Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 19/10: Sài Gòn kẹt xe trở lại; Công an lên tiếng về lời tố bị hành hung của bà Phương Hằng

Thứ ba, 06:53 19/10/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Lần đầu tiên người dân TP.HCM chịu cảnh ùn tắc khi đi làm sau nới lỏng giãn cách xã hội, Công an TP HCM khẳng định không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại trụ sở công an.

Sáng 18/10: Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay? Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh "đến giới hạn chịu đựng" học onlineSáng 18/10: Vì sao nhóm hành khách gia đình có trẻ nhỏ không thể đi máy bay? Hiệu trưởng nhắn nhủ khi phụ huynh 'đến giới hạn chịu đựng' học online

GiadinhNet - Cục Hàng không Việt Nam lý giải nguyên nhân tỷ lệ chuyến bay đã thực hiện những ngày qua thấp, Hiệu trưởng một trường học nêu cách để việc học online bớt áp lực.

TP.HCM: Khi nào mở cửa dịch vụ ăn uống tại chỗ, bar, chợ tự phát...?

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, nhìn nhận tất cả chúng ta đều mong muốn hàng quán mở lại để ăn uống tại chỗ như là điều kiện bình thường.

Tuy nhiên, hiện nay theo Chỉ thị 18 thì TP chỉ mới cho phép các hàng quán bán mang về. "Do tình hình dịch bệnh nên chúng ta chưa cho phép bán tại chỗ, dù đây là điều tất cả chúng ta mong muốn"- ông Hải nói.

Ông Hải đề nghị các quận, huyện, phường, xã phải theo dõi, nhắc nhở, xử phạt việc buôn bán không đúng theo Chỉ thị 18.

Ông Phạm Đức Hải cũng chia sẻ việc trân trọng những người bán hàng rong, bán vé số để kiếm sống. Dù vậy, theo Chỉ thị 18 đến giờ có những hoạt động sau đây vẫn chưa được phép như quán bar, dịch vụ làm đẹp, ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, karaoke, trò chơi điện tử, chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo…

Ông Hải cho biết căn cứ tình hình dịch bệnh, TP sẽ xem xét quyết định việc này trong thời gian sớm nhất.

Lấy ý kiến phụ huynh khi tiêm vaccine cho trẻ

Sáng 19/10: Sài Gòn kẹt xe trở lại; Công an lên tiếng về lời tố bị hành hung của bà Phương Hằng - Ảnh 3.

Bộ Y tế sẽ mở rộng tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dưới 18 tuổi

Để trẻ được tiêm vaccine COVID-19, cha mẹ phải ký phiếu đồng ý tiêm nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này. Trẻ em cần thực hiện khám sàng lọc trước tiêm. Các tỉnh sẽ tổ chức tiêm tại cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học (nếu tổ chức học tập trung tại trường)...

Lý giải việc tiêm cho lứa tuổi lớn trước, một lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết vì với nhóm dưới 18 tuổi, lứa tuổi lớn hơn có nguy cơ cao hơn so với nhóm tuổi nhỏ hơn. Điều này cũng tương tự như việc ưu tiên cho nhóm người cao tuổi khi tiêm vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi. Sau khi bao phủ nhóm đối tượng này sẽ mở rộng và tiêm hết cho các trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết với biến chủng trước đây thì tỉ lệ trở nặng không nhiều nhưng với biến chủng Delta thì tuổi trẻ vẫn có tình trạng nặng và dẫn đến tử vong. Trong số các ca COVID-19 ghi nhận tại Việt Nam, tỉ lệ mắc của nhóm 0-2 tuổi là 2,5%; 3-12 tuổi là 8,9%; 13-17 là 5,7%. Tỉ lệ tử vong ở nhóm 0-2 tuổi là 0,19%; 3-12 tuổi là 0,06%; từ 13-17 tuổi là 0,09%. Theo ông Sơn, hiện Bộ Y tế chưa quyết định lựa chọn vaccine nào nhưng sẽ sử dụng những vaccine đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ em; bên cạnh đó sẽ tham khảo tất cả các nghiên cứu trên thế giới để áp dụng.

Con sắp đi tiêm vaccine COVID-19, cha mẹ có cần cho uống lá tía tô dự phòng sốt?Con sắp đi tiêm vaccine COVID-19, cha mẹ có cần cho uống lá tía tô dự phòng sốt?

GiadinhNet - Sắp tới tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi, nhiều phụ huynh băn khoăn trước khi tiêm có nên cho trẻ uống lá tía tô để giảm sốt hay tác dụng phụ của tiêm vaccine.

Các chuyến bay nội địa có thể hoạt động bình thường từ tháng 12

Sáng 19/10:  - Ảnh 1.

Đề xuất bỏ yêu cầu giãn cách ghế trên máy bay trong thời gian tới.

Cục Hàng không đề xuất, trên 3 đường bay trục Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh, tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 10% so với trung bình tuần đầu tiên tháng 4/2021 của hãng hàng không đó. Cụ thể, 6 chuyến/ngày cho mỗi đường bay (Vietnam Airlines 2 chuyến, Vietjet Air 2 chuyến, Bamboo Airways 1 chuyến và Pacific Airlines 1 chuyến). Các đường bay khác mỗi ngày không quá 1 chuyến khứ hồi trên mỗi đường bay đối với mỗi hãng hàng không.

