Hà Nội
23°C / 22-25°C
Thai phụ có thể mất con chỉ vì cái... răng khôn

Thai phụ có thể mất con chỉ vì cái... răng khôn

Sống khỏe

GiadinhNet - Chiếc răng số 8 hay còn gọi răng khôn mọc lệch khiến không ít người khốn khổ vì nó. Phụ nữ mang thai mọc răng khôn còn có nguy cơ “mất con” nếu gặp biến chứng trong giai đoạn thai kỳ.

Răng “khôn” gây tử vong và mối nguy hiểm không phải ai cũng biết

Răng “khôn” gây tử vong và mối nguy hiểm không phải ai cũng biết

Sống khỏe

Tại hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt lần thứ 9 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 – 29/8/2016, Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Đình Hải đã đưa ra cảnh báo mối nguy hiểm từ răng khôn.

Răng khôn gây khó chịu, có nên nhổ?

Răng khôn gây khó chịu, có nên nhổ?

Sống khỏe

Răng khôn gây khó chịu, thời điểm nên nhổ tốt nhất là từ 18 đến 25 tuổi, khi chân răng hình thành được 2/3. Trên 35 tuổi nhổ răng khôn rất khó khăn phải phẫu thuật.

Top