Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ruồi nhặng, gia cầm "nếm" mứt Tết trước người tiêu dùng

Thứ ba, 14:25 03/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đập vào mắt là, bí đao xắt miếng bám đầy ruồi nhặng, phơi la liệt dọc vỉa hè dưới gió bấc mưa phùn. Cà rốt thái sợi rửa trong bể nước đục...

Làng nghề bánh mứt truyền thống Xuân Đỉnh (Hà Nội) vào mùa, vấn đề mất vệ sinh lại khiến người tiêu dùng lo ngại. Tình trạng này đã được nói đến nhiều năm trước nhưng hầu như không có chuyển biến đáng kể.

Tới phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm), không khó để bắt gặp cảnh các cơ sở chạy đua với thời gian để sản xuất mứt. Khi đi sâu vào làng sẽ cảm nhận ngay được mùi thơm xen lẫn mùi chua, hôi từ nguyên liệu lâu ngày chưa được phơi. Xe chở nguyên liệu len lỏi khắp các ngõ ngách đến các cơ sở làm mứt.

Nơi gà kiếm ăn

Nơi gà kiếm ăn. Ảnh: KP

Nhiều cở sở phơi mứt dọc các con đường nơi có nhiều xe cộ qua lại. Mứt được phơi bên đường nên bám đầy bụi bẩn là điều dễ thấy. Những thanh mứt bí lúc mang ra phơi có màu trắng tinh nhưng khi thu gom về lại có màu nâu.

Mứt của một số cơ sở sản xuất trong làng được phơi bởi hàng chục chiếc bạt được trải dưới đất, công nhân đi cả giầy dép giẫm lên. Trong bãi phơi này cũng là nơi chăn thả các loại gia súc, gia cầm của người trông coi đất. Nhiều chỗ, sau khi công nhân rải mứt ra phơi liền bị gà, vịt, ngan, ngỗng xúm lại kiếm ăn trên mứt.

Một số cơ sở vẫn làm mứt theo cách thủ công từ khâu sơ chế cho đến khi hoàn thiện sản phẩm. Địa điểm phơi, xay, ngâm nguyên liệu có thể ở bất cứ chỗ nào: vỉa hè, ngõ ngách, bãi đất trống, bên mương nước thải… Tất cả những chỗ có thể ngồi làm việc họ đều tận dụng để sản xuất các sản phẩm mứt Tết. Tại ngõ 126, đối diện với Nhà hát chèo Quân đội là nơi đặt “xưởng chế biến” của một cơ sở. Tại cơ sở này, nước lênh láng khắp đường, các thùng chứa mứt thì không có nắp đậy, các loại côn trùng tha hồ bâu vào "thưởng thức".

Vòi nước dùng để rửa mứt cũng bị quăng vương vãi dưới nền đất. Không chỉ vậy, công nhân còn thản nhiên lội lên các thành bể để vớt nguyên liệu. Ở đầu làng, một cơ sở hoạt động bên mương nước thải, khu ngâm mứt thì lụp xụp và đầy rẫy rác.

Hầu hết các cơ sở sản xuất mứt truyền thống tại đây sao tẩm trong tình trạng đóng cửa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

 

Nguyên liệu tập kết ở lề đường (ảnh LĐ)

Nguyên liệu tập kết ở lề đường. Ảnh: LĐ

Xưởng mứt cũng được đặt ngoài đường

Một xưởng mứt cũng được đặt ngoài đường. Ảnh: LĐ

Bên trong một cơ sở sản xuất, đập vào mắt là những bể nước đóng váng, quần áo, xô chậu và ba bì ngổn ngang (ảnh LĐ)

Bên trong một cơ sở sản xuất, đập vào mắt là những bể nước đóng váng, quần áo, xô chậu và ba bì ngổn ngang. Ảnh: LĐ

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 57 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top