Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 3/10: Đưa hơn 1.000 người liên quan chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly; duy trì các chốt tự quản khu dân cư Hà Nội

Chủ nhật, 07:23 03/10/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Đưa hơn 1.000 người liên quan chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly, Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh Thành phố vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh tiềm ẩn, do đó phải tập trung công tác phòng, chống dịch, Cục Hàng không đề nghị Hà Nội mở lại đường bay nội địa... là thông tin được nhiều người quan tâm.

 

Sáng 2/10: Đủ điểm nhưng trượt ĐH Y dược TP.HCM vì cả nhà mắc COVID-19; Hà Nội phong tỏa nhiều nơiSáng 2/10: Đủ điểm nhưng trượt ĐH Y dược TP.HCM vì cả nhà mắc COVID-19; Hà Nội phong tỏa nhiều nơi

GiadinhNet - Hà Nội phong tỏa nhiều nơi do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây, một thí sinh có đơn xin cứu xét gửi đến Trường ĐH Y dược TP.HCM vì không trúng tuyển đại học do bị mắc COVID-19 nên quên bổ sung hồ sơ .... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Đưa hơn 1.000 người liên quan chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly  

Sáng 3/10: Đưa hơn 1.000 người liên quan chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly; duy trì các chốt tự quản khu dân cư Hà Nội   - Ảnh 2.

7 xe buýt được trưng dụng phục vụ đưa những người có liên quan tới chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung. Ảnh: Tuổi trẻ


Đêm 2/10, rạng sáng 3/10, Hà Nội bắt đầu đưa hơn 1.000 người liên quan tới chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung, trong đợt này có gần 150 người được đưa đi trước.

Thông tin trước đó từ Sở Y tế Hà Nội, ngay khi phát hiện chùm ca nhiễm COVID-19, Sở này đã phối hợp với quận Hoàn Kiếm và Bệnh viện Việt Đức triển khai các biện pháp phòng dịch, đặc biệt sẽ đưa hơn 1.000 người nhà có liên quan đi cách ly tập trung.

Còn đối với nhân viên y tế phải thực hiện giãn cách, bố trí khách sạn để ăn nghỉ theo nguyên tắc "1 cung đường 2 điểm đến".

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đêm 2/10, 7 chiếc xe buýt và hàng chục cảnh sát, công an, dân quân đã được huy động để phục vụ công tác đưa những người có liên quan tại Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung.

Mất khoảng 3 giờ đồng hồ để lực lượng chức năng sắp xếp mọi người lên các xe buýt.

Đến hơn 0h ngày 3/10, những chiếc xe buýt chở người đi cách ly mới xuất phát bởi một xe cảnh sát dẫn đường. Được biết, số người này sẽ được đưa đi cách ly tập trung tại Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao, Chương Mỹ.

Hà Nội vẫn đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh

Sáng 3/10: Đưa hơn 1.000 người liên quan chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly; duy trì các chốt tự quản khu dân cư Hà Nội   - Ảnh 3.

Cuộc họp Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 2/10 (Ảnh: HNP)


Chỉ đạo tại phiên họp Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 2/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nêu rõ, từ ngày 21/9 đến 30/9, số ca mắc trên địa bàn giảm đáng kể, với trung bình 5 ca mắc mỗi ngày, số ca mắc ngoài cộng đồng rất ít. Tuy nhiên, từ ngày 1/10, xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp ở Bệnh viện Việt Đức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khi phát hiện ca dương tính chỉ điểm, các đơn vị như quận Hoàn Kiếm, Sở Y tế đã triển khai kịp thời các giải pháp để kiểm soát chùm ca bệnh.

Ông Dũng nhấn mạnh, Thành phố vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh tiềm ẩn, do đó công tác phòng chống dịch tiếp tục phải thực hiện tập trung cao nhất, không được lơ là. Việc nới lỏng phải kèm theo siết chặt quản lý, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Các sở ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia và của thành phố, đặc biệt là Chỉ thị 22 của Chủ tịch UBND thành phố.

Hà Nội duy trì quản lý 55 chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố; các chốt tự quản ở khu dân cư, giám sát chặt di biến động, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm; tăng cường ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm 5K; thực hiện nghiêm phương châm: 5K + vaccine + thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân.

