Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 30/9: Tin vui lớn từ TP.HCM; thông tin mới nhất vụ người phụ nữ bị cưỡng chế đưa đi xét nghiệm COVID-19

Thứ năm, 07:06 30/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Số ca tử vong do COVID-19 tại TP.HCM đang giảm mạnh, lùi dần về mức hai con số, vụ việc người phụ nữ bị cưỡng chế đưa đi xét nghiệm COVID-19 ở Bình Dưỡng được xử lý ra sao... là thông tin COVID -19 trong ngày được nhiều người quan tâm.

Sáng 30/9: Tin vui lớn từ TP.HCM; thông tin mới nhất vụ người phụ nữ bị cưỡng chế đưa đi xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là 'Ban chỉ đạo Quận 7' hiện ra sao?Sáng 29/9: Xót xa tâm sự cuối của Phi Nhung; người đàn ông xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" hiện ra sao?

GiadinhNet - Những ngày cuối cùng của Phi Nhung trước khi từ giã cõi đời vì mắc COVID-19, Công an Quận 7 có quyết định thay đổi tội danh đối với người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" từ tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" sang tội "Chống người thi hành công vụ"... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Tử vong do COVID-19 tại TP.HCM đang giảm mạnh

Sáng 30/9: Tin vui lớn từ TP.HCM; thông tin mới nhất vụ người phụ nữ bị cưỡng chế đưa đi xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 3.

Số ca cách ly, điều trị tại nhà cũng đang giảm nhanh khi tiến độ tiêm chủng ngày càng bao phủ

Thông tin về dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM đến chiều 29/9 đang ghi nhận nhiều tín hiệu đáng mừng. Hiện toàn thành phố đã có 9 địa phương kiểm soát được dịch, gồm: huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Quận 7, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức và quận Tân Bình. Thành phố đang xây dựng Chỉ thị mới để áp dụng sau ngày 30/9 và sẽ công bố chính thức cho người dân.

Tính đến nay, toàn thành phố có 376.714 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà đã giảm từ mức hơn 40.000 người trong giai đoạn giữa tháng 9 đến nay còn 32.000 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 19.945 người. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 là 36.310 người.

Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị là 3.585 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 266 người. Số trường hợp xuất viện trong ngày 28/9 là 3.708 người, số ca xuất viện cộng dồn đến nay là 196.853 người.

Đặc biệt, trong ngày 28/9 số ca tử vong chỉ ghi nhận 113 người. Đây là con số thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

Quân đội sẽ hỗ trợ cho TP.HCM đến khi nào?

Sáng 30/9: Tin vui lớn từ TP.HCM; thông tin mới nhất vụ người phụ nữ bị cưỡng chế đưa đi xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 4.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam

Sáng 29/9, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo Bộ quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Ông Đam chia sẻ sau hơn 2 tháng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng chống dịch của TP đã rất mạnh mẽ, dù có nhiều thiệt hại, hy sinh nhưng tình hình dịch từng bước được kiểm soát, tạo điều kiện để từng bước mở lại các hoạt động.

"Đó là kết quả từ việc triển khai những giải pháp đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống, nỗ lực của TPHCM, sự hợp tác chi viện của Trung ương, các địa phương, nhất là lực lượng quân đội", ông Đam nhận xét.

Phó thủ tướng ghi nhận hình ảnh đẹp của các chiến sĩ bộ đội vừa giữ gìn trật tự, chuyển túi an sinh, mua lương thực, thực phẩm cho bà con. Các chiến sĩ quân y đến từng nhà chăm sóc người nhiễm COVID-19, hỗ trợ y tế...

Thời gian tới, theo phó thủ tướng, các tỉnh vẫn phải kiểm soát dịch bệnh khi chưa thể bao phủ vắc xin cho toàn bộ dân số, chưa có thuốc đặc trị.

Các đơn vị quân đội ở TP.HCM và các tỉnh chưa thể rút, nhưng từng bước điều chỉnh phù hợp với yêu cầu mới, dần chuyển giao lại một số nhiệm vụ cho lực lượng ở địa phương.

Ông Đam cho hay sắp tới khu vực TP.HCM có thể dần nới ra cho các hoạt động di chuyển để tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên vẫn phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ khu vực TP.HCM đi về các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và những địa phương khác.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng của các đơn vị quân đội, cùng với việc tiếp tục tham gia xét nghiệm, điều trị bệnh nhân COVID-19. Ông mong muốn các bệnh viện quân y sẽ trở thành những điểm, trung tâm cùng với chính quyền địa phương xử lý các sự cố sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

Các khu du lịch ở Hải Phòng mở cửa trở lại từ tháng 10

Sáng 30/9: Tin vui lớn từ TP.HCM; thông tin mới nhất vụ người phụ nữ bị cưỡng chế đưa đi xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 6.

Bãi biển Đồ Sơn trước thời điểm xuất hiện dịch bệnh COVID-19.

UBND thành phố Hải Phòng vừa đồng ý cho các địa phương mở khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nhưng chỉ phục vụ khách là người địa phương kể từ 1/10.

Thành phố yêu cầu, khách đến các điểm du lịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR trong 72 giờ; người có chứng nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã được công bố khỏi bệnh.

Cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Nhân viên phục vụ phải có xác nhận tiêm vắc xin ít nhất mũi 1, xét nghiệm định kỳ 1 tuần/lần.

Bí thư phường xin lỗi công khai người phụ nữ bị đưa đi lấy mẫu xét nghiệm

Sáng 30/9: Tin vui lớn từ TP.HCM; thông tin mới nhất vụ người phụ nữ bị cưỡng chế đưa đi xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 7.

Ông Võ Thanh Quang (ngồi bên trái) xin lỗi công khai bà L.

Liên quan đến vụ người phụ nữ ở chung cư bị đưa đi lấy mẫu xét nghiệm xảy ra vào trưa ngày 28/9, chiều 29/9, đoàn công tác của Thành ủy TP Thuận An (Bình Dương) và phường Vĩnh Phú đã có buổi làm việc với bà Hoàng Thị Phương L.

Đoàn công tác có lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Thuận An, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư và Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú.

Tại buổi làm việc, ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 - đã gửi lời xin lỗi công khai bà L. đối với việc đưa bà đi test chưa phù hợp quy định.

Ông Võ Thanh Quan cũng cho biết bản thân ông đã hơi nóng vội vì lo lắng cho sức khỏe của người dân khi chung cư đã phát hiện 2 ca dương tính nên mới phải dùng biện pháp phá khóa cửa, đưa bà L. đi.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top