Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 13/10: Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập; đã có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Thứ tư, 07:02 13/10/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập… vì COVID-19, đến nay, có hơn 2000 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19... là thông tin được nhiều người quan tâm.

Sáng 12/10: Tin vui cho người từ TP.HCM ra Hà Nội; khi nào Hà Nội cho ăn tại quán, học sinh được đến trường?  Sáng 12/10: Tin vui cho người từ TP.HCM ra Hà Nội; khi nào Hà Nội cho ăn tại quán, học sinh được đến trường?

GiadinhNet - Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung người về từ TP.HCM, chuyên gia khuyên Hà Nội nên mở dần lại các hoạt động khi tình hình dịch đã được kiểm soát.... là thông tin được nhiều người quan tâm.


Chính phủ quy định 4 cấp độ dịch để thích ứng an toàn với COVID-19

Sáng 13/10: Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập; đã có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nghị quyết 128 quy định rõ từng cấp độ dịch khác nhau đối với việc mở cửa các hoạt động dịch vụ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128 Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Mục tiêu của nghị quyết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Nghị quyết phân làm 4 cấp độ dịch, trong đó: Cấp độ một là các vùng có cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp độ 2 thuộc vùng nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp độ 3 thuộc vùng nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp độ 4 thuộc vùng nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Theo Nghị quyết, Bộ Y tế có nhiệm vụ hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế về đánh giá và xác định cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn, UBND tỉnh thành quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường họp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.

Nghị quyết nêu rõ các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch. Cụ thể, đối với nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống vẫn được hoạt động khi dịch ở cấp độ một đến 3; khi dịch ở cấp độ 4 được yêu cầu hoạt động hạn chế.

Đối với cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định hoạt động hạn chế khi dịch ở cấp độ một; ngưng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế khi dịch ở cấp độ 2 và 3; ngừng hoạt động khi dịch ở cấp độ 4.

Theo quy định cơ sở giáo dục, đào tạo vẫn được hoạt động khi dịch ở cấp độ một; khi dịch ở cấp độ 2 và 3 có thể được hoạt động hoặc hoạt động hạn chế; khi dịch ở cấp độ 4 có thể ngưng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế.

Đối với bảo tàng triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao… khi dịch ở cấp độ một vẫn được hoạt động; dịch ở cấp độ 2 và 3 được yêu cầu hoạt động hạn chế; khi dịch ở cấp độ 4 được yêu cầu ngừng hoạt động.

Nghị quyết nêu rõ không hạn chế số người trong các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời khi dịch ở cấp độ một; dịch ở cấp độ 2 sẽ hạn chế số người; khi dịch ở cấp độ 3 và 4, các hoạt động này sẽ không được tổ chức hoặc hạn chế, có điều kiện.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công công đường bộ, đường thủy nội địa vẫn được hoạt động khi dịch ở cấp độ một; hoạt động hoặc hoạt động có điều kiện khi dịch ở cấp độ 2; không hoạt động hoặc hoạt động hạn chế có điều kiện khi dịch ở cấp độ 3 và 4…

Đối với cá nhân, theo Nghị quyết sẽ không hạn chế đi lại khi dịch ở cấp độ một và 2. Khi dịch ở cấp độ 3, cũng không hạn chế hoặc có điều kiện đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau. Khi dịch đạt cấp độ 4, cá nhân bị hạn chế đi lại.

Hà Nội đề xuất xe buýt, taxi hoạt động trở lại từ 13/10, vẫn dừng xe ômHà Nội đề xuất xe buýt, taxi hoạt động trở lại từ 13/10, vẫn dừng xe ôm

Đối với hoạt động xe ôm, Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận định, loại hình này chưa đảm bảo nguyên tắc 5K, khó truy vết khi phát sinh F0, nên đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại.

Những tuyến tàu, xe nào hoạt động từ ngày 13/10?

