Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáp nhập

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Sau khi sáp nhập, các xã, phường ở Hà Nội có tên gọi mới như thế nào?

Sau khi sáp nhập, các xã, phường ở Hà Nội có tên gọi mới như thế nào?

Xã hội

GĐXH - Tính đến đầu tháng 4/2024, đã có 11 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội công bố tên phường, xã dự kiến sau sáp nhập.

Sau tinh giản, 105 lãnh đạo cấp phòng Bộ Y tế "mất ghế"

Sau tinh giản, 105 lãnh đạo cấp phòng Bộ Y tế "mất ghế"

Y tế

GiadinhNet - Tại Bộ Y tế, sau khi sắp xếp, thu gọn, giảm được 35 phòng, tương ứng 105 cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Hơn 3.100 lãnh đạo cơ quan y tế mất chức sau sáp nhập các đơn vị

Hơn 3.100 lãnh đạo cơ quan y tế mất chức sau sáp nhập các đơn vị

Y tế

GiadinhNet - Có khoảng 1.748 vị trí chức danh lãnh đạo bị mất chức sau khi thống nhất mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng. Tại tuyến tỉnh, con số này là 1.364, khi sáp nhập thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Nghị định hướng dẫn sáp nhập sở, ngành đã được trình Chính phủ

Nghị định hướng dẫn sáp nhập sở, ngành đã được trình Chính phủ

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi nhiều địa phương sáp nhập một số sở, ngành, mới đây Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị tạm dừng để chờ nghị định, hiện dự thảo nghị định đã được trình Chính phủ.

Chưa sáp nhập các Bộ, ngành Trung ương

Chưa sáp nhập các Bộ, ngành Trung ương

Xã hội

GiadinhNet - Rà soát bổ sung để sửa đổi là việc được quan tâm đầu tiên của Chính phủ. Nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa XII với tinh thần sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10 để cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng.

Hà Tĩnh thừa hơn 1.000 giáo viên

Hà Tĩnh thừa hơn 1.000 giáo viên

Xã hội

GiadinhNet - Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Tỉnh đang thừa hơn 1.100 giáo viên ở các bậc học, trong đó nhiều nhất là ở bậc THCS (chiếm hơn 60%) và tập trung đông nhất là các vùng ở gần trung tâm, ven thành phố, thị xã.

Top