Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Quầy hàng O đồng' ở Thọ Xuân, Thanh Hóa có gì đặc biệt mà ấm áp tình người đến vậy

Chủ nhật, 09:00 15/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Vào ngày cuối tuần, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa lại ấm lòng đến với “Quầy hàng 0 đồng”. Tại đây, người dân không chỉ đơn thuần lựa nhận những món hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống mà họ còn cảm nhận được hơi ấm của những sẻ chia về sự tử tế.

Háo hức với tay xách mắm muối, chai dầu ăn, bà Hoàng Thị Loan (67 tuổi, xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân) phấn khởi ra mặt. Bà Loan bảo, bà dậy từ 5 giờ sáng để đến với "Quầy hàng 0 đồng" tổ chức tại trung tâm huyện. Trước đó, bà được loa phát thanh của xã thông báo, hộ gia đình nghèo có tên gia đình được nhận phiếu mua hàng tại "Quầy hàng 0 đồng". Sau đó cán bộ chính sách đã mang phiếu mua hàng đến tận tay gia đình. Họ còn dặn nếu bà không đi được thì sẽ có nhân viên của quầy hàng chở hàng đến tận nhà.

Quầy hàng O đồng ở Thọ Xuân, Thanh Hóa có gì đặc biệt mà ấm áp tình người đến vậy - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm người dân xếp hàng trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên công ty vào mua hàng

Bị bệnh khớp và gai cột sống 10 năm nay khiến bà đi lại hết sức khó khăn, bởi vậy khi cầm tờ phiếu, bà ậm ờ nhưng trong lòng đã quyết phải đi bằng được vì lần trước đến mua hàng, bà không chỉ nhận được gạo, đường, sữa, nước mắm, bột ngọt… miễn phí mà bà còn được nhận cả tình người qua những cử chỉ ân cần của các nhân viên phục vụ.

"Mỗi lần được đến tham dự quầy hàng 0 đồng, tôi vui lắm. Tổng giá trị các mặt hàng không lớn nhưng cũng đủ cho 2 ông bà quanh năm đau ốm và 2 đứa cháu dùng trong 2 tháng. Thấy tôi không đi lại được, ngay khi xuống xe các anh nhân viên đã ra tận cổng dìu vào cửa hàng, rồi tự tay họ xách giỏ đi lựa đồ, đưa ra xe giúp…" – bà Loan xúc động.

Quầy hàng O đồng ở Thọ Xuân, Thanh Hóa có gì đặc biệt mà ấm áp tình người đến vậy - Ảnh 2.

Người dân đăng ký vào nhận hàng

Từ khi mở cửa đến nay, không chỉ bà Loan và hàng nghìn hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã được mua hàng từ "Quầy hàng 0 đồng". Đây là một nghĩa cử hết sức cao đẹp, mang đậm tính nhân văn và thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Nói về "Quầy hàng 0 đồng", anh Nguyễn Công Hưng –Trưởng phòng kỹ thuật C.ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư phát triển Nông thôn Miền Tây, Phó Ban tổ chức chương trình cho biết: "Do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, người dân, đặc biệt là các gia đình thuộc diện hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, chính vì lý do này Ban Giám đốc C.ty đã đưa ra ý tưởng hỗ trợ người dân một cách thiết thực nhất. Ngay sau khi bàn bạc, tất cả cán bộ, công nhân viên của C.ty đều thống nhất đóng góp từ 1-3 ngày lương, có người đóng góp 2 - 3 triệu đồng, người đóng góp bằng hiện vật như: gạo, trứng, đường…"

Quầy hàng O đồng ở Thọ Xuân, Thanh Hóa có gì đặc biệt mà ấm áp tình người đến vậy - Ảnh 3.

Tại đây người dân từ tay lựa chọn những mặt hàng như gạo, đường, nước mắm, dầu ăn...

Quầy hàng được tổ chức tại Chợ Đầu mối, thị trấn Thọ Xuân vào các ngày thứ 7 hoặc chủ nhật các tuần. Sau khi quầy hàng hoạt động được hơn 2 tháng, nhiều "mạnh thường quân" trên địa bàn huyện Thọ Xuân và nhiều nơi khác trên toàn tỉnh Thanh Hóa đã chung góp kinh phí, gạo, mì tôm, dầu ăn v,v.. thông qua ban tổ chức "Quầy hàng 0 đồng" ủng hộ người nghèo. Đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức "Quầy hàng 0 đồng" đã tổ chức chương trình rộng rãi đến tất cả các xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

"Quầy hàng 0 đồng là một trong chuỗi các hoạt động với chủ đề "Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái" mà cán bộ, công nhân viên C.ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư phát triển Nông thôn Miền Tây đã và đang thực hiện, nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ trực tiếp cho trên 1.000 hộ nghèo bằng các mặt hàng thiết yếu, với tổng giá trị trên 1,2 tỷ đồng" – Anh Hưng cho biết thêm.

Quầy hàng O đồng ở Thọ Xuân, Thanh Hóa có gì đặc biệt mà ấm áp tình người đến vậy - Ảnh 4.

Người dân không chỉ nhận được những phần quà thiết yếu mà còn cảm nhận được sự sẻ chia những ý nghĩa hết sức cao đẹp, nhân văn

Ông Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch UBMTTQ huyện Thọ Xuân chia sẻ: "Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và kịp thời sau diễn biến phức tạp của dịch bệnh hồi đầu năm. Các "mạnh thường quân" ủng hộ người nghèo đều làm bằng thiện tâm, mong muốn được chia sẻ với đồng bào, những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đây là một nghĩa cử hết sức cao đẹp, mang đậm tính nhân văn và tinh thần tương thân tương ái".

Theo ban tổ chức "Quầy hàng 0 đồng" ban đầu họ chỉ định thực hiện trong thời gian 12 tháng nhưng sau khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tấm lòng hảo tâm, Ban Giám đốc của C.ty quyết định sẽ phục vụ nhân dân đến khi nào không còn khả năng nữa mới dừng lại.

Gia Hân

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 30 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 57 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top