Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rúng động lương tiền tỷ của các doanh nghiệp công ích tại TP HCM: Biến độc quyền thành đặc quyền?

Thứ tư, 11:08 28/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tính ra mức lương hàng tháng của các vị lãnh đạo các đơn vị này vào khoảng hơn 200 triệu đồng. Việc này khiến cho không chỉ người dân mà cả đại biểu HDND TP HCM cũng phải choáng...

Rúng động lương tiền tỷ của các doanh nghiệp công ích tại TP HCM: Biến độc quyền thành đặc quyền? 1

Người dân TPHCM vẫn phải đối mặt với nạn thoát nước đô thị kém trong khi lãnh đạo đơn vị công ích chịu trách nhiệm vấn đề này lĩnh lương tiền tỷ. Ảnh: Đỗ Bá.

“Công ích” hay “tư ích”?

Chiều 27/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH về thông tin mức lương “khủng” của lãnh đạo các đơn vị công ích, ông Phạm Hiếu Nghĩa-Phó ban Pháp chế HĐND TPHCM bức xúc: “Với tư cách là đại biểu HĐND, tôi mong thành phố sớm triển khai công tác thanh kiểm tra, làm rõ các mức thu phí dịch vụ mà các đơn vị nêu trên đã thu của người dân. Dựa vào định mức nào, nguồn thu này được nhập vào đâu, có hạch toán sổ sách và báo cáo cơ quan thuế, đơn vị chủ quản thường kỳ hay không? Và mức chi lương này dựa vào hệ số nào? Đây không chỉ là bức xúc từ tập thể công nhân, viên chức của từng công ty, mà còn là bức xúc lớn của người dân thành phố, khi mặt bằng thu nhập của hàng triệu người vẫn chỉ ở mức 5-6 triệu đồng/tháng”. Ông Nghĩa cũng nói thêm UBND TP HCM đã có hướng chỉ đạo xử lý các công ty công trình công ích của thành phố. Thời hạn để các đơn vị trên thu hồi số tiền lương quá “chênh lệch” so với mặt bằng thu nhập của công nhân, viên chức đang công tác trên địa bàn thành phố là vào ngày 15/9. “HĐND cũng chờ, yêu cầu UBND thành phố báo cáo ngay sau khi có kết quả xử lý để HĐND báo cáo với cử tri”, ông Nghĩa cho biết.

Theo thông báo từ Văn phòng UBND TPHCM về kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Mạnh Hà, trong năm 2012, Giám đốc Công ty MTV thoát nước đô thị nhận lương 2,6 tỷ đồng; Giám đốc Công ty MTV Chiếu sáng công cộng nhận lương 2,2 tỷ đồng; Giám đốc Công ty MTV Công trình giao thông Sài Gòn nhận lương 856 triệu đồng/năm; Giám đốc Công ty Công viên cây xanh nhận lương 759 triệu đồng/năm. Các vị trí chủ chốt khác như : Kế toán trưởng nhận lương từ 654 triệu đồng-1,7 tỷ đồng/năm, Phó Giám đốc nhận lương từ 584 triệu đồng-1,9 tỷ đồng/năm, Chủ tịch HĐTV nhận lương từ 691 triệu đồng-2,4 tỷ đồng/năm.

Không thể hiện sự bức xúc theo cách đặt vấn đề cụ thể như ông Phạm Hữu Nghĩa, nhiều người dân TPHCM đặt nghi vấn hoàn toàn khác trước thông tin lương “khủng” của 4 đơn vị công ích. “Đã gọi là công ích thì phải làm việc vì cái chung chứ. Đằng này lãnh đạo các công ty công ích cứ thu vén cho mình như thế thì gọi là công ty tư ích cho nó đúng nghĩa”, ông Võ Thành Tam, một cán bộ hưu trí ở quận Bình Thạnh lên tiếng.

“Trốn” truyền thông?

Chiều 27/8, rất đông phóng viên tập trung tại trụ sở Công ty MTV Thoát nước đô thị TP HCM nhưng không có được ý kiến từ lãnh đạo đơn vị này bởi lý do… bận họp. Để “giải tỏa” áp lực truyền thông, phòng Quan hệ cộng đồng đơn vị này đành tiếp chuyện các phóng viên nhưng chỉ ghi nhận các câu hỏi và… giải đáp sau, bởi người phát ngôn chính thức của đơn vị này đang họp một vấn đề khác. Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Thiện-Trưởng phòng Quan hệ cộng đồng, người phát ngôn chính thức và không có mặt tại đơn vị nói rằng Ban giám đốc công ty đang họp khẩn từ sáng đến chiều chưa xong, nội dung cuộc họp liên quan đến vấn đề này. Ông Thiện cũng cho hay sẽ thông tin giải thích vấn đề này trong thời gian sớm nhất, ngay khi có sự thống nhất giải trình từ Ban giám đốc. Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra tại 3 đơn vị còn lại là Công ty MTV Chiếu sáng công cộng, Công ty MTV công trình giao thông Sài Gòn và Công ty Công viên cây xanh.

Trong diễn biến liên quan, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà đã giao Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính, Sở xây dựng rà soát, phân tích tại sao lợi nhuận, thu nhập của doanh nghiệp công ích  cao hơn nhiều so với mặt bằng chung hiện nay và không hề phù hợp với tính chất của hoạt động công ích. Đây là câu hỏi mà dư luận đang nóng lòng muốn biết câu trả lời.
 
Xem công ty đó làm được gì cho dân?
 
Ngày 27/8, bà Bùi Thị An (đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) khi biết về mức lương tiền tỷ của các vị lãnh đạo 4 công ty công ích ở TP HCM đã đặt vấn đề phải xem xét cụ thể nhiều khía cạnh, giữa cống hiến và hưởng thụ, công ty đó làm ăn lỗ hay lãi, đã làm được gì cho dân, mức chênh lệch về lương giữa giám đốc và công nhân…Hơn nữa, “đây là công ty nhà nước nên về mặt bằng chung thì chưa thể chi trả mức lương như thế”, bà An nói.

Đỗ Bá - Quốc Định

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top