Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rùng mình vì "thảm nạn cưỡng hiếp" ở Ấn Độ

Chủ nhật, 08:18 11/08/2013 | Bốn phương

Các vụ cưỡng hiếp phụ nữ tăng lên với mức độ đáng báo động. Mặc dù phụ nữ Ấn là mục tiêu phổ biến nhưng khách du lịch nước ngoài cũng là nạn nhân.

Vừa du ngoạn vừa ngay ngáy lo… bị cưỡng hiếp
 
Trước kia, Dheeraj Dixit vẫn kiếm được 2 USD mỗi ngày nhờ chụp ảnh dạo cho khách du lịch quanh khu Gateway, một tượng đài ở miền cực Nam Mumbai. Tuy nhiên, hàng loạt vụ tấn công nhằm vào phụ nữ tại Ấn Độ trong thời gian gần đây làm Dixit lo lắng về miếng cơm manh áo của mình.

"Những tai nạn như vậy đã bôi xấu hình ảnh của Ấn Độ", Dixit nói, "Đó là điều không may, và không hề tốt cho việc làm ăn".

Rùng mình vì "thảm nạn cưỡng hiếp" ở Ấn Độ 1
Người biểu tình thắp nến xung quanh một hình nộm tượng trưng
cho nạn nhân bị cưỡng hiếp

Theo số liệu của Hội đồng Liên hiệp Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ, lượng khách du lịch nữ tới Ấn Độ đã giảm 35% chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, so với cùng kì năm ngoái. Trước đó, vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt mà nạn nhân là một sinh viên 23 tuổi tại New Delhi đã làm chấn động dư luận và gây ra hàng loạt vụ biểu tình trên cả nước. Cái mác “thảm nạn cưỡng hiếp” dường như đã gắn chặt với hình ảnh của Ấn Độ.

Corinne Aparis, nữ du khách Mỹ cho biết: "Tôi cảm thấy rất sợ khi nghĩ tới việc nữ giới nơi đây bị căm ghét tới mức nào và bất cứ ai cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công chỉ vì thực tế... họ là phụ nữ".

Các vụ cưỡng hiếp phụ nữ tăng lên với mức độ đáng báo động. Mặc dù phụ nữ Ấn là mục tiêu phổ biến nhưng khách du lịch nước ngoài cũng là nạn nhân. Hồi tháng 3, một du khách 31 tuổi người Anh đã nhảy khỏi ban công tầng 2 của một khách sạn ở Uttar Pradesh vì sợ bị quản lí khách sạn tấn công.

Địa danh ‘chống chỉ định’ với du khách nữ

Trước tình hình này, các du khách nữ buộc phải tìm cho mình một giải pháp. Nhiều người mang theo dao nhíp, dao gấp, bình xịt hơi cay để phòng thân. Tuy nhiên, nhiều người lại chọn 1 giải pháp an toàn hơn: đổi điểm du lịch. Theo AP, rất nhiều du khách nữ chọn tới Malaysia, Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam, thay vì Ấn Độ.

Rùng mình vì "thảm nạn cưỡng hiếp" ở Ấn Độ 2
Nữ du khách Thụy Sĩ bị cưỡng hiếp tập thể tại Ấn Độ nhưng may mắn sống sót
được nhân viên y tế đưa tới bệnh viện.

Rõ ràng, Ấn Độ sẽ phải đối mặt với tình trạng sụt giảm lượng ngoại tệ mà du khách "bơm vào" nền kinh tế nước này. Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đã giảm 4% trong năm 2012 và Chính phủ cần lượng ngoại tệ dồi dào để chi trả cho dầu và than nhập khẩu, những nguồn năng lượng Ấn Độ không thể mua được bằng đồng rupees.

Trong năm 2012, gần 6,4 triệu khách du lịch tới Ấn Độ. Con số này nhỏ hơn so với nhiều nước, thậm chí là nhiều thành phố khác. Tuy nhiên, lượng khách ấy đã đóng góp một phần thiết yếu vào ngành công nghiệp chủ chốt của đất nước và là đường sống cho 60 - 70 triệu người hoạt động trong ngành dịch vụ như Dixit, người thợ ảnh dạo kể trên. Doanh thu từ khách du lịch ở vào khoảng 18 tỉ USD, chiếm gần 20% tài khoản vãng lai thâm hụt của nước này.

Chính vì thế, Chính phủ Ấn Độ và ngành du lịch nước này đang nỗ lực để cải thiện hình ảnh và tìm mọi biện pháp để đảm bảo với du khách về độ an toàn khi tới nơi đây.

Nhiều bang tại Ấn Độ đã thành lập lực lượng cảnh sát du lịch, nhiều khách sạn thiết lập các khu vực "độc quyền" cho nữ giới, thậm chí, các công ty du lịch còn mở các tour dành riêng cho phái yếu và trang bị điện thoại di động cho tất cả khách hàng của mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp tình thế. Ấn Độ buộc phải tìm ra được một câu trả lời để giải quyết vấn nạn này nếu muốn khôi phục lại hình ảnh đất nước trong mắt cộng đồng quốc tế và giữ vững vị thế của một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Theo Trí thức Trẻ/Soha.vn

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 3 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 5 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Top