Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rủ thiếu nữ sang Trung Quốc chơi rồi ép làm gái mại dâm

Thứ sáu, 18:35 26/10/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Biết nạn nhân không mang theo lộ phí, Nhung yêu cầu chị P. bán dâm tại Trung Quốc để lấy tiền nhưng không được thiếu nữ đồng ý và bị người bạn này đánh.

Chiều nay (26/10), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) xác nhận với PV về việc, cách đây ít ngày đơn vị giải cứu thành công thiếu nữ P.T.M.P (SN 1996), trú tại phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả bị bạn lừa rủ sang Trung Quốc chơi, sau đó ép làm gái bán dâm để lấy tiền trả nợ.

Trước đó, người thân của nạn nhân gửi đơn trình báo đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai về việc con gái mất tích. Khi tiếp nhận thông tin, đơn vị tiến hành xác minh, phối hợp với cơ quan chức năng tìm tung tích chị P. Sau đó, cơ quan chức năng liên lạc được với nạn nhân qua zalo và được biết hiện chị P. đang ở Vũ Hán (Trung Quốc). Tuy nhiên, nạn nhân bị một số đối tượng chuyển đến Nam Ninh (Trung Quốc) bằng xe khách.


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã liên lạc trực tiếp với P. và hướng dẫn nạn nhân cách thoát thân khỏi sự theo dõi của đối tượng. Đến 23h30 đêm 21/10, chị P. được trinh sát đưa về Việt Nam qua sông biên giới, đoạn Km1, phường Ka Long (TP. Móng Cái).

Theo lời khai của P., ngày 27/9, chị được một người bạn tên Phó Thị Nhung (SN 1996), trú tại xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ (cùng tỉnh Quảng Ninh) rủ sang Trung Quốc chơi bằng con đường xuất cảnh trái phép.

Khi sang nước sở tại được 5 ngày, chị P. đòi về nhưng người bạn này yêu cầu nạn nhân phải trả toàn bộ chi phí từ khi sang Trung Quốc. Biết nạn nhân không có lộ phí, Nhung yêu cầu chị P. bán dâm tại Trung Quốc để lấy tiền nhưng không được thiếu nữ đồng ý và P. bị người bạn này đánh.

Tiếp đó, nạn nhân có nghe được câu chuyện Nhung nói với một người phụ nữ Trung Quốc sẽ bán mình với giá 29.000 nhân dân tệ để lấy tiền trả nợ. Ngay sau đó, người thân của P. đã liên lạc được và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Đồng thời, nạn nhân được các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái giải cứu.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 15 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 15 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top