Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội: Người dân được gì?

Thứ tư, 05:00 28/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đây là câu hỏi được người dân đặt ra trong buổi lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư 10 phường của khu phố cổ Hà Nội cho Dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ ngày 27/8.

Đại biểu Nguyễn Văn Thiện (Hàng Ngang) đã thẳng thắn cho rằng quy chế lần này cũng như các quy chế trước, thiếu nhiều quy định cụ thể rõ ràng. “Phải nói rõ người dân được hưởng lợi gì khi thực hiện quy chế? Khi cải tạo hay bảo tồn một ngôi nhà thì tiền ở đâu? Của người dân hay nhà nước? Bài học nhãn tiền về việc người dân Làng cổ Đường Lâm trả lại di sản làng cổ rất đáng được các cơ quan quản lý phố cổ lưu tâm”, ông Thiện nói.

Đại biểu Hoàng Viên (Hàng Mã) bày tỏ sự lo lắng về chỗ để phương tiện giao thông khi quy chế đưa ra quy định không được xây dựng tầng hầm trong khu phố cổ. Ông Viên cũng đề nghị cần có quy hoạch cụ thể cho từng ô phố trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thoát nước thải bởi hiện nay “có những nhà vệ sinh được 7 đến 9 hộ gia đình dùng chung”.

Thay mặt nhóm xây dựng quy chế, Trưởng phòng Thông tin kiến trúc (Sở Quy hoạch & Kiến trúc Hà Nội), ông Trần Việt Thắng thừa nhận việc quy chế chưa đưa ra được giải đáp về tài chính trong trường hợp cải tạo hay bảo tồn những ngôi nhà có giá trị và giá trị đặc biệt (khoảng trên 500 căn). Tuy nhiên ông Thắng cho biết, nhiều nội dung người dân góp ý kiến hôm nay sẽ được giải quyết trong quy hoạch phân khu đang được Viện Quy hoạch Hà Nội xây dựng. Phát biểu tại buổi xin ý kiến, Giám đốc Sở Quy hoạch & Kiến trúc Nguyễn Văn Hải cho rằng đây là một trong những quy chế khó nhất mà Sở đang thực hiện. Ông Hải cho biết nhiều ý kiến của các đại biểu rất xác đáng trong khi nhóm xây dựng dự thảo quy chế chưa bao giờ đề cập.  Lê Minh

Quảng Trị: Tạm giữ 1,5 tấn mực khô đàn hồi như cao su

Sáng 27/8, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 57K-1493  vận chuyển 1,5 tấn mực khô xé nhỏ đàn hồi như cao su không rõ xuất xứ. Số hàng này được cất giấu lẫn lộn với nhiều hàng hóa khác được vận chuyển trên xe đông lạnh do tài xế Trần Văn Minh ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An điều khiển chạy từ Hải Phòng vào TPHCM. 
 
Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ lô hàng, lấy mẫu kiểm định và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.                           
 
B.Cương

Đà Nẵng: Bơm nước vào trâu bò trước khi giết mổ

Ngày 27/8, Đoàn kiểm tra của Chi cục Thú y TP Đà Nẵng đã phát hiện và lập biên bản xử lý cảnh cáo 3 trường hợp vi phạm, tạm giữ hàng chục đoạn ống dẫn nước được sử dụng để bơm nước vào trâu bò trước khi giết mổ. Trong đó 2 trường hợp ở cơ sở giết mổ Hoàng Thị Minh Huy (60 tuổi, trú đường Lê Trọng Tấn, quận Cẩm Lệ) và 1 trường hợp  ở cơ sở giết mổ HTX (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ). Việc sử dụng nước để bơm vào đường tiêu hóa gia súc trước khi giết mổ sẽ làm cho thịt dễ nhiễm vi sinh vật hoặc các chất độc hại khác từ nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.                  
 
Đức Hoàng

Bến Tre: Phạt 3 cơ sở có mẫu bún chứa tinopal

Ngày 27/8, Thanh tra Sở Y tế Bến Tre cho biết vừa ra quyết định xử phạt 3 chủ cơ sở sản xuất bún, bánh canh tại huyện Giồng Trôm và TP Bến Tre. Theo đó, mỗi chủ cơ sở bị phạt số tiền 20 triệu đồng và yêu cầu ký cam kết không sử dụng các loại phụ gia ngoài danh mục được phép sử dụng để chế biến thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, Thanh tra Sở đã lấy 13 mẫu bột, bánh canh, bánh phở, bún, hủ tíu tại một số cơ sở sản xuất trong tỉnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 5 mẫu bị nhiễm hóa chất tinopal (chất huỳnh quang).

 H.Thịnh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top