Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 7 giờ xét xử, bị cáo nghi dâm ô khiến bé gái 13 tuổi tự tử vẫn quanh co chối tội

Thứ năm, 20:06 18/01/2018 | Pháp luật

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hữu Bê quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi xâm hại dẫn đến bé H.M.K (13 tuổi) uất ức tìm đến cái chết. Tuy nhiên, VKS nhận thấy đã đủ chứng cứ, sau khi tranh luận HĐXX quyết định nghị án và sẽ tuyên vào sáng 22-1.

Chiều 18-1, sau 7 giờ liên tục diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hữu Bê (57 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Dâm ô trẻ em", HĐXX của TAND tỉnh Cà Mau quyết định vào phần nghị án kéo dài 3 ngày và sẽ tuyên án vào sáng 22-1.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hữu Bê chiều 18-1.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hữu Bê chiều 18-1.
Đại diện VKS công bố mức án dành cho bị cáo Hữu Bê.
Đại diện VKS công bố mức án dành cho bị cáo Hữu Bê.

Bị cáo chối tội, VKS đề nghị 6-7 năm tù

Trong suốt quá trình diễn ra ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Hữu Bê, đối tượng nghi xâm hại tình dục bé H.M.K (13 tuổi, ngụ cùng ấp) khiến bé uất ức tìm đến cái chết, liên tục quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi dâm ô của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Hữu Bê cho biết, vì quan tâm, yêu thương bé H.M.K. trong lúc bố mẹ vắng nhà, ông bà ngoại cho ít tiền để ăn quà nên bị cáo mới cho tiền bé K., hỏi han bé ở mức tình cảm bình thường. Bị cáo cũng xác nhận, bé K. có tự ý đến phòng riêng của mình dù theo lời khai trước đó bị cáo hoàn toàn không thừa nhận.

Các nhân chứng triệu tập đến phiên tòa xét xử ngày 18-1.
Các nhân chứng triệu tập đến phiên tòa xét xử ngày 18-1.
Bé Hà cho biết, có nhìn thấy K. vào phòng của Hữu Bê cũng như việc bị cáo Bê gọi điện cho K.
Bé Hà cho biết, có nhìn thấy K. vào phòng của Hữu Bê cũng như việc bị cáo Bê gọi điện cho K.

Với kết quả quá trình xét hỏi, đối chất lời khai của các nhân chứng được triệu tập đến tòa như anh Trần Quốc Toản (người được K. kể lại việc bị ông Bê xâm hại tình dục), cháu Hà (người thấy K. đi ra từ phòng ông Bê, sau đó có nghe ông Bê gọi điện cho K. rủ qua chơi), bà Quên (ngoại bé K. và là người phát hiện bé K. đứng trong buồng riêng nhà ông Bê) cùng với những chứng cứ, tài liệu khách quan thu thập được. Đại diện VKS đã đề nghị mức án 6-7 năm tù dành cho bị cáo Hữu Bê, áp dụng khoản 2, Điều 116 BLHS về hành vi "Dâm ô trẻ em".

Sau khi nghe bản luận tội của VKS, cả 3 luật sư bào chữa cho bị cáo không thống nhất quan điểm tranh luận khi người yêu cầu trả hồ sơ vụ án, người yêu cầu tuyên bị cáo Hữu Bê vô tội. Đồng thời, 3 luật sư cũng nêu ra một số quan điểm cho rằng lời khai của Toản, Hà không khách quan. Và việc bé K. bị dâm ô không một ai thấy nên không có quyền buộc tội bị cáo Hữu Bê?

Luật sư Chánh bảo vệ cho bị cáo cho rằng, Hữu Bê không hề phạm tội dâm ô với bé K?
Luật sư Chánh bảo vệ cho bị cáo cho rằng, Hữu Bê không hề phạm tội dâm ô với bé K?
Bị cáo Hữu Bê cũng quanh co không hề nhận tội.
Bị cáo Hữu Bê cũng quanh co không hề nhận tội.

Đáp lại lời tranh luận của 3 luật sư bào chữa cho bị cáo, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội và nhấn mạnh, lời khai của nạn nhân K. phù hợp với lời khai các nhân chứng. Bị cáo cũng thừa nhận thường xuyên cho tiền K., còn việc xâm hại tình dục, muốn có người thứ 3 chứng kiến thấy hành vi theo như luật sư bị cáo mong muốn là không thực tế.

"Những lời của bị cáo Hữu Bê trong thư từ gửi cho bé K. hết sức không bình thường. Chúng tôi nhận định, đây giống như là lời trách móc tình cảm trai gái, thư từ qua lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, dù đã trải qua 2 lần giám định chữ viết đều xác nhận đó là chữ viết của bị cáo và bé K., nhưng phiên tòa ngày hôm nay bị cáo không nhận, một mực bác bỏ bức thư đó", đại diện VKS nêu quan điểm.

"Về những lời khai của cháu Hà, anh Toản đều diễn ra hết sức khách quan khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thực hiện kỹ lưỡng, qua thực nghiệm điều tra trùng khớp với nội dung vụ án. Vì vậy, phía luật sư bị cáo nói rằng, những nhân chứng có mặt tại phiên tòa là không khách quan là không đúng. Cả cháu Hà và anh Toản đều không có mâu thuẫn gì với bị cáo Bê", đại diện VKS nói.

