Hà Nội
23°C / 22-25°C
Vì sao lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng?

Vì sao lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng?

GiadinhNet - "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng". Sở dĩ có câu này vì Rằm tháng Giêng cũng là ngày mà ánh sáng từ bi của Phật có pháp lực mạnh mẽ, phổ chiếu nhân gian. Đó cũng là dịp tri ân nguồn cội, là dịp gặp gỡ, nhận họ hàng thân thích, thể hiện sự đoàn kết, hưng vượng của dòng họ. Vì vậy ai làm ăn xa mấy cũng cố gắng về quê lễ Tổ.

Sẽ tổ chức cầu an trực tuyến trước Rằm tháng Giêng, người dân tham gia như thế nào?

Sẽ tổ chức cầu an trực tuyến trước Rằm tháng Giêng, người dân tham gia như thế nào?

GiadinhNet - Nhiều người dân đang lo lắng không biết dự cầu an năm mới Tân Sửu ở đâu, khi nghe tin sẽ có khóa lễ cầu an trực tuyến (online) diễn ra vào tối 14 Tết thì rất háo hức mong chờ để được tham dự.

Gần 1500 tăng ni, Phật tử sẽ dự Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan

Gần 1500 tăng ni, Phật tử sẽ dự Đại lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Chiều 21/11, Đại lễ dâng hương cầu quốc thái dân an lớn nhất từ trước đến nay tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan sẽ diễn ra, với sự tham dự của gần 1500 tăng ni, Phật tử và đại biểu.

Ấn tượng đẹp sau Đại lễ Phật đản đặc biệt 2020

Ấn tượng đẹp sau Đại lễ Phật đản đặc biệt 2020

Xã hội

GiadinhNet - Mùa Phật đản 2020 thật đặc biệt, nghi thức Lễ tắm Phật trang nghiêm, an lạc, nhưng không tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn khi làm lễ...

Các chùa tạm dừng tổ chức lễ hội, khuyến khích phát khẩu trang cho nhân dân, phật tử

Các chùa tạm dừng tổ chức lễ hội, khuyến khích phát khẩu trang cho nhân dân, phật tử

Xã hội

GiadinhNet - Các chùa tạm dừng tổ chức lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, địa phương khác nhau...

Fansipan tổ chức Đại lễ cầu Quốc thái dân an đồng hành cùng đại lễ Vesak 2019

Fansipan tổ chức Đại lễ cầu Quốc thái dân an đồng hành cùng đại lễ Vesak 2019

Xã hội

Sau các hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 diễn ra tại Hà Nam, từ chiều ngày 14-16/5, Đoàn đại biểu quốc tế sẽ hành hương chiêm bái và dự Đại lễ cầu Quốc thái dân an trên đỉnh thiêng Fansipan, bên trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà cao nhất Việt Nam, thuộc quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend.

Hàng nghìn phật tử đội mưa đến Tây Thiên nghe Đức Gyalwang Drukpa giảng đạo trong Pháp hội cầu an Đại bi Quan âm 2019

Hàng nghìn phật tử đội mưa đến Tây Thiên nghe Đức Gyalwang Drukpa giảng đạo trong Pháp hội cầu an Đại bi Quan âm 2019

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 24/2, hàng nghìn phật tử đã tham dự Pháp hội cầu an do Đức Gyalwang Drukpa chủ trì tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Thanh Hóa: Dòng người đổ về Am Tiên trước ngày mở cửa trời

Thanh Hóa: Dòng người đổ về Am Tiên trước ngày mở cửa trời

Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, trời nắng nóng nhưng không ngăn được dòng người hối hả kéo về Am Tiên cầu bình an, hạnh phúc... Nhiều người cố nán lại chờ đến ngày mở cửa trời.

Dòng người đội mưa cầu may trước ngày mở “cửa trời” trên đỉnh ngàn Nưa

Dòng người đội mưa cầu may trước ngày mở “cửa trời” trên đỉnh ngàn Nưa

Xã hội

GiadinhNet- Khu di tích Am Tiên nằm trên đỉnh ngàn Nưa, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa là nơi hội tụ linh khí linh thiêng giao thoa giữa trời – đất, một trong những “huyệt đạo” quốc gia. Nơi đây xưa kia bà Triệu dấy binh khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của giặc Ngô phương Bắc. Mặc dù trời mưa khá nặng hạt nhưng không ngăn được dòng người đến để cầu may.

Ngư dân Đà Nẵng tưng bừng lễ hội cầu ngư

Ngư dân Đà Nẵng tưng bừng lễ hội cầu ngư

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 6/3 (16 tháng Giêng), tại khu vực ven biển đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) diễn ra "Lễ hội cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê 2015".

Huyệt đạo Am Tiên khai hội mở cửa trời

Huyệt đạo Am Tiên khai hội mở cửa trời

Giải trí

GiadinhNet – Ngày 27.2 (tức mùng 9 tháng Giêng), hàng ngàn du khách đã hành hương về Khu di tích danh thắng Ngàn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) tham dự lễ khai hội đền Nưa - Am Tiên cầu cho quốc thái dân an. Theo tín ngưỡng dân gian: Huyệt đạo trên đỉnh núi này là huyệt khí thiêng! Đây cũng là ngày mở cửa trời được lưu truyền là linh thiêng bậc nhất xứ Thanh.

Top