Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rớt nước mắt xót thương và phẫn nộ

Thứ bảy, 09:16 24/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cô gái suy thận trong "Điều ước thứ 7" đã ra đi thanh thản; Vụ thảm sát làm 4 người trong gia đình thương vong; hàng nghìn người chen chúc nhau ra bãi đá sông Hồng chụp ảnh; lạp xườn treo lủng lẳng trên dây điện... là những hình ảnh gây rúng động trong tuần qua.

Êkip chương trình Điều ước thứ 7 lặng người trước di ảnh chị Châu Loan 4
Đêm 22/1, chị Nguyễn Châu Loan - người vợ suy thận trong "đám cưới cổ tích" ngày nào đã trút hơi thở cuối cùng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của chị không khỏi xót xa viết những lời đầy tiếc thương, đau buồn. Một người bạn của chị Loan viết: “ Điều ước thứ 7 đã mang hạnh phúc đến với em. Và bây giờ điều ước 'sẽ mãi bên nhau' của em đã trở thành hiện thực. Đêm qua, Vượng đã về đón em đi đến một thế giới không có khổ đau, nơi chỉ có hạnh phúc. Sẽ không có gì chia rẽ hai em lần nữa. Chúc hai vợ chồng em mãi mãi bên nhau”.Hầu hết mọi người đều bất ngờ và đau xót trước tin ra đi của chị Loan sau khi anh Vượng mất chưa lâu. Ảnh: Ê kíp "Điều ước thứ 7" nghẹn ngào viếng chị Châu Loan.

 

Ngày 21/1, công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) nhận được tin báo có vụ án mạng làm 4 người trong một gia đình thương vong. Theo điều tra, khoảng 0h30 ngày 21/1 người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi). Đến nơi, họ phát hiện ông Cường, vợ là bà Phan Thị Mão (53 tuổi) cùng người con duy nhất Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi) mang nhiều vết thương. Cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ ông Cường) bị thương nhẹ. Nữ sinh Thủy thấy cha mẹ giằng co với kẻ lạ mặt giữa khuya liền chạy tới ứng cứu thì bị đâm thủng tim. Em là học sinh giỏi, dự định xong lớp 12 thì xuống Sài Gòn thi đại học khối A. Ở lớp em được thầy cô và bạn bè vô cùng yêu mến. Vụ án mạng hiện đang được cơ quan công an nhanh chóng làm rõ. Ảnh: Thiếu nữ xinh đẹp bị giết dự định thi đại học ở Sài Gòn

 

Người dân thôn Nhân Vũ (xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) vừa phát hiện một chiếc chuông cổ ở cánh đồng thuộc khu di tích đền thờ nữ tướng Ngọc Chi (thời Hai Bà Trưng). Khi đào lên, người dân thấy có nhiều chữ nho, hoa văn tinh xảo khắc trên chuông, đặc biệt quai chuông được thiết kế theo kiểu hình rồng... Ông Cù Quang Tước (83 tuổi, người trông coi đền thờ nữ tướng Ngọc Chi) cho hay, vị trí phát hiện chiếc chuông cách đền thờ nữ tướng Ngọc Chi khoảng 40m.“Đền thờ nữ tướng Ngọc Chi có từ thời Hai Bà Trưng. Năm 1994, đền thờ này được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin trao bằng chứng nhận di tích lịch sử văn hóa”, ông Tước nói. Ảnh: Chuông cổ mới được phát hiện

 

 

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng tại vườn đào Nhật Tân hoa đã nở khá sớm. Vì vậy mà những ngày nắng ấm, thời tiết đẹp giới trẻ nhộn nhịp đổ xô về chụp ảnh đón Tết rất nhiều gây tắc đường hàng giờ. Đoạn đường từ vườn đào Nhật Tân về phía bãi đá sông Hồng liên tiếp bị tắc đường do lượng người vào vườn càng ngày càng đông. Ảnh: Đường tắc hàng tiếng đồng hồ vì hàng nghìn người đi chụp ảnh

Có đủ các loại thời trang phục vụ khách đến chụp ảnh

 

Dịp cuối năm luôn là cơ hội kiếm bộn tiền của dân trồng hoa Nhật Tân, Quảng Bá. Với những vườn hoa cho thuê chụp ảnh này, người chủ chỉ cần ngồi thu tiền cũng đút túi vài triệu đồng một ngày. Giá vé vào chụp dao động từ 20.000- 40.000 đồng/người, riêng chụp cưới là 100.000-200.000 nghìn/đôi. Một chủ vườn cho biết, thời gian này lượng khách tới chụp trung bình khoảng 1.000 người/ngày. Ảnh: "Hốt bạc" từ vườn hoa giả đẹp như thật ở Nhật Tân

 2
 

Những dây lạp xưởng dài được treo móc vào hệ thống "mạng nhện" dây điện vắt từ bên nọ sang bên kia ngõ nhỏ trên phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Một người dân sống trong khu tập thể cho biết, chủ quán chế biến lạp xưởng làm như thế này đã nhiều ngày nay. Mỗi khi trời khô hanh, lại có nắng là lạp xưởng được đem ra phơi trong khoảng 4 ngày. "Không cần biết cách làm tự nhiên này có khiến lạp xưởng ngon hơn hay không? Và chủ hàng có tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện, đầu tư máy sấy công nghiệp không?... Nhưng hàng ngày chứng kiến những hình ảnh không đẹp mắt này, cá nhân tôi thấy rất khó chịu, mất an toàn và mất cả vệ sinh nữa!", một người dân sống gần khu vực tỏ thái độ. Ảnh: Đặc sản ngày Tết phơi trên dây điện ở Hà Nội

Lộ ảnh đám cưới bí mật của Dustin Nguyễn và Bebe Phạm

 

Chia tay người vợ tật nguyền từ năm 2011, diễn viên hải ngoại dính nghi án đính hôn với người đẹp BB Phạm. Tuy cả hai im lặng trước thông tin này, nhưng đám hỏi của anh và người đẹp được tổ chức bí mật để giữ sự bình yên cho mọi người. Tuy nhiên, tối 21/1, khi con gái được hơn hai tuổiDustin Nguyễn đã chính thức đưa nàng về dinh bằng một lễ cưới ấm cúng, sang trọng với những người thân và hoàn toàn bí mật với truyền thông. Ảnh: Đám cưới bí mật của Dustin Nguyễn và Bebe Phạm 

K.N(th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top