Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau hàng loạt vụ tai nạn của Học sinh, sinh viên: Quên học cách... cứu mình?!

Chủ nhật, 15:00 10/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Liên tiếp các vụ việc thương tâm với các bạn trẻ gần đây cho thấy, không chỉ học sinh mà ngay cả những bạn sinh viên đại học cũng thiếu các kỹ năng sống để phòng tránh những tai nạn xảy ra. Điều này còn cho thấy, môi trường giáo dục hiện nay đang dạy quá nhiều kiến thức hàn lâm, nhưng lại quên dạy các kỹ năng sống như bơi lội, phòng tránh và thoát hiểm. Các bạn trẻ đã học nhiều thứ mà “quên’ học cách... cứu mình?!

Hăng hái tham gia hoạt động dịp hè nhưng nhiều học sinh, sinh viên rất thiếu kỹ năng sống. Ảnh minh họa: Q.A
Hăng hái tham gia hoạt động dịp hè nhưng nhiều học sinh, sinh viên rất thiếu kỹ năng sống. Ảnh minh họa: Q.A

Những tai nạn thương tâm

Thời gian học sinh, sinh viên nghỉ hè là khoảng thời gian các em được nghỉ thoải mái, tự do đi chơi, tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện. Đây cũng là khoảng thời gian khiến không ít các bậc phụ huynh lo sốt vó vì vẫn còn bận đi làm, kiếm sống, không có thời gian để quản lý con cái. Những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây càng khiến các bậc phụ huynh thêm phần lo lắng, bởi trong thời gian nghỉ hè là khoảng thời gian tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với học sinh, sinh viên.

Cụ thể, vào khoảng 16giờ ngày 4/7 tại thôn Hưng Đạo (xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) 5 em nhỏ (SN 2004, học sinh Trường THCS Đông Lỗ) trong lúc đang đi chăn thả trâu, bò ở thôn Hưng Đạo do thời tiết nắng nóng nên hai em Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Văn Minh xuống ao tắm, nhưng phải chỗ nước sâu chới với kêu cứu. Thấy vậy, ba em Phạm Hồng Ngát, Nguyễn Thị Tươi, Phạm Thị Oanh đưa tay ra cứu rồi cũng bị ngã xuống nước, tất cả đều tử vong do đuối nước.

Không chỉ các em học sinh ít tuổi, ngay cả sinh viên cũng gặp tai nạn thương tâm: Khoảng 17giờ chiều ngày 2/7, tại đập tràn thuộc khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), 4 sinh viên Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội đã bị lũ cuốn trôi trong quá trình tham gia công tác tình nguyện. Đáng tiếc là chỉ một sinh viên được cứu sống, 3 sinh viên còn lại đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự việc đau xót này khiến Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội dừng ngay các hoạt động tình nguyện của mình tại các tỉnh, thành.

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều vụ việc học sinh, sinh viên gặp tai nạn thương tâm. Đánh giá về những vụ tai nạn này, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, đa số các vụ việc thương tâm của học sinh, sinh viên bộc lộ điểm yếu về kỹ năng sống. Nhiều trường chưa chú trọng dạy kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, ngay cả phụ huynh cũng chưa quan tâm lắm đến vấn đề này. Trường học vốn chỉ “nhồi” kiến thức là chủ yếu, bởi vậy học sinh dễ gặp tai nạn thương tâm.

Đừng lơ là việc dạy kỹ năng sống

Chia sẻ về công tác dạy kỹ năng sống trong các nhà trường hiện nay, TS Nguyễn Tùng Lâm chỉ ra thực tế: “Dạy kỹ năng mềm cho học sinh phổ thông phải khác với dạy các môn văn hoá. Thế mà nhiều trường dạy học sinh kỹ năng sống lại vẫn mở tài liệu rồi “đọc chép” cho học sinh. Giáo viên không được đào tạo nên không đủ năng lực, kỹ năng truyền đạt đúng với đặc trưng của dạy kỹ năng sống. Ngay cả một số trường đầu tư mời chuyên gia đến dạy, nhưng chuyên gia đi rồi kiến thức cũng “đi theo” vì ít được trải nghiệm, thực hành”.

Đối với các trường phổ thông là vậy, còn đối với các trường ĐH, CĐ thì sao? Theo một số chuyên gia giáo dục, cũng rất ít trường ĐH, CĐ tổ chức các khóa tập huấn, huấn luyện cho sinh viên về kỹ năng sống hay kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp. Một số trường có điều kiện xây dựng bể bơi thì đưa môn bơi vào môn giáo dục thể chất, trong khi đa số trường chỉ dạy về chạy, bóng chuyền, bóng rổ… Đáng chú ý, tầng lớp sinh viên lại có vô số các hoạt động như: Thăm quan, dã ngoại, “phượt”, chiến dịch tình nguyện…

Từng nhiều năm tham gia các hoạt động tình nguyện, đi các chuyến “phượt” đầy mạo hiểm, Dương Dũng - cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: “Sinh viên rất nhiệt huyết với các phong trào tình nguyện về vùng sâu, vùng xa hay tham gia các chuyến “phượt”. Tuy nhiên, khá nhiều bạn khi tham gia rất thiếu các kỹ năng cần thiết như: Phải biết bơi, tự ứng phó khi bị lạc, gặp thiên tai, ngã xuống nước… Thông thường chỉ được huấn luyện ngắn về lý thuyết, được người có kinh nghiệm hướng dẫn sơ bộ, vì vậy nếu không có kỹ năng cần thiết tốt nhất là không nên tham gia vì có những tình huống bất ngờ, không có ai ở gần để ứng cứu”.

Sau sự cố đáng tiếc xảy ra với 3 nữ sinh Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc rà soát lại các đội hình thanh niên tình nguyện đang hoạt động tại các địa phương; giữ mối liên hệ chặt chẽ với người phụ trách; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho các đội tình nguyện, trong đó tập trung bảo đảm an toàn giao thông, không sinh hoạt ở các địa điểm nguy hiểm, gần sông, suối, ao, hồ, cách núi và trong điều kiện thời tiết xấu.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top