Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng hệ thống kết nối thầy thuốc Trung ương - tỉnh - huyện- xã theo mô hình 1-4-4-2

Thứ năm, 07:11 24/09/2020 | Y tế

GiadinhNet - "Tôi mong Sơn La triển khai triệt để hệ thống này, nhất là với các bệnh viện huyện" - Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh khi trực tiếp đi kiểm tra, làm việc về công tác y tế cơ sở của tỉnh này.

Tiếp theo chương trình làm việc tại Sơn La, trong hai ngày 22-23/9, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đoàn công tác của Bộ Y tế đã trực tiếp đi kiểm tra, làm việc về công tác y tế cơ sở của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân

Tại Trạm Y tế xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, cách trung tâm TP Sơn La 50km, báo cáo với đoàn công tác, BS Bạc Thị Thuận - Trưởng Trạm - cho hay 8 tháng đầu năm, trạm khám cho hơn 2.000 lượt bệnh nhân, công tác tiêm chủng được triển khai thường xuyên tại 18/18 thôn, bản.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng hệ thống kết nối thầy thuốc Trung ương - tỉnh - huyện- xã theo mô hình 1-4-4-2 - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng kiểm tra hệ thống quản lý hồ sơ sức khoẻ người dân tại Trạm Y tế xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La.

Đây cũng là một trong những trạm y tế xã có những sáng tạo trong quản lý phụ nữ mang thai, theo dõi thai nghén. Hàng tháng, có khoảng 3-5 sản phụ lựa chọn sinh đẻ tại trạm, toàn xã có 80% thai phụ sinh đẻ tại trạm, không có tử vong mẹ trong khi mang thai đến 42 ngày sau sinh.

Trạm cũng duy trì khám, phát hiện, tư vấn bệnh nhân tăng huyết áp cho người dân trong xã. Đến nay, số bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý, theo dõi, cấp thuốc ngay tại Trạm là 444 người.

Hiện, toàn xã có 64 người mắc đái tháo đường, tuy nhiên số người này vẫn phải lên Trung tâm Y tế huyện lĩnh thuốc hàng tháng do Trạm chưa có thuốc điều trị bệnh này. "Chúng tôi mong muốn được đào tạo thêm, nâng cao năng lực chuyên môn để phục vụ người dân, nhất là kỹ thuật siêu âm; sửa chữa, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị để làm việc tốt hơn" – BS Thuận chia sẻ với Quyền Bộ trưởng và đoàn công tác, đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh Sơn La có chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho đội ngũ y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản để lực lượng này gắn bó nhiều hơn với công tác.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng hệ thống kết nối thầy thuốc Trung ương - tỉnh - huyện- xã theo mô hình 1-4-4-2 - Ảnh 2.

Đoàn công tác hỏi thăm sức khoẻ người dân tới khám tại Trạm Y tế xã Tông Lạnh.

Đánh giá cao những nỗ lực và hiệu quả hoạt động của Trạm Y tế xã Tông Lạnh, đặc biệt trong việc quản lý, theo dõi bệnh không lây nhiễm, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đồng thời đề nghị Trạm cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân, để từ đó có thể nắm được mọi thông tin về sức khỏe của người dân trường hợp nào mắc bệnh nền, trường hợp nào đi khám vượt tuyến, trường hợp nào chưa tham gia BHYT...

Cùng đó, Quyền Bộ trưởng lưu ý việc cán bộ y tế xã, thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ mang thai đến trạm y tế xã để được quản lý, theo dõi thai nghén và sinh tại cơ sở y tế, hạn chế sinh tại nhà, từ đó hạn chế tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

Nhấn mạnh vai trò của y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản là cánh tay nối dài của trạm y tế, Quyền Bộ trưởng yêu cầu Trạm Y tế xã Tông Lạnh cần thường xuyên giao ban chuyên môn với đội ngũ này để kịp thời nắm bắt cập nhật những thông tin về sức khỏe của người dân ở các thôn, bản...

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng hệ thống kết nối thầy thuốc Trung ương - tỉnh - huyện- xã theo mô hình 1-4-4-2 - Ảnh 3.

GS.TS Nguyễn Thanh Long thăm hỏi sức khoẻ bệnh nhi bị ong đốt, điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu, Sơn La.

Tiếp sau đó, Quyền Bộ trưởng và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu. Tại các đơn vị này, Quyền Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của hệ thống cán bộ y tế, khắc phục khó khăn để hướng tới mục tiêu chăm sóc người bệnh tốt nhất.

