Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên

Thứ năm, 18:06 09/07/2020 | Y tế

GiadinhNet- Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa hiện cách ly 16 người, với 4 ca xác định dương tính với bạch hầu.

Chiều 9/7, tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai), Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông.

Phát biểu tại đây, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay từ tháng 6/2020 đến nay, dịch bệnh bạch hầu đang có diễn biến phức tạp tại một số khu vực địa bàn Tây Nguyên. 

Tính đến nay, tại 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên đã ghi nhận 68 trường hợp dương tính với bạch hầu trong đó 3 trường hợp tử vong. 

Đây là bệnh truyền nhiễm lây dễ dàng qua đường hô hấp; thường gặp ở trẻ nhỏ do không tiêm phòng hoặc tiêm phòng không đầy đủ. Mặc dù vậy, tình hình dịch bệnh bạch hầu hiện nay có nhiều điểm khác biệt so với các năm trước như số trường hợp mắc tăng gấp 3 lần, xuất hiện nhiều nơi với nhiều nhóm tuổi và đã có trường hợp tử vong.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đích thân tới thăm bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Thanh Long thăm, kiểm tra điểm tiêm chủng vaccine chứa thành phần bạch hầu, đặt tại Trường PTTH Nguyễn Huệ, huyện Đắk Đoa, Gia Lai. Ảnh: Võ Thu

Để khẩn trương kiểm soát dịch bệnh bạch hầu tại khu vực Tây Nguyên; Bộ Y tế đã triển khai quyết liệt các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch. 

Một trong biện pháp phòng chống dịch bạch hầu hiệu quả nhất và căn cơ nhất đó là tiêm vaccine bạch hầu để phòng chống dịch toàn diện và mang tính bền vững.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch tiêm vaccine phòng chống dịch bạch hầu tại 04 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông. 

Đây là kế hoạch chống dịch bạch hầu có quy mô lớn từ trước đến nay tại Việt Nam. Mục tiêu chung của kế hoạch là đảm bảo ít nhất 90% các đối tượng từ 2 tháng tuổi trở lên được tiêm 10 triệu liều vaccine chứa thành phần bạch hầu đảm bảo an toàn.  

Song song với việc đề nghị Sở Y tế 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình dịch bệnh và tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine có chứa thành phần bạch hầu trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 7/2020, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý không để xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau chương trình phát động Chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đoàn công tác đã thăm, kiểm tra điểm tiêm chủng đặt tại Trường PTTH Nguyễn Huệ (Đắk Đoa, Gia Lai); tới thăm và làm việc với Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa và Trạm Y tế xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại các cuộc làm việc

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đích thân tới thăm bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên - Ảnh 2.

Quyền Bộ trưởng động viên một em bé 7 tuổi tiêm phòng vaccine bạch hầu. Chị Thuỷ Thị Thu Thảo (43 tuổi, mẹ bé) cho hay hai mẹ con chị cùng tiêm vaccine Td (chứa thành phần bạch hầu, uốn ván) để phòng bệnh. Đắk Đoa đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì bạch hầu. Ảnh: Võ Thu

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đích thân tới thăm bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên - Ảnh 3.

Có hơn 10 triệu liều vaccine chứa thành phần bạch hầu được cung cấp để tiêm miễn phí cho khoảng 4,7 triệu người dân trong chiến dịch này. Ảnh: Võ Thu

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đích thân tới thăm bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên - Ảnh 4.

GS.TS Nguyễn Thanh Long tới buồng bệnh thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa. Ảnh: Võ Thu

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đích thân tới thăm bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên - Ảnh 5.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa hiện cách ly 16 người, trong đó có 4 bệnh nhân dương tính, số còn lại nghi ngờ, theo dõi. Ảnh: Võ Thu


Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đích thân tới thăm bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên - Ảnh 6.

Bệnh nhân bạch hầu đang điều trị, cách ly đặc biệt tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Đoa


Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đích thân tới thăm bệnh nhân bạch hầu ở Tây Nguyên - Ảnh 7.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao đổi một số lưu ý trong cách ly, điều trị bệnh nhân bạch hầu, trong đó, cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường buồng bệnh trong điều trị, cách ly bệnh nhân bạch hầu/nghi bạch hầu, đảm bảo buồng bệnh thoáng khí.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top