Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sập trần nhà khiến 5 trẻ mầm non nhập viện

Thứ năm, 18:16 25/06/2020 | Xã hội

Khoảng 20 học sinh lớp 5 tuổi, trường Mầm non Nga Thái, huyện Nga Sơn đang tập múa hát thì mảng vữa lớn trên trần rơi xuống khiến 5 em bị thương.

Gần 10h ngày 25/6, các học sinh lớp Hoa Hồng do cô Nguyễn Thị Liễu chủ nhiệm đang tập văn nghệ ở phòng Âm nhạc, để chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học, bất ngờ một mảng vữa lớn trên trần nhà rơi xuống đầu các bé.

"Những mảng vữa rơi đúng vị trí treo quạt trần khiến mảnh vụn bị bắn tung toé, bay vào đầu học trò", cô Trịnh Thị Oanh, Hiệu trưởng Mầm non Nga Thái, cho hay.

Sập trần nhà khiến 5 trẻ mầm non nhập viện - Ảnh 1.

Mảng vữa lớn rơi trúng người 5 bé mầm non sáng 25/6. Ảnh: Lê Hoàng

Các em bị nạn hoảng loạn kêu khóc, được giáo viên đưa sang trạm y tế ngay bên cạnh sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá. "Hiện sức khoẻ các con đều tỉnh táo, có thể uống sữa, ăn cháo bình thường", cô Oanh nói. Trong số 5 em nhập viện (bốn nam và một nữ), có ba em bị thương vùng đầu, trán phải khâu 3-4 mũi, hai em còn lại chỉ bị xây sát nhẹ phần mềm.

Sau sự việc, một số phụ huynh hoang mang tập trung đến cổng trường hỏi han tình hình con em, song được đại diện nhà trường trấn an, trả lời "mọi việc không nghiêm trọng".

Chiều nay, trường Mầm non Nga Thái vẫn dạy học bình thường. Căn phòng nơi xảy ra sự cố khoá cửa sau khi công an hoàn thiện thủ tục khám nghiệm hiện trường.

Sập trần nhà khiến 5 trẻ mầm non nhập viện - Ảnh 2.

Khu nhà dùng làm phòng học trường Mầm non Nga Thái mới được xây dựng năm 2016. Ảnh: Lê Hoàng

Theo ông Trần Công Văn, Chủ tịch UBND xã Nga Thái, khu nhà bị sập vữa trần mới được xây dựng năm 2016 với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. "Trước mỗi năm học, địa phương và lãnh đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất song không phát hiện có bất thường, năm nay trường cũng không đề xuất sửa chữa gì lớn...", ông Văn nói.

"Đây là sự việc đáng tiếc, may mắn các bé chỉ bị thương nhẹ", Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, ông Trần Ngọc Quyết cho biết. UBND huyện Nga Sơn đang chỉ đạo chính quyền xã Nga Thái và nhà trường trấn an tinh thần, hỗ trợ gia đình các em nhỏ.

"Trước mắt chúng tôi cho dừng khu phòng học không đảm bảo an toàn. Sắp tới huyện sẽ yêu cầu rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở trường lớp. Nếu có vấn đề thì tu bổ, sữa chữa ngay", ông Quyết nói thêm.

Trường Mầm non xã Nga Thái có ba khu nhà gồm khu hiệu bộ, khu chức năng và phòng học. Năm học 2019-2020, trường có 265 trẻ với 10 lớp ở 4 độ tuổi.

Theo Lê Hoàng/VnExpress

Thúy An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top