Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sản phụ mới sinh con 18 ngày bị hành hung chấn động não

Thứ tư, 08:21 31/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Bị hàng xóm hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, chị Triệu Thị Chín (SN 1979, trú tại thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đã làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị được đưa đi giám định thương tật, yêu cầu xử lý những đối tượng liên quan. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, yêu cầu của nạn nhân vẫn chưa được Công an huyện Ninh Giang xem xét.

Sau khi bị đánh, chị Chín bị chấn động não, ảnh hưởng thần kinh. Ảnh: Đức Tùy
Sau khi bị đánh, chị Chín bị chấn động não, ảnh hưởng thần kinh. Ảnh: Đức Tùy

Đánh nhau chỉ vì thả lưới bắt cá

Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, chị Triệu Thị Chín phản ánh bị anh Lê Đình D (SN 1972, ở cùng thôn) hành hung khiến chị bị chấn thương sọ não. Vụ việc đã xảy ra hơn một tháng, nhưng nghi phạm hành hung chị vẫn chưa bị xử lý. Theo lời chị Chín: “Khoảng 19h ngày 24/7, phát hiện anh D đang thả lưới bắt cá tại con ngòi của gia đình nên chồng tôi đến gặp, yêu cầu không được bắt cá nữa. Ít phút sau, bất ngờ anh D cùng người thân mang theo gậy đến trước cổng nhà tôi đe dọa, xúc phạm. Lời qua, tiếng lại, anh D đã cầm gậy vụt vào đầu khiến tôi gục tại chỗ. Thấy vợ bị đánh, chồng tôi có lấy cây gậy gần đấy vụt anh D hai cái. Thấy nhiều người dân đến, anh D cùng người thân bỏ đi, sau đó gia đình đưa tôi đi cấp cứu tại bệnh viện”.

Chị Bùi Thị Trịnh (45 tuổi, chị dâu chị Chín) kể: “Lúc tôi ra đến nơi thì thấy chị Chín nằm gục ở sân. Một lát sau tôi thấy công an xã đến và thu giữ số hung khí này. Sau đó, chị Chín được chồng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên phải chuyển lên Khoa Ngoại 2 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương) để điều trị. Tại đây, các bác sĩ kết luận, chị Chín bị chấn động não do bị đánh và ảnh hưởng dây thần kinh trung ương. Thời điểm bị hành hung, chị Chín mới sinh con nhỏ được 18 ngày tuổi. Vì gia đình neo người, kinh tế khó khăn và con mới sinh nên đến ngày 1/8, chị Chín xin ra viện về điều trị tại nhà”.

Đưa cho chúng tôi xem bệnh án điều trị, chị Chín nghẹn ngào: “Từ ngày xuất viện đến nay, tôi không ăn uống được gì, không đi lại được, chỉ nằm một chỗ, đầu óc lúc nào cũng đau nhức quay cuồng và phải có người chăm sóc. Sau ngày bị đánh, tôi bị mất sữa nên phải nuôi con bằng sữa ngoài. Hiện sức khỏe tôi vẫn còn rất yếu, mọi sinh hoạt cá nhân vẫn phải phụ thuộc vào người khác”.

Theo lời chị Chín, khi ra viện, gia đình chị có hai lần làm đơn gửi Công an huyện Ninh Giang đề nghị được đưa đi giám định thương tật. Tuy nhiên, đến nay nguyện vọng của chị Chín vẫn chưa được Công an huyện xem xét. “Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là Công an huyện Ninh Giang xử lý nghiêm minh vụ việc. Ai sai và sai đến đâu thì xử lý đến đó. Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì mà yêu cầu của tôi vẫn chưa được cơ quan công an đáp ứng?”, chị Chín nói.

Vẫn đang điều tra

Ông Nguyễn Tuấn Mắn, Trưởng Công an xã Ninh Hải thông tin, khi nhận được thông báo của người dân về vụ việc trên, Công an xã đã cử cán bộ đến giải quyết. Lúc đến hiện trường, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nên cơ quan công an chỉ thu giữ tang vật gồm một con dao màu đen, một chiếc gậy. Tang vật này đã được bàn giao cho cơ quan điều tra Công an huyện Ninh Giang. “Quan điểm của chúng tôi không bao che, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật liên quan cho Công an huyện Ninh Giang thụ lý theo thẩm quyền”, ông Mắn cho biết.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Trung tá Hoàng Kim Thái, Trưởng Công an huyện Ninh Giang cho biết, Cơ quan CSĐT đã nắm toàn bộ sự việc và nhận được đơn của hai bên gia đình. Hiện nay, sự việc đang trong quá trình điều tra nên chưa hoàn thiện hồ sơ, không thể thông tin cho báo chí. Nói về thông tin Cơ quan CSĐT vận động gia đình chị Chín hoà giải với gia đình anh D nên chậm trễ trong việc đưa nạn nhân đi giám định thương tật, Trung tá Hoàng Kim Thái cho biết: “Tôi là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và chưa nhận được thông tin này. Còn việc đưa đi giám định phải căn cứ vào đơn đề nghị và quá trình điều tra”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong vụ xô xát này, phía gia đình anh D cũng có người thân bị thương tích với mức độ khác nhau. Theo đó, cháu Lê Thị D (SN 2001, con gái anh D) bị vôi bột vào mắt, gây bỏng kết giác mạc. Em gái anh D bị gãy ngón tay trỏ, dập mu bàn tay phải. Những người này cũng đã làm đơn đề nghị Công an huyện Ninh Giang vào cuộc điều tra, xử lý người gây ra thương tích cho mình.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top