Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau giãn cách xã hội nhiều công nhân khu công nghiệp Vĩnh Phúc cuống cuồng tìm việc trong vô vọng

Thứ ba, 10:08 12/05/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian giãn cách xã hội đã được nới lỏng, song theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình và Xã hội, nhiều công nhân làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc vẫn trong tình trạng thất nghiệp.


Đi xin việc nhưng vô vọng

Là một trong những tỉnh phát triển, Vĩnh Phúc hiện có khoảng gần 90.000 lao động cả trong và ngoài tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp cắt giảm giờ làm với người lao động, thậm chí có nhà máy phải ngưng sản xuất.

Những tưởng hoạt động sản xuất sẽ trở lại sau khi lệnh cách ly xã hội được nới lỏng. Tuy nhiên nhiều công nhân ở các KCN Bá Thiện, Bình Xuyên, Quang Minh,... đến nay vẫn rơi vào tình trạng thất nghiệp kéo dài.

Sau giãn cách xã hội nhiều công nhân khu công nghiệp Vĩnh Phúc cuống cuồng tìm việc trong vô vọng - Ảnh 2.

Nhiều công nhân KCN Bá Thiện 2 phải nghỉ việc vì hàng tồn kho không xuất khẩu được.

Tại xóm trọ ngõ 7, đường Nguyễn Tất Thành, KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, anh Ngô Hùng Ngọc nhiều hôm nay đã đi tìm việc nhưng chưa xin được vào công ty nào. Bản thân anh từng làm ở công ty Union Vina, tuy nhiên do công ty không có việc và cho nghỉ nhiều ngày nên anh đã quyết định xin nghỉ để tìm việc mới ổn định hơn.

"Tôi xuống phòng trọ cả tuần nay để đi xin việc, đi cả 3 KCN Bá Thiện, Khai Quang, Bình Xuyên nhưng đều không tìm được việc. Có một vài công ty vẫn tuyển thời vụ nhưng một tuần chỉ đi làm 4 buổi giờ hành chính, thu nhập thấp. Nếu một hai hôm nữa không xin được việc chắc tôi cũng phải chấp nhận đi làm thời vụ vì gia đình không có nguồn thu nhập khác để trông cậy", anh Ngọc nói.

Cũng theo anh Ngọc, chưa có việc nên lúc nào anh cũng thất thần lo lắng. Vợ con sốt ruột hay gọi điện, anh cứ phải nói dối với khuôn mặt tươi tỉnh cho mọi người ở nhà đỡ lo.

Sau giãn cách xã hội nhiều công nhân khu công nghiệp Vĩnh Phúc cuống cuồng tìm việc trong vô vọng - Ảnh 3.

Công ty hết việc, chị Hảo phải nghỉ việc ở nhà.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hảo từng làm ở công ty New Flex, KCN Bá Thiện 2 chia sẻ: "Tôi đi tìm việc và bản thân cũng nhờ người quen tra google tìm việc hoặc biết chỗ nào thì xin giúp nhưng không có công ty nào tuyển vị trí phù hợp. Từ tháng 2 đến nay, công ty không có việc nên tôi nghỉ ở nhà. Hiện tại toàn bộ chi tiêu trong gia đình và cho hai con nhỏ đều trông cậy vào tiền lái xe của chồng nên rất khó khăn. Tôi mong tin tức từ người thân và công ty để được sớm đi làm trở lại".

Đi làm thu nhập vẫn không đủ đóng tiền bảo hiểm

Mặc dù Vĩnh Phúc thực hiện nới lỏng "cách ly xã hội" từ ngày 24/4, nhiều dịch vụ, du lịch được phép hoạt động bình thường. Song, do thị trường xuất khẩu chưa được hồi phục nên các doanh nghiệp chưa thể tái sản xuất, nhiều doanh nghiệp phải giảm giờ làm của công nhân, thậm chí là cho công nhân nghỉ nhiều ngày không lương.

Sau giãn cách xã hội nhiều công nhân khu công nghiệp Vĩnh Phúc cuống cuồng tìm việc trong vô vọng - Ảnh 4.

Chị Hoàng Nguyệt, quản lý sản xuất bộ phận một công ty ở KCN Bá Thiện 2 chia sẻ: “Hàng công ty tồn kho 2 tháng vì không thể xuất sang Hàn Quốc được”

Chị Hoàng Nguyệt, quản lý bộ phận sản xuất một công ty ở KCN Bá Thiện 2 chia sẻ: "Do dịch COVID-19 bùng phát nên hàng sản xuất của công ty tôi đã tồn kho 2 tháng nay vì không thể xuất khẩu sang Hàn Quốc được. Hiện tại công ty chỉ cần một số công nhân nhất định đi làm cầm chừng, còn lại đều phải nghỉ chờ việc".

Theo ông Lục Văn Lai, trưởng thôn Ninh Hòa (xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), hiện trong thôn có gần 200 hộ dân. Nhà nào cũng có người đi làm công ty tại các KCN ở Vĩnh Phúc, có gia đình có đến 3-4 người, một nửa trong số đó là những người ở độ tuổi trung niên không có bằng cấp, là lao động phổ thông. 

Mấy năm nay, người dân ở xã đổ xuống các KCN Vĩnh Phúc làm việc nên có thu nhập cải thiện cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều người phải nghỉ ở nhà và gần như không có khoản thu nhập nào vì trên địa bàn thôn, xã đều không thể tạo thêm công việc cho người dân.

Sau giãn cách xã hội nhiều công nhân khu công nghiệp Vĩnh Phúc cuống cuồng tìm việc trong vô vọng - Ảnh 5.

Chị Dương Thị Ba buộc phải nghỉ việc không lương vì công ty vẫn chưa thể tái sản xuất như bình thường do lượng hàng tồn kho lớn.

Chị Dương Thị Ba làm tại công ty Actro Vina cũng cho biết: "Tôi chỉ được đi làm một tuần/tháng, tiền lương nhận được không đủ đóng bảo hiểm, trong khi đó tôi vẫn phải trả tiền đi xe hàng tháng là 600.000 đồng. Công ty không có việc nhưng tôi cũng không dám nghỉ vì đã ngoài 40 tuổi, bằng cấp lại không có nên xin việc rất khó".

Trên thực tế, rất nhiều người rơi vào tình cảnh như bà Ba, bởi hầu hết các công ty đều rơi vào tình trạng không xuất được hàng nên không có việc làm. Xin nghỉ việc ở công ty này tìm cơ hội mới trong thời điểm này cũng là vô vọng. Với thực trạng thất nghiệp như hiện nay, nhiều người lao động hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn triệt để, để các doanh nghiệp có thể tái sản xuất cho người lao động có việc làm ổn định.

Tạ Hiền


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 57 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top