Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quy định mới cho phép sử dụng điện thoại trong lớp: Phụ huynh chỉ ngay ra điểm mấu chốt khiến trẻ đừng mơ mà xao nhãng học tập

Thứ bảy, 08:32 19/09/2020 | Xã hội

Nói về việc học sinh có thể xao nhãng học tập vì sử dụng điện thoại, chị Ngọc Mai bày tỏ: "Nhiều người đang lo xa quá và chưa hề đọc rõ quy định".

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 32 ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2020 và thay thế cho Thông tư số 12/2011 ngày 28/3 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.

Thông tư 32 có một số quy định mới so với Thông tư số 12. Cụ thể trong Thông tư 12, ở Điều 41 về các hành vi học sinh không được làm nêu rõ: Cấm việc học sinh sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học. Tuy nhiên điều này được bỏ ở thông tư 32. Thay vào đó là việc: Học sinh được sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp nếu phục vụ cho việc học và được giáo viên cho phép.

Lý giải về điều này, ông Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT), điều chỉnh này xuất phát từ thực tế có các tình huống học sinh cần sử dụng những tính năng của điện thoại thông minh để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện yêu cầu học tập, tìm kiếm tài liệu tham khảo ngay trong giờ học.

Quy định mới cho phép sử dụng điện thoại trong lớp: Phụ huynh chỉ ngay ra điểm mấu chốt khiến trẻ đừng mơ mà xao nhãng học tập - Ảnh 1.

Học sinh được sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp nếu phục vụ cho việc học và được giáo viên cho phép. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra còn một số thay đổi khác ở Thông tư 32 như như học sinh không được lưu ban quá 3 lần trong một cấp học; giảm hồ sơ, sổ sách cho giáo viên; Hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Phụ huynh, học sinh "sốt xình xịch" với quy định mới

Ngay sau khi có thông tin về quy định "Học sinh được sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp nếu phục vụ cho việc học và được giáo viên cho phép", một cuộc tranh luận kịch liệt đã nổ ra những các bậc phụ huynh.

Những ý kiến phản đối 

Rất nhiều người phản đối quy định mới này vì cho rằng, nó có thể khiến học sinh xao nhãng trong giờ học. Chị Phương (40 tuổi), có con gái đang học lớp 10 tại một trường cấp 3 ở quận Hà Đông, Hà Nội cho rằng: "Mình phản đối quy định này. Ai mà biết các con sử dụng học tập vào việc học hay lại lén lút nhắn tin, chơi game trong giờ. Chẳng hạn như cô bảo lấy điện thoại lên mạng tra thông tin gì đó, nhưng các con lại chát chít, rồi đến lúc cô xuống lại tắt đi thì sao. 

Nói chung mình thấy việc cho học sinh sử dụng điện thoại có thể là con dao hai lưỡi, thiệt hại nhiều hơn lợi ích!".

Đồng quan điểm với chị Phương, anh Phú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng phản đối việc cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp. "Trước đây bị cấm mà các cháu vẫn lén lút sử dụng điện thoại ầm ầm. Giờ mà lại cho phép thì tôi thấy chẳng khác nào "thả hồ về rừng". Đã loạn nay còn loạn hơn. 

Tôi lấy ví dụ về con gái tôi chẳng hạn. Cứ mỗi khi cháu ngồi vào bàn học là bố mẹ phải tịch thu điện thoại luôn, chứ không cháu rất dễ lên Facebook đọc tin tức rồi lại nhắn tin với bạn bè. Sự lơ là 1, 2 phút dần dần nó kéo dài cả tiếng đồng hồ. Thế là cháu lại xao nhãng học tập".

Quy định mới cho phép sử dụng điện thoại trong lớp: Phụ huynh chỉ ngay ra điểm mấu chốt khiến trẻ đừng mơ mà xao nhãng học tập - Ảnh 2.

Về việc dùng điện thoại có thể giúp lên mạng tra cứu thông tin bài học, anh Phú đưa ra phương án thay thế: "Tôi nghĩ không cần dùng điện thoại trong giờ. Nếu muốn các con thảo luận về 1 đề tài nào đó, cô có thể cho con tìm hiểu vào buổi tối hôm trước. Hôm sau đến lớp, con chỉ cần lấy tài liệu đã chuẩn bị ra để thảo luận với bạn học. Giống như người lớn tham dự một buổi họp. Ai chẳng phải chuẩn bị tài liệu trước rồi đến lúc họp thì thuyết trình. Bạn có thấy ai vừa họp vừa lôi điện thoại ra xem thông tin không? Vì nó gây phân tâm, mất thì giờ".