Trong vòng 15 ngày kể từ khi áp dụng, Cục Hàng không Việt Nam sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp. Từ tháng 12/2021, nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt, các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường.

Sau giai đoạn thí điểm, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bỏ yêu cầu giãn cách ghế trên máy bay. Đây cũng là đề xuất được các hãng hàng không liên tục gửi đến cơ quan quản lý trong thời gian qua.

Các chuyến bay nội địa có thể hoạt động bình thường từ tháng 12Các chuyến bay nội địa có thể hoạt động bình thường từ tháng 12

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận  tải (GTVT) kế hoạch tiếp tục triển khai các đường bay thường lệ giai đoạn từ ngày 21/10 - 30/11/2021. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường từ tháng 12/2021 nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt.

Lần đầu tiên người dân TP.HCM chịu cảnh ùn tắc khi đi làm sau nới lỏng giãn cách xã hội

Sáng 19/10: Sài Gòn kẹt xe trở lại - Ảnh 2.

Sáng 18/10, giao thông trên các tuyến đường TP.HCM đông đúc phương tiện, thậm chí có thời điểm ùn tắc vào giờ cao điểm người dân đi làm

Ghi nhận hình ảnh ùn ứ phương tiện trên đường Cộng Hoà (quận Tân Bình, cửa ngõ Tây Bắc) hướng về trung tâm TP.HCM. Đây là những ngày đầu TP.HCM cùng cả nước thực hiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên người dân bắt đầu chịu cảnh ùn ứ, kẹt xe hậu nới lỏng giãn cách xã hội.

Nhiều tỉnh, thành miền Tây cho mở cửa vũ trường, quán karaoke

Sáng 19/10: Sài Gòn kẹt xe trở lại; Công an lên tiếng về lời tố bị hành hung của bà Phương Hằng - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng kiểm tra thủ tục y tế đối với người dân và tài xế tại cửa ngõ TP Sóc Trăng.

Các tỉnh miền Tây đang khẩn trương áp dụng Nghị quyết 128 để dần mở cửa và tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Tối 18/10, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển ký văn bản áp dụng Nghị quyết 128 của Chính phủ từ 0h 19/10.

Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, địa phương này đạt tiêu chuẩn cấp độ 1 dịch COVID-19. Vì vậy, tất cả quy định của Trung ương liên quan đến mở cửa đều được thực hiện.

Quy định mới của UBND TP Cần Thơ cho phép nhà hàng, quán ăn, giải khát... hoạt động bình thường, mỗi bàn cách nhau 2 m. Vũ trường, quán bar, cơ sở karaoke, massage được hoạt động với điều kiện nhân viên và khách tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Tối cùng ngày, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ký văn bản hướng dẫn áp dụng Nghị quyết 128. Tỉnh này cũng xác định đang ở cấp độ 2, áp dụng từ 0h ngày 19/10.

Theo quy định mới của Bến Tre, người dân từ vùng cấp độ 1, 2 vào tỉnh bình thường, không cần giấy đi đường. Công dân từ vùng đỏ vào xứ dừa phải đáp ứng một trong ba điều kiện là có giấy chứng nhận âm tính nCoV còn thời hạn, tiêm đủ 2 liều vắc xin và điều trị khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Đối với những nơi cấp độ 1 và 2, UBND tỉnh Bến Tre cho phép mở cửa vũ trường, karaoke, massage... nhưng chỉ cho phép hoạt động 50% công suất.

Karaoke lo bị xóa sổ, rạp phim nguy cơ phá sảnKaraoke lo bị xóa sổ, rạp phim nguy cơ phá sản

Sau thời gian dài phải đóng cửa, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, rạp chiếu phim tại TP.HCM đã kiệt quệ.

Công an TP HCM mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc

Sáng 19/10: Sài Gòn kẹt xe trở lại; Công an lên tiếng về lời tố bị hành hung của bà Phương Hằng - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã mời bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, TP HCM) cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ lên làm việc.

Buổi làm việc này liên quan đến vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để livestream nói rằng bà bị ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư đi cùng "hành hung".

Về việc này, Công an TP HCM thông tin như sau:

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM đang điều tra, xác minh đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác, do đó Cơ quan Điều tra đã trao đổi với kiểm sát viên cho tiến hành đối chất hai bên theo luật định.

Vào lúc 9 giờ ngày 16/10, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, 2 điều tra viên và 1 cán bộ điều tra của phòng đã chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Nguyễn Phương Hằng và luật sư Hồ Nguyên Lễ với phía người bị tố giác là ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng.

Trong suốt thời gian đối chất, Cơ quan Điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát, hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Lúc 10 giờ ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM đã làm việc và bà Nguyễn Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ đã xác nhận việc này. Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Phương Hằng lại nói không bị ông Võ Hoàng Yên hành hungBà Nguyễn Phương Hằng lại nói không bị ông Võ Hoàng Yên hành hung

Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra sáng 18/10, bà Nguyễn Phương Hằng cùng luật sư của mình xác nhận bản thân không bị ông Võ Hoàng Yên hành hung.

Mời độc giả theo dõi các video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Phương Hằng net


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 18 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 22 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 ngày trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 ngày trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top