Tuy nhiên, Quyền Bộ trưởng mong muốn gần 4.900 cán bộ, y bác sĩ, người lao động toàn tuyến tại Sơn La và lực lượng nhân viên y tế ở 2.241 thôn bản cần cố gắng hơn nữa để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, rút ngắn dần khoảng cách với y tế tuyến trên.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng hệ thống kết nối thầy thuốc Trung ương - tỉnh - huyện- xã theo mô hình 1-4-4-2 - Ảnh 4.

Quyền Bộ trưởng trao 1 máy thở chức năng cao Bennett 840, 5 bơm tiêm điện, 2 máy theo dõi bệnh nhân cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Để làm được điều đó, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là chất lượng dịch vụ y tế cần phải quan tâm, đầu tư hơn nữa. Nhắc lại quan điểm lớn trong Nghị quyết 20-NQ/TW "y tế cơ sở là nền tảng", Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định tầm quan trọng và quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về hệ thống y tế cơ sở, trong đó, trạm y tế là cơ sở y tế gần dân nhất.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của người dân và thực tiễn của y tế cơ sở, Quyền Bộ trưởng cho hay cần phải đổi mới hoạt động của hệ thống này, để người dân được hưởng dịch vụ y tế tuyến trên ngay tại cơ sở, "bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ" như mục tiêu trong Nghị quyết 20.

Kết nối toàn tuyến theo mô hình 1-4-4-2 qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa

GS.TS Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, tới đây Bộ Y tế sẽ khai trương Đề án khám chữa bệnh từ xa kết nối 1.000 cơ sở khám chữa bệnh hướng đến mục tiêu không còn giới hạn về không gian trong khám chữa bệnh, tạo nên sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Theo đó, để kết nối không giới hạn giữa các tuyến y tế, Bộ Y tế đã và đang xây dựng hệ thống kết nối trên toàn tuyến, từ Trung ương - tỉnh - huyện - xã theo mô hình 1-4-4-2, kết nối qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Xây dựng hệ thống kết nối thầy thuốc Trung ương - tỉnh - huyện- xã theo mô hình 1-4-4-2 - Ảnh 5.

Mô hình 1-4-4-2

"Phương thức kết nối hệ thống này sẽ là: 1 thầy thuốc Trung ương hỗ trợ được ít nhất 4 thầy thuốc tuyến tỉnh, 4 thầy thuốc tuyến huyện và 2 thầy thuốc tuyến xã" - Quyền Bộ trưởng thông tin. Cùng với ứng dụng công nghệ thông tin, tuyến xã cũng sẽ được đổi mới cơ chế tài chính, đổi mới phương thức chi trả với mục tiêu nâng cao chất lượng y tế cơ sở để người dân tuyến xã được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất trong điều kiện có thể.

Sơn La hiện đã có 20 bệnh viện tham gia vào mạng lưới hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Với hệ thống này, thay vì một bệnh viện chỉ giúp một bệnh viện, hiện nay, một bệnh viện có nhiều bệnh viện khác giúp và một bệnh viện có thể giúp nhiều bệnh viện khác

"Tôi mong Sơn La triển khai triệt để hệ thống này, nhất là với các bệnh viện huyện. Hệ thống này sẽ phát huy hiệu quả nhất là khi cơ sở có ca bệnh khó, nặng đòi hỏi những kỹ thuật cao mà bác sĩ tuyến huyện chưa được đào tạo, chưa thể thực hiện được thì khi nối với bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện tuyến trên thì có thể xử lý ngay được", Quyền Bộ trưởng đề nghị và lấy ví dụ tại Bệnh viện huyện Mường Nhé (Điện Biên), khi kết nối khám chữa bệnh từ xa với Bệnh viện Việt Đức đã cứu sống ngay người bệnh diễn biến nặng.

Cũng nhằm mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Quyền Bộ trưởng thông tin Bộ Y tế đang tiếp tục xây dựng và triển khai hệ kết nối các bác sĩ trong toàn hệ thống. Trong đó, bác sĩ tuyến trên có trách nhiệm kết nối với bác sĩ ở y tế cơ sở, với tỉnh bạn, nhân viên y tế nói chung. Đây sẽ là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị khám chữa bệnh, dự phòng, thậm chí trong quản lý.

"Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, điều quan trọng nhất là chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người bệnh. Đổi mới trong khám chữa bệnh chính là nâng cao chất lượng, gắn với giá trị của dịch vụ y tế. Chỉ có tăng cường chất lượng khám chữa bệnh mới có thể đảm bảo được công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, người dân vùng sâu, vùng xa"- Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chia sẻ khó khăn với cán bộ y tế tuyến cơ sở của trong đó có vấn đề tài chính y tế, tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng cho biết tới Bộ sẽ có những chính sách đổi mới về cơ sở tài chính cho y tế cơ sở để làm sao cho y tế cơ sở có những đổi mới đột phá, hoàn thành được sứ mệnh "người gác cổng" trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top