Hà Nội
23°C / 22-25°C
Vợ lĩnh án treo vì sản xuất sa tế giả, chồng vẫn ngang nhiên chế biến hàng "nhái"

Vợ lĩnh án treo vì sản xuất sa tế giả, chồng vẫn ngang nhiên chế biến hàng "nhái"

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Bất ngờ kiểm tra 02 điểm sản xuất và kinh doanh sản phẩm "Sa tế tôm ngon Thuận Phát", lực lượng chức năng thu giữ trên 20.000 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Biết thuốc bảo vệ thực vật giả mạo, doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn hồn nhiên tiêu thụ hàng trăm gói

Biết thuốc bảo vệ thực vật giả mạo, doanh nghiệp ở Tiền Giang vẫn hồn nhiên tiêu thụ hàng trăm gói

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Lực lượng chức năng tại Tiền Giang vừa phát hiện và tạm giữ lô 150 gói thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu giả mạo tên thương mại, tên thương phẩm, giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

Cơn ghen khủng khiếp của gã bán thịt

Cơn ghen khủng khiếp của gã bán thịt

Thâm cung bí sử

GiadinhNet - Nghe hàng xóm nói vợ sẽ bỏ trốn cùng tình nhân vào đêm hôm đó, gã bán thịt bùng cơn thịnh nộ và thảm án xảy ra chỉ vì ghen tuông.

Hải Phòng: Dân khóc dở mếu dở vì không được chia tách đất thổ cư

Hải Phòng: Dân khóc dở mếu dở vì không được chia tách đất thổ cư

Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng việc tách thửa đất ở sẽ gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, đền bù nếu có dự án vào, Sở TNMT Hải Phòng đã ra văn bản "lạ" nhằm ngăn cản việc tách thửa đất của công dân.

Chị ve chai nhặt được 5 triệu yên Nhật: “Nếu được hết số tiền này..."

Chị ve chai nhặt được 5 triệu yên Nhật: “Nếu được hết số tiền này..."

Xã hội

GiadinhNet- “Nếu không có gì thay đổi, thì sau khi hoàn tất các thủ tục mà công an hướng dẫn, chị Hồng sẽ lãnh trọn số tiền 5 triệu yên nhặt được”, một cán bộ CA quận Tân Bình cho biết.

Mẹo biến phòng tắm thành căn phòng đẹp nhất nhà

Mẹo biến phòng tắm thành căn phòng đẹp nhất nhà

Một phòng tắm đẹp, tiện nghi sẽ giúp người dùng thư giãn tối đa, và mẹo nhỏ dưới đây sẽ rất hữu hiệu nếu bạn muốn làm mới phòng tắm của mình.

Đề xuất tịch thu phương tiện khi lái xe có nồng độ cồn: Nhiều lo ngại về sự minh bạch

Đề xuất tịch thu phương tiện khi lái xe có nồng độ cồn: Nhiều lo ngại về sự minh bạch

Xã hội

GiadinhNet - Về đề xuất tịch thu phương tiện đối với người điều khiển ô tô, xe máy có nồng độ cồn quá mức quy định của Ủy ban ATGT Quốc gia vừa qua, nhiều người cho rằng, chế tài nặng này sẽ giúp giảm thiểu được tai nạn giao thông. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại phản đối, nghi ngờ tính khả thi, lo ngại sự minh bạch của lực lượng thực thi pháp luật và thời điểm chưa chín muồi.

Sổ đỏ đứng tên chồng khi bán có cần sự đồng ý của vợ?

Sổ đỏ đứng tên chồng khi bán có cần sự đồng ý của vợ?

Pháp luật

GiadinhNet - Hỏi: Vợ chồng tôi hiện sống trong căn nhà ngoại thành Hà Nội. Do công việc của tôi có sự điều chuyển nên muốn bán căn nhà này để mua chung cư nhỏ trong nội thành.

Dân thắng kiện UBND TP.HCM như thế nào?

Dân thắng kiện UBND TP.HCM như thế nào?

Xã hội

GiadinhNet – Hôm 15/1, trong phiên xử sơ thẩm, UBND TP.HCM bị Tòa bác một quyết định hành chính và thua kiện một công dân trú tại Q.3.

Bảo vệ quyền lợi của “người thứ ba ngay tình”

Bảo vệ quyền lợi của “người thứ ba ngay tình”

Xã hội

GiadinhNet - Một trong những nội dung đáng chú ý của phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII hôm 25/11 về Bộ luật Dân sự (sửa đổi) là vấn đề chiếm hữu không có căn cứ pháp luật đối với tài sản nhưng ngay tình (gọi tắt là “người thứ ba ngay tình”, tức là người chiếm hữu mà không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật).

Dai dẳng chuyện bất bình đẳng

Dai dẳng chuyện bất bình đẳng

Xã hội

GiadinhNet - Quy định về xử phạt phương tiện giao thông không sang tên đổi chủ của Bộ Công an từng “vấp” phải phản ứng của dư luận.

Dự thảo cấm người dân cho, tặng ngoại tệ: Tạo đất cho “chợ đen” làm ăn?

Dự thảo cấm người dân cho, tặng ngoại tệ: Tạo đất cho “chợ đen” làm ăn?

Xã hội

GiadinhNet - Một trong những nội dung đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức lấy ý kiến về các dự thảo giao dịch hối đoái là không cho phép cá nhân cho, tặng ngoại tệ lẫn nhau đã khiến dư luận có nhiều phản ứng. Phần lớn người dân và chuyên gia kinh tế đều tỏ ra lo ngại và cho rằng đề xuất của NHNN thiếu thực tế, không khả thi.

"Đất của tôi mà tôi lại phải mua lại là rất vô lý"

"Đất của tôi mà tôi lại phải mua lại là rất vô lý"

Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) tại buổi thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 17/6.

Top