Sáng 13/10: Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập; đã có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Đôi tàu khách Thống Nhất SE5/6 và SE7/8 sẽ hoạt động trở lại từ ngày 13/10.

Ngày 12/10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Sở GTVT 21 tỉnh, thành phố và tổng hợp phản hồi của các địa phương về kế hoạch khôi phục hoạt động xe khách liên tỉnh từ ngày 13/10 của Bộ GTVT.

7 địa phương đã đồng ý khôi phục lại các tuyến xe khách liên tỉnh gồm Điện Biên, TP.HCM, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình. 14 địa phương còn lại đang chờ ý kiến của UBND cấp tỉnh.

Hôm nay (13/10), 6 tỉnh gồm Đồng Nai, Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình sẽ vận hành lại các tuyến xe khách. Lộ trình được khai thác gồm Điện Biên - Sơn La; Điện Biên - Lào Cai; Đồng Nai - TP.HCM, Đồng Nai - Vĩnh Long, Bắc Giang - Thái Nguyên; Ninh Bình - Hải Phòng; Quảng Bình (BX Đồng Hới) - Quảng Trị (BX Lao Bảo); Quảng Bình (BX Ba Đồn) - Quảng Trị (BX Lao Bảo).

Riêng TP.HCM, Sở GTVT TP đã đồng ý mở hết các tuyến theo quyết định 1777 của Bộ GTVT. Hành khách đến TP.HCM phải xét nghiệm, từ TP.HCM đi phải tiêm 2 mũi vaccine. Hiện nay, Sở GTVT TP.HCM đang chờ các sở đầu đối lưu có văn bản thống nhất để cùng khai thác.

Hoạt động nào được phép mở trong trạng thái bình thường mới?Hoạt động nào được phép mở trong trạng thái bình thường mới?

GiadinhNet - Ở trạng thái bình thường mới, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống cùng hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn… được phép hoạt động.

Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập… vì COVID-19

Sáng 13/10: Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập - Ảnh 2.

Tổng cục Thống kê công bố tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng 2021

Theo báo cáo mới công bố từ Tổng cục Thống kê, tính riêng quý III/2021, cả nước có hơn 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại địch COVID-19 như: Mất việc làm, giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

So với quý II/2021, số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch COVID-19 trong quý III tăng thêm 15,4 triệu người. Hầu hết những bị ảnh hưởng nằm trong độ tuổi lao động, từ 24-54 tuổi, chiếm 73,3% tổng số lao động bị ảnh hưởng.

Về tình hình lao động việc làm quý III, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết số người tham gia lực lượng lao động quý III năm 2021 bị sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý III năm 2021 là 49,1 triệu người, giảm 2 triệu người so với quý trước và giảm 2,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở khu vực nông thôn giảm 1,4 triệu người (chiếm 4,4% tổng số lao động khu vực nông thôn); lực lượng lao động ở khu vực thành thị giảm 583.000 người (chiếm 3,1% tổng số lao động khu vực thành thị).

"Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ tư đã làm số người tham gia lực lượng lao động sụt giảm nghiêm trọng. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở mức thấp chưa từng có trong vòng 10 năm trở lại đây", ông Phạm Hoài Nam - Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động nhấn mạnh.

Đông Nam Bộ là vùng chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất về tỷ lệ người tham gia lực lượng lao động, với 62,8% (giảm 7,9 điểm phần trăm so với quý trước và cùng kỳ năm trước), tiếp theo đó là Đồng bằng sông Cửu Long với 65,4% (giảm lần lượt so với quý trước và cùng kỳ năm trước là 3,3 điểm phần trăm và 5,4 điểm phần trăm).

Đến nay, có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Sáng 13/10: Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập; có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Báo Phụ nữ Việt Nam tặng quà cho 3 anh em Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thiên Phúc tại phường 4, quận 8, TPHCM) vừa mất bố do dịch COVID-19.


