Hà Nội
23°C / 22-25°C
90 triệu trái tim yêu Việt Nam

90 triệu trái tim yêu Việt Nam

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Chúc mừng cháu bé Nguyễn Thị Thùy Dung và tất cả các cháu bé cùng sinh ra trong thời điểm ngày 1/11/2013, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cảm ơn Bệnh viện Phụ sản TƯ, cảm ơn bác sĩ của ekip trực đã đón cháu bé ra đời khỏe mạnh.

Già hóa dân số và những thách thức (cuối): Phát huy nguồn nhân lực quý giá

Già hóa dân số và những thách thức (cuối): Phát huy nguồn nhân lực quý giá

Dân số và phát triển

GiadinhNet - "Già hóa không phải là gánh nặng mà là một tiến trình tất yếu, là một thành tựu".

Mang thai vị thành niên: Cần có sự quan tâm toàn diện

Mang thai vị thành niên: Cần có sự quan tâm toàn diện

Chất lượng cuộc sống

GiadinhNet - 1/3 thanh thiếu niên Việt Nam vẫn gặp nhiều cản trở trong việc tiếp cận các thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS. Vì vậy, đã xảy ra các trường hợp mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an toàn trong giới trẻ, đặc biệt là ở những thanh niên chưa lập gia đình”- Bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục (Tổng cục DS-KHHGĐ) đã cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn của PV báo GĐ&XH.

Lời cảm ơn nhân sự kiện Dân số Việt Nam tròn 90 triệu người

Lời cảm ơn nhân sự kiện Dân số Việt Nam tròn 90 triệu người

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 1/11/2013 dân số Việt Nam tròn 90 triệu người - là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển nhân khẩu học của Việt Nam.

Lời cảm ơn nhân sự kiện Dân số Việt Nam tròn 90 triệu người

Lời cảm ơn nhân sự kiện Dân số Việt Nam tròn 90 triệu người

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 1/11/2013 dân số Việt Nam tròn 90 triệu người - là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển nhân khẩu học của Việt Nam.

Công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2013: Mỗi ngày có 20.000 trẻ dưới 18 tuổi sinh con

Công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2013: Mỗi ngày có 20.000 trẻ dưới 18 tuổi sinh con

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Mang thai ở tuổi vị thành niên (10-19 tuổi) đang là một vấn đề lớn trên toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển”, ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam khẳng định tại buổi công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2013 với tựa đề “Làm mẹ khi chưa trưởng thành: Thách thức mang thai ở tuổi vị thành niên” diễn ra ngày 4/11/2013, tại Hà Nội.

Mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi sinh con

Mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi sinh con

Xã hội

GiadinhNet - “Mang thai ở tuổi vị thành niên đang là một vấn đề lớn trên toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển” - ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định tại buổi công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2013 với tựa đề “Làm mẹ khi chưa trưởng thành: Thách thức mang thai ở tuổi vị thành niên” diễn ra chiều 4/11, tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Dân số và phát triển

GiadinhNet - 7giờ 30 phút sáng nay (01/11), GS.TS Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến BV Phụ sản Trung ương chúc mừng cháu bé thứ 90 triệu và gia đình, chúc mừng cho sự thành công của công tác DS-KHHGĐ, sự phát triển của đất nước.

90 triệu dân – dấu mốc của đất nước

90 triệu dân – dấu mốc của đất nước

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sự kiện ngày 1/11/2013 – công dân thứ 90 triệu ra đời – sẽ đánh một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam. Chung cảm xúc về ngày đặc biệt sắp tới, bên lề nghị trường kỳ họp 6 Quốc hội XIII, các đại biểu Quốc hội đã chia sẻ với PV Báo GĐ&XH về tâm tư, quan điểm của mình đối với sự kiện này.

Phòng ngừa thai lưu và chết chu sinh: Giảm nhẹ mất mát cho nhiều gia đình

Phòng ngừa thai lưu và chết chu sinh: Giảm nhẹ mất mát cho nhiều gia đình

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, những năm qua tỷ lệ tử vong ở trẻ em Việt Nam đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên ngành y tế vẫn quan ngại về tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi còn cao, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh.

Định hướng chính sách về dân số trong giai đoạn mới: Biến “vàng” lượng thành “vàng” chất

Định hướng chính sách về dân số trong giai đoạn mới: Biến “vàng” lượng thành “vàng” chất

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tại Hội thảo “Một số định hướng chính sách về dân số trong giai đoạn mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với UNFPA (Quỹ Dân số Liện Hợp quốc) tổ chức sáng 16/10 tại Hà Nội, các đại biểu đã khẳng định tầm quan trọng và những thành tựu mà công tác DS-KHHGĐ đã đạt được trong hơn 50 năm qua.

Cuộc sống ra sao khi thừa nam, thiếu nữ?

Cuộc sống ra sao khi thừa nam, thiếu nữ?

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Hệ lụy của vấn đề này sẽ được đề cập rõ nét trong chương trình “Vì chất lượng Dân số” của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h15 ngày 4/10/2013; với khách mời là TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế.

Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10): Điều người cao tuổi đang nói

Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10): Điều người cao tuổi đang nói

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tương lai chúng ta mong muốn - Điều người cao tuổi đang nói! Đó chính là chủ đề mà Liên hợp quốc đã lựa chọn cho Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) năm nay.

Đảm bảo tính bền vững của chương trình dân số

Đảm bảo tính bền vững của chương trình dân số

KHHGĐ

GiadinhNet - “Tăng cường quyền năng cho giới trẻ để phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền tình dục” là chủ đề của Lễ hưởng ứng Ngày Tránh thai Thế giới (26/9) năm nay do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số: Để già hóa không là gánh nặng

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số: Để già hóa không là gánh nặng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hội thảo đã nhận được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu của quốc tế, giúp Việt Nam ứng phó với tình trạng già hóa dân số, đảm bảo một xã hội tốt lành cho tất cả mọi người, đặc biệt là người cao tuổi.

Việt Nam chưa thực sự có nhà dưỡng lão theo đúng nghĩa

Việt Nam chưa thực sự có nhà dưỡng lão theo đúng nghĩa

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Tình hình bệnh tật của NCT, tại sao Việt Nam vừa đang ở giai đoạn cơ cấu dân số “vàng”, lại vừa già hóa dân số; chăm sóc y tế ra sao cho NCT, tuổi nghỉ hưu cho người lao động sẽ ra sao khi Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa?...

Top