Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyền lợi bảo hiểm

Hoạch định thế nào để làm chủ tương lai!

Hoạch định thế nào để làm chủ tương lai!

Gia đình

‘Khó mà vừa thăng tiến trong công việc, vừa chu toàn mọi việc nhà và lại có thể thảnh thơi khi về già, nếu không lập một kế hoạch tốt!’ Đây là chia sẻ của chị Trần Lan Anh, ngụ tại Lê Văn Lương, quận 7, Tp. HCM về việc liệu phụ nữ có thể chu toàn mọi việc vừa gia đình vừa xã hội không. Chị đã chia sẻ câu chuyện của chính mình như một trải nghiệm về việc mình từng lạc quan về tài chính thế nào và rồi đột nhiên gặp chuyện ‘không trở tay kịp’ làm chị sốc, bởi đời thay đổi mà ta chưa thay đổi.

Không được công ty bảo hiểm bồi thường, một doanh nghiệp bức xúc gửi kiến nghị lên Thủ tướng

Không được công ty bảo hiểm bồi thường, một doanh nghiệp bức xúc gửi kiến nghị lên Thủ tướng

Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, Công ty TNHH Tân Thành (Khu Công nghiệp Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương) đã có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyển và báo chí phản ánh về hành trình đòi quyền lợi bảo hiểm của mình suốt nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Giải pháp bảo hiểm toàn diện bảo vệ cả gia đình trước bệnh hiểm nghèo

Giải pháp bảo hiểm toàn diện bảo vệ cả gia đình trước bệnh hiểm nghèo

Sản phẩm - Dịch vụ

Với những quyền lợi sáng tạo và khác biệt, FWD Cả nhà vui khỏe là giải pháp bảo hiểm bệnh hiểm nghèo đột phá, mang đến cho cả gia đình sự bảo vệ trọn vẹn trong duy nhất một sản phẩm bảo hiểm.

Người Việt có chủ quan trước bệnh hiểm nghèo?

Người Việt có chủ quan trước bệnh hiểm nghèo?

Sống khỏe

Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, người Việt Nam có mức độ lạc quan đứng thứ 5 toàn cầu. Theo đó, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam quý I/2016 đạt 109 điểm và tiếp tục ở vị trí cao. Đây là tín hiệu đáng mừng, đặc biệt trong tình hình chi phí sinh hoạt và y tế ngày càng tăng hiện nay. Dù lạc quan, nhưng người Việt vẫn rất tiết kiệm. 78% người Việt có xu hướng tiết kiệm khi có tiền nhàn rỗi và tỉ lệ này đang đứng đầu trong hàng trăm nước được khảo sát.

Top