Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau sinh 1 tháng bỗng thấy "thứ lạ" ở âm đạo, bà mẹ trẻ đi khám thì được khuyên ăn ít thôi

Thứ ba, 14:26 20/10/2020 | Sống khỏe

Bác sĩ Chiêm Cảnh Toàn cho biết: "Bệnh nhân mới sinh khoảng 1 tháng nên không thể lập tức tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân được khuyên thay đổi chế độ ăn ít để tránh gắng sức khi đại tiện và dùng thuốc kháng sinh phòng ngừa.

Trong chương trình "Doctor is hot", bác sĩ Chiêm Cảnh Toàn, khoa phụ sản, bệnh viện Taipei City Hospital RenAi Branch, cũng chia sẻ về một trường hợp là cô Lý.

Sau sinh 1 tháng bỗng thấy thứ lạ ở âm đạo, bà mẹ trẻ đi khám thì được khuyên ăn ít thôi - Ảnh 1.

Bác sĩ Chiêm Cảnh Toàn, khoa phụ sản, bệnh viện Taipei City Hospital RenAi Branch

Cô Lý từng trải qua ca sinh nở con đầu lòng rất thuận lợi, do đó khi mang thai bé thứ hai, tâm trạng của cô Lý rất thoải mái. Đến ngày dự sinh, cô Lý vẫn thong thả ở nhà gội đầu, chuẩn bị áo quần, chẳng ngờ ngay khi lên xe cấp cứu thì cô Lý bắt đầu đau đẻ.

Ngay khi đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu, đứa trẻ đã chào đời. Do chuyển dạ đột ngột, cô Lý bị tổn thương và rách tầng sinh môn. Sau 1 tháng sinh con, vết thương của cô Lý đã hồi phục nhưng nảy sinh vấn đề khác là phân tiết ra từ âm đạo, được chẩn đoán rò trực tràng âm đạo. Tình trạng này khiến cô Lý mắc bệnh trầm cảm sau sinh và phải đến bệnh viện điều trị.

Bác sĩ Chiêm Cảnh Toàn cho biết: "Bệnh nhân mới sinh khoảng 1 tháng nên không thể lập tức tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân được khuyên thay đổi chế độ ăn ít để tránh gắng sức khi đại tiện và dùng thuốc kháng sinh phòng ngừa. Sau 3 tháng, bệnh nhân đã được phẫu thuật để điều trị tình trạng rò trực tràng âm đạo và không còn dấu hiệu rò rỉ phân qua âm đạo".

Một trường hợp khác được bác sĩ Lý vĩ Hạo, khoa phụ sản, bệnh viện Cheng Hsin General Hospital, chia sẻ là trường hợp của bà Dung (70 tuổi) sống tại Đài Loan.

Sau khi bà Dung trải qua ca phẫu thuật ung thư đại trực tràng , vết mổ lâu lành dẫn đến tình trạng phân tiết ra từ âm đạo và dính vào đáy quần ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Khi đến bệnh viện khám, bà Dung được chẩn đoán mắc bệnh rò trực tràng âm đạo.

Sau sinh 1 tháng bỗng thấy thứ lạ ở âm đạo, bà mẹ trẻ đi khám thì được khuyên ăn ít thôi - Ảnh 2.

Bà Dung được chẩn mắc bệnh rò trực tràng âm đạo.

Nhằm giải quyết triệu chứng của người bệnh, bác sĩ khuyên bà Dung tiến hành phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo để ngăn phân đi qua lỗ rò. Sau khi lỗ rò được xử lý sạch sẽ, bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng cùng hội chẩn với bác sĩ khoa phụ sản để điều trị triệt để trường hợp của bà Dung.

Bác sĩ Lý Vĩ Hạo cho biết: "Trước tiên, bác sĩ sẽ tiến hành tách âm đạo khỏi trực tràng và tiến hành vá lại lỗ rò. Thành âm đạo và thành trực tràng bị tổn thương nên rất mỏng và cần vá lại lỗ rò để ngăn tình trạng tái phát. Do bệnh nhân tuổi càng lớn thì âm đạo càng suy thoái và teo lại, khi tách âm đạo ra khỏi trực tràng, âm đạo mỏng manh nên lỗ rò dễ rách to hơn".