VKS tranh luận tại phiên tòa.
VKS tranh luận tại phiên tòa.
Luật sư Nguyễn Thanh Thanh bào chữa cho bị hại tranh luận tại tòa.
Luật sư Nguyễn Thanh Thanh bào chữa cho bị hại tranh luận tại tòa.

Trong khi đó, các luật sư bảo vệ lợi ích cho bị hại K. đồng tình với tội danh mà VKS truy tố "Dâm ô trẻ em", tuy nhiên không đồng ý ở khoản 2 mà tăng nặng hình phạt lên khoản 3, Điều 116 BLHS.

"Việc bé K. bị Hữu Bê xâm hại tình dục được cho là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của bé, hơn nữa Hữu Bê vẫn ngoan cố không chịu nhận tội dù đã có đầy đủ bằng chứng nên yêu cầu HĐXX cân nhắc, tăng nặng hình phạt đối với Hữu Bê", đại diện luật sư bào chữa cho bé K. trình bày quan điểm.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc về các tình tiết trong vụ án, VKS vẫn bảo lưu quan điểm truy tố theo khoản 2, Điều 116 BLHS.

Một mạng người, VKS chỉ yêu cầu bồi thường 13 triệu?

Về mặt bồi thường dân sự, đại diện VKS cho biết, chỉ yêu cầu phía bị cáo Hữu Bê bồi thường 10 tháng lương cơ bản cho gia đình nạn nhân, tức chỉ 13 triệu đồng với hành vi xâm hại tình dục khiến bé gái uất ức mà tìm đến cái chết?

Chị Lợi ôm di ảnh con trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa.
Chị Lợi ôm di ảnh con trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa.
Mong muốn Hữu Bê phải chịu mức án cao cho tội ác mà bị cáo đã gây ra.
Mong muốn Hữu Bê phải chịu mức án cao cho tội ác mà bị cáo đã gây ra.

Trái với quan điểm của VKS, phía luật sư bào chữa cho bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tất cả 155 triệu đồng, trong đó theo quy định của pháp luật khi bị cáo xâm hại tình dục dẫn đến cái chết của bé K., bị cáo phải bồi thường 100 tháng lương cơ bản cho bị hại, tức 130 triệu đồng. Đồng thời 20 triệu đồng cho chi phí ma chay, 5 triệu đồng cho chi phí chữa trị khi bé K. nhập viện.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho biết, về lá thư tuyệt mệnh của bé H.M.K không xác định rõ cái chết của bé có liên quan đến việc bị xâm hại hay còn lý do nào khác nên việc luật sư bị hại đề nghị mức bồi thường 130 triệu cho gia đình bị hại là không hợp lý.

VKS cũng bày tỏ sự đồng cảm với gia đình bị hại, chia sẻ nỗi đau đớn mà gia đình bị hại đã trải qua và giữ quan điểm về hình dự, dân sự mà trước đó VKS đã công bố.

Luật sư Ngọc Nữ bày tỏ quan điểm, tham gia tranh luận tại phiên tòa.
Luật sư Ngọc Nữ bày tỏ quan điểm, tham gia tranh luận tại phiên tòa.
Được nói lời sau cùng với HĐXX, bị cáo Hữu Bê vẫn không nhận tội.
Được nói lời sau cùng với HĐXX, bị cáo Hữu Bê vẫn không nhận tội.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hữu Bê vẫn một mực chối tội và cho biết, mình bị oan, không hề xâm hại tình dục với bé H.M.K theo như cáo trạng đã công bố. Tuy nhiên, bị cáo Hữu Bê cũng tỏ ra ấp úng trong suốt phiên tòa khi lời khai bất nhất, các nhân chứng, tài liệu đã tố cáo hành vi của bị cáo.

Về phía gia đình bị hại, chị Hữu Thị Lợi nghẹn ngào mong cho Hữu Bê nhận mức án cao nhất, trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra theo đúng quy định pháp luật.

Người mẹ ôm di ảnh con gái rời phiên tòa xét xử.
Người mẹ ôm di ảnh con gái rời phiên tòa xét xử.
Luật sư Anh Loan an ủi, động viên tinh thần của chị Lợi.
Luật sư Anh Loan an ủi, động viên tinh thần của chị Lợi.

Sau khi chủ tọa phiên tòa công bố kết thúc ngày làm việc, sẽ tuyên án vào sáng 22-1, gia đình bị cáo Hữu Bê gây náo loạn tại TAND tỉnh Cà Mau và cho rằng, bị cáo Hữu Bê không hề phạm tội, tất cả đều do gia đình chị Hữu Thị Lợi vu khống, bịa đặt vì mục đích riêng.

Ôm di ảnh của đứa con gái tội nghiệp, chị Hữu Thị Lợi bật khóc rời phiên tòa xét xử. Ba ngày sau, chị sẽ biết được mức án dành cho kẻ nghi xâm hại tình dục con gái của mình khiến bé uất ức mà tìm đến cái chết.

Theo Thời đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 10 giờ trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 1 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 1 ngày trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Top