Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng nay (9/6): Hơn 7 vạn học sinh Hà Nội thi vào lớp 10

Thứ sáu, 07:20 09/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng nay, hơn 76.000 thí sinh Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018. Kỳ thi năm nay được dự báo sẽ căng thẳng do sẽ có hàng vạn thí sinh phải “ngậm ngùi” học trường dân lập, hệ GDTX do chỉ tiêu “có hạn”.

Trong buổi sáng, tất cả các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn (180 phút), giờ làm bài bắt đầu từ 8h00. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, Sở đã tổ chức 153 điểm thi với hơn 3.000 phòng thi và huy động gần 6.500 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Tổng cộng 1.530 cán bộ an ninh, nhân viên phục vụ và y tế đã được huy động để phục vụ kỳ thi.

Trong ngày 8/6 công tác phổ biến quy chế thi đã được các điểm thi tiến hành đầy đủ, nghiêm túc… Nhằm giúp đỡ phụ huynh, Sở GD&ĐT cũng đã công bố số điện thoại “đường dây nóng” của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 là 0162.6763905 để học sinh, phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể gọi đến để được tư vấn, hỗ trợ cũng như phản ánh những tiêu cực nếu có trong kỳ tuyển sinh.

Chỉ 70% học sinh Hà Nội được học lớp 10 trường THPT công lập năm học tới. Ảnh: Q.A

Chỉ 70% học sinh Hà Nội được học lớp 10 trường THPT công lập năm học tới. Ảnh: Q.A

Một điểm mới của kỳ thi năm nay đó là ngay sau khi giám thị phát đề, thí sinh phải kiểm tra đề thi, nếu thấy thiếu câu, thiếu trang, rách, mờ, nhòa… phải báo ngay cho cán bộ coi thi để kịp xử lý. Nếu không phát hiện hoặc để quá 10 phút (thay vì 15 phút như mọi năm) sau khi phát đề mới báo cáo, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, nếu thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, sẽ không được dự thi buổi thi đó. Đối với thí sinh vi phạm quy chế thi: Mọi vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh theo Điều 49 Quy chế thi THPT Quốc gia hiện hành.

Theo quy định, các thí sinh dự tuyển vào trường THPT công lập hệ không chuyên sẽ dự thi 2 môn Ngữ văn và Toán. Điểm thi 2 môn này sẽ được nhân hệ số 2, cộng với điểm xét kết quả và rèn luyện các năm học THCS, điểm ưu tiên (nếu có) để làm căn cứ xét vào lớp 10 THPT.

Cũng như mọi năm, những trường THPT công lập “tốp đầu” luôn có “tỉ lệ chọi” cao, như: THPT Chu Văn An, THPT Yên Hòa, THPT Nhân Chính, THPT Kim Liên và các trường chuyên cũng có tỷ lệ số học sinh đăng ký dự thi cao. Khiến cuộc đua vào một suất học tại những trường này dự báo cũng sẽ rất căng thẳng, điểm chuẩn cũng rất cao.

Năm nay, Hà Nội có hơn 50.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường công lập, nhưng số lượng đăng ký nguyện vọng một trên 76.000 em, nguyện vọng hai gần 71.500. Tuy nhiên, chỉ khoảng 70% có cơ hội học tại trường cấp ba công lập thủ đô. Khoảng 30% học sinh sẽ học tại các trường tư thục, trung tâm GDTX và trường nghề.

Chiều nay, các thí sinh sẽ tham dự môn Toán (thời gian 180 phút). Ngày 10/6, các thí sinh dự thi hệ chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Thanh Hằng

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top