500 người định thông chốt khi bị chặn lại ở Bình Dương

Sáng 3/10: Đưa hơn 1.000 người liên quan chùm ca F0 Bệnh viện Việt Đức đi cách ly; duy trì các chốt tự quản khu dân cư Hà Nội   - Ảnh 5.

Chốt kiểm soát thuộc địa bàn giáp ranh giữa TP Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát (Bình Dương) sáng 1/10. Ảnh: Phạm Ngôn


Thông tin về việc người đi xe máy về quê bị chặn lại tại các cửa ngõ, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, mong bà con ở lại khi tỉnh đang từng bước trở về bình thường mới.

Theo ông Quyên, chiều 1/10, người dân ở TP Thuận An đã tổ chức đi xe máy về quê. Đến chốt kiểm dịch phường Bình Hòa, họ bị chặn lại.

Lực lượng chức năng đã vận động, tuyên truyền người dân nên quay về nơi cư trú. Tuy nhiên, khoảng 500 người không chịu quay xe, tập trung thông chốt. Trước tình hình phức tạp, tổ công tác đã kéo lưới rào chắn. Một số người quá khích đã bấm còi, ném đá vào công an, dân quân tự vệ.

"Tôi đã điện thoại chỉ đạo anh em áp giải những đối tượng quá khích về trụ sở để xử lý. Đến khoảng 18h cùng ngày, nhóm trên tự giải tán", đại tá Trịnh Ngọc Quyên thông tin.

Cục Hàng không đề nghị Hà Nội mở lại đường bay nội địa từ 5/10

Sáng 3/10: Chuỗi karaoke lớn nhất Sài Gòn bất ngờ bán đồ ăn online; xin ý kiến Hà Nội "mở cửa" sân bay Nội Bài    - Ảnh 3.Phần lớn đội máy bay của các hãng hàng không Việt Nam đang bọc kín động cơ để bảo quản vì dừng hàng tháng trời khi các địa phương giãn cách theo chỉ thị 16

 Theo kế hoạch của Cục Hàng không, từ ngày 5/10 sẽ khai thác 91 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang...

Phần lớn đội máy bay của các hãng hàng không Việt Nam đang bọc kín động cơ để bảo quản vì dừng hàng tháng trời khi các địa phương giãn cách theo chỉ thị 16 - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 2/10, Cục Hàng không Việt Nam có công văn gửi UBND TP Hà Nội xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ đi, đến Hà Nội trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Theo Cục Hàng không, nghị quyết kỳ họp Chính phủ tháng 9/2021 giao Bộ Giao thông vận tải, chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, các thành phố lớn là đầu mối giao thông trong nước và quốc tế trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng đánh giá tình hình mở lại các tuyến giao thông huyết mạch, đảm bảo thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép".

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trên cơ sở hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 30/9, Cục Hàng không đã trao đổi với Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc mở lại các loại hình vận tải hành khách.

Qua đó, Cục Hàng không gửi UBND TP Hà Nội kế hoạch khai thác vận tải hàng không nội địa giai đoạn 1, dự kiến áp dụng từ 5/10/2021 với các thông tin về đường bay, hãng khai thác, tần suất đi, đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài và đề nghị UBND TP Hà Nội cho ý kiến.

Theo kế hoạch của Cục Hàng không, từ ngày 5/10 sẽ khai thác 91 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày trên đường bay giữa Hà Nội với 17 đường đến và đi với các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Kiên Giang (Phú Quốc, Rạch Giá), Nghệ An, Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo), Quảng Nam, Cần Thơ, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Điện Biên, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Các đường bay trên sẽ do các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines khai thác. Trong đó đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM có tần suất khai thác nhiều nhất với 28 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Cục Hàng không cho biết theo hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của Bộ Giao thông vận tải, hành khách đi máy bay phải đáp ứng các yêu cầu: tuân thủ 5K; khai báo y tế theo quy định; xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-PCR hoặc test nhanh; không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 1 liều vắc xin sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Trong văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Cục Hàng không nhận định: sân bay quốc tế Nội Bài là đầu mối giao thông trọng điểm trong mạng bay nội địa và quốc tế, do vậy, việc khai thác các chuyến bay nội địa thường lệ đi, đến sân bay này rất quan trọng và thiết yếu.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về các biện pháp bổ sung, nếu có yêu cầu về phòng, chống dịch, Cục Hàng không sẽ triển khai thực hiện nghiêm ngặt đến các cơ quan, đơn vị liên quan trong dây chuyền vận tải.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top