Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quên giới thiệu tên ngày nhận lớp, cô chủ nhiệm viết thư "xin lỗi" học trò

Thứ hai, 12:48 06/09/2021 | Xã hội

Lá thư chỉ khoảng 100 chữ nhưng đã cung cấp đầy đủ thông tin của cô chủ nhiệm, đồng thời gửi gắm lời xin lỗi của cô khi "quên" giới thiệu bản thân ngày đầu nhận lớp.

Theo đó, ngày 2/9, trên một số diễn đàn mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một lá thư xin lỗi của một cô giáo chủ nhiệm gửi tới học trò của mình, bởi cô đã "quên" giới thiệu bản thân trong ngày đầu nhận lớp, khiến học trò chưa biết "mình là ai".

"Xin lỗi lớp. Cô già rồi nên lẩm cẩm. Giờ nghe thằng nhóc (con cô) đi nhận lớp về nói, cô mới ngỡ là hồi chiều cô chưa giới thiệu cho cả lớp về GVCN, hi...hi...", trích nội dung bức thư.

 Quên giới thiệu tên ngày nhận lớp, cô chủ nhiệm viết thư xin lỗi học trò  - Ảnh 1.
Bức thư xin lỗi của cô Hương vì "quên" giới thiệu bản thân với lớp.

Được biết, hình ảnh này do một học sinh lớp 12A9, trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông) chụp và đăng tải trên nhóm Facebook.

Sau đó, vì nội dung bức thư gần gũi, thể hiện tình cảm của giáo viên với học trò nên đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Người viết bức thư này là cô Lê Thị Hương (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa) hiện đang sống tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông. Cô Hương tốt nghiệp Đại học Sư phạm TPHCM và là giáo viên dạy Ngữ văn tại trường nhiều năm nay.

Chia sẻ với PV Dân trí, cô Hương cho biết, chiều 1/9, Trường THPT Phạm Văn Đồng tổ chức cho học sinh tựu trường.

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 nên 42 học sinh của lớp 12A9 được chia ngồi tại 2 phòng học khác nhau. Trong lúc nhận lớp, cô Hương phải chạy qua, chạy lại cả 2 lớp để phổ biến nội dung năm học mới.

"Đây là lớp mới, dành cho các em học khối Khoa học xã hội. Mình được giao chủ nhiệm các em từ năm học 2021-2022. Tuy nhiên khi tựu trường, do tập trung nhắc nhở các em nên mình đã quên "thủ tục" tự giới thiệu về bản thân. Tất cả học sinh của lớp đều từ các lớp khác ghép lại, nên có em biết tên mình, cũng có em chưa biết tên", nữ giáo viên kể lại.

 Quên giới thiệu tên ngày nhận lớp, cô chủ nhiệm viết thư xin lỗi học trò  - Ảnh 2.

Cô Lê Thị Hương (ngoài cùng, bên phải) cùng các giáo viên tham dự hội thao trong năm học trước (ảnh: NVCC).

Đến tối cùng ngày, con trai chị Hương cũng đi nhận lớp về. Sau đó cháu có kể cho mẹ nghe cô giáo tên gì và thông tin liên lạc với cô, cô Hương mới sực nhớ ra mình "quên" giới thiệu bản thân với học trò mới.

"Sau khi phát hiện ra, tôi đã viết một bức thư ngắn, gửi lời xin lỗi đến học sinh và tự giới thiệu bản thân mình. Sau đó tôi chụp ảnh bức thư này, đăng tải lên nhóm trò chuyện của lớp. Các em học sinh cũng rất vui và bất ngờ khi biết thông tin của giáo viên chủ nhiệm thông qua một tình huống đặc biệt này", cô Hương chia sẻ thêm.

 Quên giới thiệu tên ngày nhận lớp, cô chủ nhiệm viết thư xin lỗi học trò  - Ảnh 3.
Bức thư của cô Hương đã nhận được nhiều cảm tình của người dùng mạng xã hội.

Ngay sau khi đăng tải, bức thư đã nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, thể hiện sự thích thú trước bức thư sáng tạo, mới mẻ nhưng vẫn đầy tình cảm của cô Lê Thị Hương.

"Cô dễ thương quá và vui tính quá. Ước mình có một giáo viên chủ nhiệm vui tính như này", phần lớn các tài khoản cá nhân mạng xã hội Facebook đưa ra bình luận. Tuy nhiên, cũng có một số tài khoản hài hước đề nghị "phạt cô trực nhật một tuần vì quên".

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 46 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top