H.K tại Trung Kính (Cầu Giấy) cũng trong tình cảnh tương tự, ông Hoan, chủ cửa hàng thiết bị H.K cho biết: "Trên thị trường có máy lọc nước uống và máy lọc nước sinh hoạt. Cơ chế của hai loại này giống nhau là đều có từ 3 bình lọc trở lên. Tuy nhiên, máy lọc nước uống thì đa dạng và một số hãng trang bị nhiều cấp lọc hơn. Còn máy lọc nước sinh hoạt thì phải lắp đặt trực tiếp vào ống nước và đặt ở khu vực ban công". Theo ông Hoan, từ khi nước sinh hoạt bị ô nhiễm, số lượng máy lọc nước bán ra đã tăng đột biến. Để tri ân với khách hàng mới, anh Hoan tự đưa ra chương trình ưu đãi là miễn phí lắp đặt với khách hàng mới trên địa bàn toàn thành phố.

Về thông tin quảng cáo máy lọc nước, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết: “Tôi thấy sau vụ nước nhiễm dầu thải, có rất nhiều hãng máy lọc nước quảng cáo có thể lọc được cả Styren. Bản chất của Styren là chất không màu, không mùi, không vị, không gây phản ứng hóa học với nước thì máy lọc nước sẽ lọc gì? Có một số máy lọc nước có thể lọc mùi, lọc ô nhiễm hiệu quả nhưng người tiêu dùng không vì nghe quảng cáo và lạm dụng máy lọc nước mà có thể tin tưởng để sử dụng nước lọc hoàn toàn. Mà cần sử dụng nước lọc khi nước trong vòi đã đạt tiêu chuẩn hoàn toàn”.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 44 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top