Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rối loạn phát triển

Sản phẩm hỗ trợ tăng cường vi chất và năng lượng cho não thích hợp với trẻ tự kỷ

Sản phẩm hỗ trợ tăng cường vi chất và năng lượng cho não thích hợp với trẻ tự kỷ

Sống khỏe

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển không thể chữa khỏi ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chỉ cần có sự can thiệp tích cực từ sớm, trẻ tự kỷ vẫn có thể có được khả năng giao tiếp và hòa nhập cộng đồng, có thể lập gia đình, có việc làm và thu nhập như bao người bình thường khác.

Không chấp nhận con bị rối loạn phát triển 'ép' con dùng sừng tê giác

Không chấp nhận con bị rối loạn phát triển 'ép' con dùng sừng tê giác

Gia đình

GiadinhNet - Tỉ lệ trẻ gặp rối loạn về phát triển như tự kỷ, tăng động giảm chú ý… tăng theo thời gian. Với trẻ này hoạt động can thiệp sớm rất quan trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của trẻ sau này. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ không chấp nhận sự thật đã đưa con đi hết thầy này đến thầy kia, thậm chí tìm tới cả hình thức mê tín dị đoan hay thậm chí dùng cả sừng tê giác… Điều này đã dẫn tới việc kéo dài thời gian trẻ được can thiệp, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kỹ năng, hòa nhập cộng đồng.

Phân biệt trẻ hiếu động và trẻ mắc tăng động giảm chú ý

Phân biệt trẻ hiếu động và trẻ mắc tăng động giảm chú ý

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo các bác sĩ, trẻ mắc tăng động giảm chú ý có nguy cơ trở thành những đứa trẻ cá biệt. Đặc biệt, một số trẻ nam khi mắc tăng động thường đi kèm với xung động, tức là dễ dẫn đến các hành vi hiếu chiến, tấn công bạn bè, những người xung quanh một cách vô cớ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, bố mẹ cần phát hiện và cho trẻ đi điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Top