Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Thứ tư, 16:12 25/03/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Nhờ sự chia sẻ ngọt bùi giữa các nhà từ thiện, sự quan tâm của chính quyền, tình yêu thương của các thầy cô mà sau dịch COVID-19, học sinh miền sơn cước Nậm Khòa sẽ có ngôi nhà sàn khang trang sạch đẹp - là mơ ước của rất nhiều học sinh bán trú.

Ở trung tâm xã Nậm Khòa (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) có một ngôi nhà sàn mới khang trang, tươi mới nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Khòa. Đó chính là nhà sàn bán trú do chính quyền địa phương phối hợp với các "Mạnh Thường Quân", nhóm Ong Chăm ở Hà Nội làm tặng thầy trò vùng sơn cước.

Sau gần 2 tháng nghỉ Tết và phòng ngừa dịch COVID-19, các thầy cô giáo vừa trở lại trường để làm công tác vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị đón học sinh khi hết dịch.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Các thầy cô giáo tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh sau kỳ nghỉ dài.

Ông Nông Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Khoà cho biết, trong thời gian cả nước đồng lòng chống dịch, học sinh phải nghỉ ở nhà để phòng tránh dịch COVID-19 thì ban giám hiệu và các thầy cô giáo đã tranh thủ đến trường góp công, góp sức để tu bổ lại ngôi trường thêm khang trang, mới mẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh để chờ đón các học sinh trở lại học sau kỳ nghỉ dài.

Sở dĩ nói "mới mẻ" vì trước Tết, trường đã được chính quyền địa phương và các "Mạnh Thường Quân" tài trợ kinh phí làm nhà sàn bán trú mới cho học sinh dân tộc học hành, ăn ở, sinh hoạt bán trú. Đây là niềm vui lớn cho thầy trò trường Nậm Khòa, vì học sinh đã có được ngôi nhà che mưa, chắn gió tốt hơn.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 3.

Các thầy đã rắc vôi bột, phun thuốc khử khuẩn toàn trường.

Các thầy cô giáo đã rắc vôi bột, phun thuốc khử khuẩn toàn trường, chuẩn bị khẩu trang, mua xà phòng xát khuẩn, rửa bể nước sạch, làm thêm các vòi nước... đảm bảo khi học sinh đi học là có nước sạch để rửa tay chân, súc miệng giữ vệ sinh hàng ngày.

Sau dịch Covid-19 các thầy cô vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại ngôi nhà an toàn, ấm áp yêu thương - Ảnh 4.

Các cô giáo chuẩn bị khẩu trang sạch cho học sinh.

Trường cũng lên phương án xử lý cụ thể các tình huống phòng, chống dịch COVID-19 ngay khi học sinh trở lại học tập. Quá trình học tập sẽ thường xuyên tổng vệ sinh và khử khuẩn lớp học, nền nhà, khu vực ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ của học sinh. Đồng thời, sẽ lau sàn, bàn ghế, tay nắm cửa và các nơi thường có tay tiếp xúc. Các dụng cụ dạy học và đồ chơi cũng được vệ sinh bằng xà phòng và các chất tẩy rửa thông thường. Nhà ăn, sân chơi, nhà vệ sinh cũng sẽ được rắc vôi, phun thuốc khử khuẩn phòng ngừa dịch COVID-19.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 4.

Mái tôn dột được lợp lại.

Các giáo viên cũng được tập huấn để hướng dẫn học sinh cách súc họng, rửa tay đúng cách, đo thân nhiệt hàng ngày. Ở các phòng học cũng sẽ dán cẩm nang, thông báo hướng dẫn về dịch COVID-19.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 5.

Gần 2 tháng nghỉ Tết và nghỉ phòng chống dịch COVID-19, các học sinh đều nghỉ tại nhà. Dù ở vùng sâu, vùng xa nhưng ngoài việc chuyên môn, các thầy cô hằng ngày vẫn tự nghiên cứu sách và làm các phiếu bài tập gửi về nhà cho học sinh làm theo tuần rồi nộp lại cho các thầy cô giáo.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 6.

Mô hình nhà sàn bán trú mới của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Khòa do chính quyền địa phương và các "Mạnh Thường Quân" hỗ trợ xây dựng, cũng là nhà sàn có diện tích lớn nhất so với 8 nhà sàn đã được đầu tư xây dựng. 

Nhà sàn sạch đẹp, thoáng mát, rộng rãi là mơ ước của rất nhiều học sinh bán trú miền sơn cước. Mùa nắng tới, các thầy trò sẽ bớt nóng nực, mùa đông sẽ bớt lạnh lẽo bởi các gian nhà sàn thoáng mát về mùa hè và ấm ấp về mùa đông.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 7.

"Ngôi nhà của học sinh" là sự chia ngọt sẻ bùi, quan tâm tới việc trồng người của chính quyền và các nhà từ thiện.

Đó là nhờ sự yêu thương chia sẻ ngọt bùi của các nhà từ thiện, sự quan tâm tới việc "trồng người" của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con dân tộc xã Nậm Khòa với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Khòa.

Các thầy trò vùng cao khó khăn đã được dạy và học, ăn ở bán trú trong điều kiện tốt hơn. "Ngôi nhà của học sinh" là nơi để các em được học hành, có giấc ngủ ấm áp, tổ chức họp phụ huynh, giao lưu, sân chơi với các hoạt động văn hóa, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể bổ ích và lý thú.

Tất cả đã sẵn sàng đón các em học sinh trở lại trường.

Dưới đây là một số hình ảnh mới của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Khòa

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 8.

Nhà bán trú mới của trường sạch sẽ, khang trang đã được khử khuẩn.


Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 9.

Vườn rau tự túc của nhà trường.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 10.

Bồn rửa tay cho các em học sinh

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 11.

Nhà vệ sinh được làm thêm và đều được khử khuẩn sạch.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 12.

Góc văn hóa cộng đồng

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 13.

Góc sân chơi sáng tạo

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 14.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 15.

Thư viện xanh


Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 16.

Phòng ngủ học sinh đều được vệ sinh, khử khuẩn sạch sẽ.

Sau dịch COVID-19, các thầy, cô giáo vùng cao khẩn trương chuẩn bị đón học sinh trở lại trường - Ảnh 17.

Tất cả đã sẵn sàng chờ đón học sinh.

Ngọc Hà

Ảnh: Nông Xuân Dũng




Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top