Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng nay đưa con đi thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cảm thấy áp lực hơn cả vào đại học

Thứ bảy, 10:03 12/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù sáng nay (12/6) Hà Nội mưa to, phụ huynh vất vả đưa con đi thi nhưng lại thấy mừng vì con đỡ mệt khi phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi, phòng thi không bật điều hoà. Nhiều phụ huynh thấp thỏm nán lại ngoài trường thi mong con thi tốt, kết quả cao.

Sáng nay (12/6), hơn 93 nghìn thí sinh Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Thí sinh thi môn Ngữ văn (từ 8h30 đến 10h00), sau đó tiếp tục thi môn Ngoại ngữ (từ 10h30 đến 11h15). Vào sáng sớm, Hà Nội có mưa nên dù vất vả, song nhiều phụ huynh cho rằng đây là điểm thuận lợi vì trời mát, thí sinh đỡ mệt hơn khi phải đeo khẩu trang suốt quá trình thi, các phòng không được bật điều hòa…

Theo ghi nhận, tại điểm thi các trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ), THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy), THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân)… dù gặp cảnh trời mưa, song nhiều thí sinh được người nhà đưa đến điểm thi từ khá sớm, mặc dù giờ thi năm nay được đẩy muộn lên 30 phút so với mọi năm.

Tại các điểm thi, lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện nhiệt tình hướng dẫn, phân luồng giao thông nên không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước điểm thi. Thí sinh tới điểm thi được hướng dẫn giữ khoảng cách, thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, các điểm thi đều có nhân viên hướng dẫn thí sinh tới phòng thi theo sơ đồ…

Các bậc phụ huynh sau khi đưa thí sinh đến cổng điểm thi được hướng dẫn ra các khu vực lân cận để chờ đón thí sinh. Phần lớn phụ huynh trở về nhà, chỉ một số ít nán lại gần khu vực điểm thi.

Mặc dù khá yên tâm với công tác phòng chống dịch bệnh tại điểm thi, song với nhiều phụ huynh, vẫn còn đau đáu nỗi lo trong kỳ thi quan trọng, được đánh giá là "căng" hơn vào đại học trong những năm gần đây tại Hà Nội. Đặc biệt, tại các trường "tốp đầu", trường chuyên luôn có tỷ lệ "chọi" cao, thu hút nhiều thí sinh có học lực khá, giỏi đăng ký dự thi.

Sáng nay đưa con đi thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cảm thấy áp lực hơn cả vào đại học - Ảnh 2.

Hơn 93 nghìn thí sinh tại Hà Nội đã chính thức bước bước vào kỳ thi sáng 12/6.

Ngồi "ngóng" con bên ngoài trường thi, phụ huynh Nguyễn Thu Hương (quận Hoàng Mai) có con dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chia sẻ: "Năm nay, các con chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song vẫn dự thi đầy đủ ở 4 môn nên cũng khá là áp lực trong học tập, ôn thi bởi con dự thi vào trường chuyên, cạnh tranh sẽ cao hơn so với các trường khác".

Theo chia sẻ của một số phụ huynh khác tại điểm thi này, do áp lực của kỳ thi nên gần như đêm qua họ thức trắng. "Cả đêm qua tôi mất ngủ, chỉ chợp mắt được một lúc lại dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi gọi con dậy đi thi. Không biết làm gì, tôi chỉ biết động viên con cố gắng, bình tĩnh để làm bài, kết quả nào cũng chấp nhận, không được trường chuyên thì vẫn còn có các nguyện vọng khác vào các trường lấy thấp điểm hơn" - phụ huynh Minh Hạnh chia sẻ.

Còn phụ huynh Trần Quang Hùng có con dự thi vào lớp 10 trường THPT Chu Văn An cho biết: "Mấy năm trước, đứa lớn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, tôi thấy nhẹ nhàng lắm. Bởi chỉ cần thi tốt là kết quả sau đó sẽ chọn vào nhiều trường khác nhau nên cơ hội cũng nhiều. Nhưng với kỳ thi vào lớp 10 của em út năm nay, chỉ có vài nguyện vọng vào trường công lập, sức cạnh tranh cũng rất cao".

Liên quan tới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, năm nay, tổng số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là hơn 93.000 em với gần 4.000 phòng thi, đặt tại 184 điểm thi. Số học sinh thi chuyên là gần 10.000 em với hơn 430 phòng thi, đặt tại 17 điểm thi. Sở GD&ĐT đã điều động gần 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi.

Một số hình ảnh kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sáng 12/6:

Sáng nay đưa con đi thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cảm thấy áp lực hơn cả vào đại học - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng có mặt tại điểm thi THPT Chu Văn An để phân luồng giao thông.

Sáng nay đưa con đi thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cảm thấy áp lực hơn cả vào đại học - Ảnh 4.

Sáng 12/6, Hà Nội có mưa to khiến phụ huynh, thí sinh khá vất vả khi đến điểm thi.

Sáng nay đưa con đi thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cảm thấy áp lực hơn cả vào đại học - Ảnh 5.

Dù năm nay thời gian thi bắt đầu muộn hơn năm ngoái 30 phút, song nhiều thí sinh đi thi từ 6h30.

Sáng nay đưa con đi thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cảm thấy áp lực hơn cả vào đại học - Ảnh 6.

Thí sinh và phụ huynh đều thực hiện đeo khẩu trang khi tới điểm thi.

Sáng nay đưa con đi thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cảm thấy áp lực hơn cả vào đại học - Ảnh 7.

Tuân thủ theo các hướng dẫn của điểm thi.

Sáng nay đưa con đi thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cảm thấy áp lực hơn cả vào đại học - Ảnh 8.

Phụ huynh bên ngoài trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trong thời gian thí sinh dự thi.

Sáng nay đưa con đi thi vào lớp 10, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cảm thấy áp lực hơn cả vào đại học - Ảnh 9.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, kỳ thi vào lớp 10 THPT khá áp lực hơn cả vào đại học.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top