Theo thống kê của Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), tính đến ngày 11/10, hơn 2.000 trẻ em và người chưa thành niên đã mồ côi cả cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc do đại dịch COVID-19. Riêng TP.HCM có hơn 1.500 trẻ mồ côi do đại dịch.

Hình thức hỗ trợ là trao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho trẻ, hàng năm rút lãi suất để trao cho các cháu vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, giao số tiền gốc khi các cháu đủ 18 tuổi.

Cùng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành quyết định về việc chi hỗ trợ trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi, có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn đã tử vong vì dịch COVID-19.

Chung tay hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19Chung tay hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

GiadinhNet – Nhằm tiếp tục chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID – 19, chương trình “Nối vòng tay thương” đã được triển khai.

Tàu khách Bắc - Nam "cháy vé" khi vừa mở bán

Sáng 12/10, ga Sài Gòn (quận 3, TP HCM) mở bán vé đôi tàu khách SE7, SE8 sau gần 2 tháng tạm dừng. Đứng ở sảnh chờ, anh Hà Đình Sơn, quê Hải Phòng, nói từ 7h đã có mặt tại nhà ga mua 3 vé cho gia đình về Hà Nội, mỗi vé khoảng một triệu đồng.

Tàu khách Bắc Nam cháy vé khi vừa mở bán. Cả 2 mẹ con trưởng trạm y tế xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy 15 con chó - Ảnh 1.

Khách mua vé tàu tại ga Sài Gòn (TP HCM), sáng 12/10. Ảnh: Gia Minh

"Sau nhiều tháng kẹt lại tại TP HCM chưa thể về quê nên khi đường sắt mở lại tôi đến từ sớm để mua vé cho vợ và hai con về trước, còn mình tạm ở lại TP HCM do còn một số công việc", anh Sơn nói và cho biết hiện các quy định phòng dịch khi đi tàu khá chặt chẽ nên cũng yên tâm.

Qua ghi nhận, giá vé tàu từ TP HCM đi khu vực miền Trung như tỉnh Quảng Bình đến Hà Nội khoảng 800.000 đồng đến hơn hơn một triệu đồng. Khách có thể đặt vé online hoặc đến nhà ga mua trực tiếp.

Vì sao shipper tại TP.HCM đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn phải xét nghiệm 3 ngày/lần?

Sáng 13/10: Gần 30 triệu người bị mất việc, giãn việc, giảm thu nhập - Ảnh 3.

Xét nghiệm nhanh cho shipper

Liên quan đến chiến lược xét nghiệm hiện nay, trong buổi họp báo thông tin tình hình dịch bệnh TP.HCM chiều 11/10, BS Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho rằng, thành phố đang áp dụng theo chiến lược xét nghiệm của Sở Y tế TP; trong đó quy định cụ thể từng đối tượng ở trường học, sân bay, doanh trại, shipper...

"Trong đó, lực lượng shipper được quy định có phần yêu cầu xét nghiệm nghiêm ngặt hơn. Do đây là đối tượng thường xuyên tiếp xúc nhiều người trong cộng đồng, nên nguy cơ lây nhiễm rất cao" - ông Tâm nói.

"Về nguyên tắc y khoa, tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đủ 2 mũi theo phác đồ cũng chỉ giúp người được tiêm giảm triệu chứng và nguy cơ tử vong khi mắc bệnh, chứ không bảo vệ hoàn toàn khỏi nhiễm bệnh. Do đó, chiến lược xét nghiệm này có thể xem là phù hợp với tình hình hiện nay của thành phố" - ông Nguyễn Hồng Tâm nói.

Trước mong muốn có kế hoạch giảm tải chi phí xét nghiệm COVID-19 cho doanh nghiệp, ông Tâm cho rằng, theo quy định xét nghiệm, sẽ có trường hợp cho phép làm mẫu gộp RT-PCR hoặc làm test nhanh kháng nguyên. Các đơn vị có thể căn cứ theo quy định để làm xét nghiệm đúng mục đích nhằm tiết kiệm chi phí.


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 12 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 16 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 19 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 22 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top