Sau sinh 1 tháng bỗng thấy thứ lạ ở âm đạo, bà mẹ trẻ đi khám thì được khuyên ăn ít thôi - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Sau khi bác sĩ tiến hành xử lý lỗ rò âm đạo cho bà Dung, lỗ rò ở đại tràng cũng được vá lại. Trường hợp bà Dung sau ca phẫu thuật cần được theo dõi thêm. Nếu vết thương hồi phục tốt thì bác sĩ sẽ tiến hành đóng lỗ thông đại tràng cho bệnh nhân và đặt về vị trí cũ trong cơ thể người bệnh.

Đề cập đến việc hình thành lỗ rò trong cơ thể, bác sĩ Lý vĩ Hạo giải thích, các cơ quan rời rạc ban đầu được kết nối với nhau, nếu trực tràng và âm đạo được kết nối thì đó là ống trực tràng - âm đạo; bàng quang và âm đạo được kết nối thì đó là ống bàng quang - âm đạo. Hầu hết các di chứng là do phẫu thuật, đôi khi chấn thương do va chạm hoặc ngã xe, điều trị ung thư bằng bức xạ cũng có thể tạo ra lỗ rò.

Sau khi bà Dung trải qua ca phẫu thuật ung thư đại trực tràng, vết mổ lâu lành dẫn đến tình trạng phân tiết ra từ âm đạo và dính vào đáy quần ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Khi đến bệnh viện khám, bà Dung được chẩn mắc bệnh rò trực tràng âm đạo.

Rò trực tràng âm đạo là sự kết nối bất thường giữa 2 ống niêm mạc của trực tràng và âm đạo. Các chất có trong ruột có thể bị rò rỉ thông qua các lỗ rò, cho phép khí hoặc phân đi qua âm đạo.

Triệu chứng của rò trực tràng âm đạo phụ thuộc vào vị trí, kích thước và nguyên nhân gây rò.

Cụ thể, người bệnh thường gặp các triệu chứng như:

- Có khí, phân hay mủ tiết ra từ âm đạo.

- Âm đạo xả mùi hôi (xì hơi qua âm đạo khi trung tiện).

- Nhiễm trùng tái phát đường âm đạo hoặc đường tiểu.

- Kích thích hoặc đau ở âm hộ, âm đạo và vùng giữa âm đạo - hậu môn (tầng sinh môn).

- Đau khi quan hệ tình dục.

TÚ UYÊN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Dấu hiệu cơ thể đang thiếu vitamin B12 trầm trọng, người Việt nên bổ sung thường xuyên 6 thực phẩm này để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ thể thiếu vitamin B12 sẽ gây thiếu máu, mệt mỏi hay trầm cảm. Nếu tình trạng này kéo dài, não bộ và hệ thần kinh trung ương của bạn có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Bật mí bí quyết hỗ trợ phòng tránh bệnh đường hô hấp cho trẻ

Sống khỏe - 14 giờ trước

Viêm đường hô hấp là bệnh thường gặp và hay tái phát ở trẻ nhỏ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ beta glucan kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh là giải pháp từ giúp hỗ trợ trẻ phòng bệnh và hạn chế tình trạng tái nhiễm.

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

10 loại rau củ quả giải nhiệt mùa hè tốt nhất

Sống khỏe - 15 giờ trước

Mặc dù không thể kiểm soát nhiệt độ nóng nực bên ngoài của mùa hè nhưng chúng ta có thể giữ mát bên trong bằng cách ăn các loại rau giải nhiệt, tốt cho sức khỏe.

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

8 câu hỏi thường gặp của người bệnh sỏi tiết niệu

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

Trên cơ thể người, hệ tiết niệu gồm hai thận, hai niệu quản hai bên, rồi đến bàng quang và cuối cùng là niệu đạo. Sỏi xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong hệ tiết niệu điều đó chứng tỏ đã mắc sỏi tiết niệu. Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Thanh niên 26 tuổi phát hiện ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên có thói quen mà nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Thanh niên bị ung thư dạ dày thừa nhận thường xuyên đi ăn thịt nướng, uống nước ngọt, thức khuya và ăn đêm...

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Loại nước ca sĩ Mỹ Tâm dùng làm đẹp lại chính từ quả này, phụ nữ sau tuổi 40 rất nên học hỏi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm từng chia sẻ, cô có thói quen uống nước dừa và ăn thạch dừa thường xuyên để duy trì làn da căng bóng, trẻ trung hơn tuổi thật.

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

8 cách hỗ trợ 'đảo ngược' tiền đái tháo đường

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tiền đái tháo đường nghĩa là đang phát triển bệnh đái tháo đường type 2, một căn bệnh làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Việc thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh đái tháo đường type 2.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top