Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Quýt” làm đừng để “cam” chịu

Thứ năm, 09:13 26/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, thông tin Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Hà Nội vừa đề nghị Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Cổ phần VIWACO không cung cấp điện, nước cho một khu chung cư tại Nam Từ Liêm, Hà Nội vì vi phạm phòng cháy chữa cháy.

Song song với đề nghị không cung cấp điện nước Sở này cũng đã phạt hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư vì “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy".

Trước đó ngày 17/4, đoàn công tác của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn kiểm tra chung cư này đã phát hiện, dù chưa được nghiệm thu, nhưng chủ đầu tư đã đưa một số hộ dân vào sinh sống, nguy cơ cháy nổ, mất an toàn rất cao. Sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra khuyến cáo các cư dân không vào sinh sống, kinh doanh, làm việc tại tòa nhà. Đoàn cũng yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc đưa dân vào ở cho đến khi được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Việc làm này của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Hà Nội đã được nhiều người dân đồng tình, ủng hộ. "Cứ nhìn lại vụ cháy chung cư Carina ở TP Hồ Chí Minh là lại thấy sợ. Cảnh sát xử lý nghiêm như vậy rất đáng hoan nghênh. Cứ cho dân vào ở, sau này không may xảy ra cháy ai chịu trách nhiệm?", một người nói.

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình ủng hộ, nhiều người dân, nhất là những người đang sinh sống tại các chung cư cũng băn khoăn.

Có người cho rằng, sai phạm này không phải do cư dân, mà do chủ đầu tư gây nên. Nhưng nếu cắt điện nước thì dân lại là người gánh chịu trực tiếp. “Khi mua nhà, ai chẳng muốn dự án hoàn thành sớm để được về ở. Thấy chủ đầu tư thông báo vào ở là vào, mấy ai biết nó đã hoàn thành việc phòng cháy hay chưa. Giờ, nếu chủ đầu tư chây ì không chịu hoàn thiện các hạng mục phòng cháy, việc cắt điện, cắt nước tất nhiên sẽ kéo dài, cư dân ở đâu? Đi thuê nhà một tháng cũng tốn vài triệu đồng, lấy đâu ra? Bao nhiêu tiền dành dụm đã dồn vào việc mua nhà cả rồi...Để xảy ra vi phạm, đó là lỗi của chủ đầu tư, đâu phải lỗi của người dân mà dân lại phải chịu. Cần có thêm chế tài, yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại theo mức phí thuê nhà ở tạm, tới khi hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy”, người này nói.

Thậm chí có ý kiến đề nghị: Cần có những trang web cập nhật tình trạng các căn hộ chung cư đang xây dựng, chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy để ai cũng có thể nắm được. Nếu chung cư nào vẫn còn trong danh sách công khai chưa nghiệm thu mà cho dân vào ở, thì chủ đầu tư phải bị xử phạt thật nặng. Bên cạnh đó, có thể nghĩ đến các hình thức khác, chẳng hạn khi cơ quan chức năng đã yêu cầu, chủ đầu tư vẫn không hoàn thiện các hạng mục phòng cháy, chữa cháy thì Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có quyền thông báo đến hệ thống ngân hàng nơi chủ đầu tư mở tài khoản, để tạm thời hạn chế một số các giao dịch của chủ đầu tư liên quan đến xây dựng; hoặc thông báo đến các cơ quan cấp phép xây dựng về tình trạng chây ì của chủ đầu tư, để họ tạm ngừng cấp phép ở những công trình khác vv...

Dù rằng, để thực hiện các kiến nghị trên cần phải nghiên cứu, vì nó phải được tiến hành theo đúng các điều khoản mà luật pháp quy định. Tuy nhiên, ý kiến của người dân là rất đáng lưu tâm. Bởi, việc cắt điện, nước tuy thể hiện sự nghiêm khắc với chủ đầu tư, nhưng người khổ lại là các cư dân. Không nên để “quýt" làm" mà "cam" lại phải chịu như vậy!.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top