Nhiều phụ huynh lạc quan và đồng tình

Bên cạnh những phụ huynh phản đối thì có không người bày tỏ sự đồng tình. Một trong số đó là chị Ngọc Mai - một bà mẹ có con học lớp 7 tại một trường THCS ở quận Tây Hồ. "Tại sao lại phản đối nhỉ? Tôi nghĩ việc dùng điện thoại cũng có lợi ích chứ. Bên cạnh việc tra cứu thông tin thì các con có thể chụp lại ảnh bài học nếu như chẳng may không chép kịp nội dung trên bảng. Con trai tôi bị cận, nhiều khi cháu không nhìn rõ cô viết gì. Nếu được lấy điện thoại ra chụp lại thì sẽ không bị mất kiến thức, lại không phải mượn vở bạn. Hoặc có đoạn nào cô giảng mà con thấy nhanh quá không hiểu thì con có thể ghi âm, về nhà nghe lại".

Về vấn đề nhiều phụ huynh lo rằng cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp có thể gây xao nhãng học tập, chị Ngọc Mai xua tay: "Tôi nghĩ các vị đó đang lo xa quá rồi và chưa hề đọc rõ quy định. Học sinh được sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp là thật, nhưng phải vì mục đích phục vụ cho việc học. Quan trọng nhất là phải được giáo viên cho phép!

Có nghĩa là không phải các con được sử dụng tự do, sử dụng bừa phứa đâu! Về căn bản trong giờ học các con vẫn không được sử dụng, chỉ khi nào cô giáo cho phép thì mới được". 

Quy định mới cho phép sử dụng điện thoại trong lớp: Phụ huynh chỉ ngay ra điểm mấu chốt khiến trẻ đừng mơ mà xao nhãng học tập - Ảnh 3.

Một số phụ huynh khác sau khi đọc được quy định cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của chị Ngọc Mai. "Quan trọng là phải được cô giáo cho phép. Đấy mới là điểm mấu chốt" - anh Vinh (TP.HCM) chia sẻ.

Các em học sinh nghĩ sao về quy định mới này?

Khi được hỏi cảm nghĩ về quy định mới, cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong lớp, hầu hết các em học sinh đều tỏ ra hào hứng và đồng tình. Em Phương Anh, học sinh lớp 10 tại trường THPT Khoa học Giáo dục (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Cả lớp em đều rất hào hứng với việc này. Nhiều khi cô giáo hỏi một chủ đề nào đó nhưng chúng em đều không biết. Nếu được tra cứu thông tin luôn để cùng thảo luận thì em nghĩ không khí học tập sẽ sôi nổi hơn nhiều".

Phương Anh chia sẻ, lớp của em không bao giờ có hiện tượng lén sử dụng điện thoại trong lớp. Bởi vào mỗi đầu giờ học, cán bộ lớp sẽ cho vào tủ của cô giáo rồi khóa lại. "Nếu được sử dụng thì em nghĩ có thể cô sẽ trả điện thoại để chúng em sử dụng điện thoại vào mục đích học tập trong khoảng thời gian nhất định nào đó, xong thì thu lại", Phương Anh bày tỏ.

"Em nghĩ việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại trên lớp để phục vụ việc học tập cũng có nhiều cái lợi. Thứ nhất là bọn em có thể chụp lại bài học, thứ hai là tra cứu thông tin. Về việc lén sử dụng điện thoại để chơi game, nhắn tin thì em nghĩ các thầy cô sẽ có cách quản lý. Bởi không phải bọn em được sử dụng tự do mà là phải được các thầy cô cho phép. 

Em nghĩ có thể lúc cần dùng điện thoại thì học sinh được cầm máy lên, còn bình thường thì phải bỏ hết vào cặp chẳng hạn", em Nguyễn Minh - nam sinh lớp 11, hiện đang là lớp phó học tập tại một trường THPT ở Nam Định chia sẻ.

Thanh Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 48 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top