Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT

Chủ nhật, 07:49 02/06/2013 | Xã hội

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Môn thi đầu tiên của kỳ thi này là Ngữ văn, thời gian làm bài 150 phút.

Theo thống kê của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), tổng số thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp THPT năm 2013 là 946.064 em, so với năm 2012 giảm 17.507 thí sinh (1,82%). Trong đó, có 854.355 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, so với năm 2012 giảm 1.916 em, tương đương giảm 0,223%; GDTX có 91.759 thí sinh ĐKDT, so với năm 2012 giảm 15.591 em (14,5%). Cả nước đã chuẩn bị 40.361 phòng thi (giảm 259 phòng so với năm 2012).

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 1
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi. (Ảnh: Hà An)

Năm 2013, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh tham gia phản ánh tiêu cực của kì thi khi đưa ra quy định: Thí sinh được phép mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm, ghi hình những không có chức năng thu và phát trực tiếp. Để thống nhất các địa phương thực hiện quy định mới này, Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra các thiết bị này. Cụ thể, các loại máy ghi âm và ghi hình mang vào phải không có loa và tai nghe; Không có màn hình hiển thị hình ảnh; Không có bộ phận chức năng truyền thông tin (Bluetooth, wifi…”. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Hội đồng coi thi không yêu cầu thí sinh phải đăng ký khi mang các thiết bị hợp lệ vào phòng thi.

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT 2
Thí sinh xem sơ đồ phòng thi ngày 1/6. (Ảnh: Viết Hảo)

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống - phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, khi dùng các thiết bị công nghệ cao thì có thể thí sinh đưa được đề ra ngoài nhưng việc đưa vào và sử dụng được không phải là dễ dàng. Muốn nghe thì phải có tai nghe, muốn nhìn thì phải có màn hình. Trong khi đó quy định của Bộ GD-ĐT đã loại hết các thiết bị như vậy và lại còn có sự giám sát của cán bộ coi thi. Chỉ cần tăng cường công tác giám sát, cán bộ coi thi làm hết trách nhiệm chắc chắn tiêu cực không thể xảy ra.

“Với việc bị thí sinh giám sát và có thể bị ghi hình thì chắc chắn cán bộ coi thi phải thực hiện nghiêm túc” - ông Thống nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác thanh tra, ông Phạm Ngọc Trúc - phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Phạm cho biết: Bộ GD-ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra lưu động không báo trước. Đi đến đâu, thanh tra điểm thi nào là quyền của đoàn thanh tra. Năm nay Bộ sẽ có 10 đoàn thanh tra, thanh tra 15 địa phương, rải từ Bắc đến Nam. Những địa phương được chọn là những địa phương mà đặc điểm địa hình, địa lý dân cư có những nét cần phải lưu ý trong quá trình thanh tra.

Theo nguồn tin riêng, lực lượng thanh tra lưu động của Bộ GD-ĐT đã “bí mật” đi về các địa phương từ hôm qua và đến nay địa điểm chưa được tiết lộ. Trong ngày hôm này, ngoài việc thanh tra lưu động sẽ “đột kích” bất ngờ các Hội đồng thi ở các địa phương thì lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng thành lập các đoàn kiểm tra không báo trước một số “điểm thi nóng”.

Trước khi kì thi diễn ra, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận bày tỏ: “Chúng tôi mong các thầy các cô với tinh thần trách nhiệm, với lương tâm nghề nghiệp, chúng ta tuân thủ đầy đủ quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cháu làm bài trong môi trường nghiêm túc. Bên cạnh đó, cần phải bình tĩnh, từng bước đấu tranh chống tiêu cực để giành lại niềm tin, trước hết là của các em học sinh, sau đó là của các bậc cha mẹ học sinh và của toàn xã hội”.
 
Theo Dân Trí
hoahuetruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Top