Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Trị: Thông tin bất ngờ về thân thế một nghi phạm trong vụ giết người phi tang xuống sông

Thứ ba, 10:34 14/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã có thông báo thông tin về Đại đức Thích Trí Hộ tức Võ Viết Đạt, nghi phạm trong vụ giết người, phi tang thi thể xuống sông Thạch Hãn.

Hủy bỏ tư cách tu sĩ

Trong thông báo gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho hay, hủy bỏ tư cách tu sĩ Phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hộ, tức Võ Viết Đạt do phá giới và phạm pháp.

Theo như thông báo này, năm 2014, thể theo nguyện vọng của Ban hộ tự Niệm phật đường (NPĐ) Dương Lệ Đông, Giáo hội và lãnh đạo chính quyền các cấp đã đồng thuận cho Đại đức Thích Trí Hộ, thể danh Võ Viết Đạt, về hoạt động tôn giáo tại NPĐ Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian trú xứ, Đại đức Thích Trí Hộ chưa làm tròn trách nhiệm và có những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ. Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiều lần nhắc nhở, xử lý bằng nhiều biện pháp nhưng vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhận được công văn của UBND xã Triệu Thuận về việc đề nghị giải quyết vấn đề Đại đức Thích Trí Hộ.

Sau đó, Ban Trị sự đã buộc Đại Đức Thích Trí Hộ rời khỏi trú xứ, về sám hối tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Trí Hải. Khi Hòa thượng đi chữa bệnh, Đại đức Thích Trí Hộ lại có nhiều hành vi sai trái nên ngày 5/9/2020, xét nhu cầu của Ban hộ tự cùng sự đồng thuận của Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong, Ban Trị sự tỉnh đã cho Đại đức Thích Trí Hộ được tạm thời về NPĐ Dương Lệ Đông. Trong thời gian này, Đại đức Thích Trí Hộ vẫn có những hành vi thiếu chuẩn mực, dẫn đến phạm pháp.

Xét tình hình thực tế vụ việc thông qua các hành vi của Đại đức Thích Trí Hộ do Công an huyện Triệu Phong cung cấp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị thông báo Đại đức Thích Trí Hộ, tức Võ Viết Đạt, đã không còn có tư cách là vị Tỳ Kheo, không được phép sống chung trong Tăng đoàn Phật giáo nên hiện nay ông Võ Viết Đạt không phải là người xuất gia tu sĩ Phật giáo.

Kể từ ngày 13/12, ông Võ Viết Đạt không thuộc quyền quản lý của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo luật pháp về hành vi phạm pháp của ông Võ Viết Đạt.

Quảng Trị: Thông tin bất ngờ về 1 nghi phạm trong vụ giết người phi tang xuống sông - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi khen thưởng Ban chuyên án. Ảnh Công an Quảng Trị.

Do mâu thuẫn

Sáng 14/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh vừa đến trao thưởng số tiền 50 triệu đồng cho ban chuyên án 1112G vì đã phá thành công vụ án "Giết người" xảy ra đêm 11/12 tại huyện Triệu Phong.

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn cá nhân, Võ Viết Đạt (SN 1980, trú tại thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng) đã nhờ Đoàn Thanh Tuấn (SN 1972, ở thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) gọi điện hẹn bà L.T.H (49 tuổi, ở Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) đến một địa điểm do chúng định sẵn, rồi dùng hung khí tấn công nạn nhân.

Hậu quả khiến bà L.T.H. tử vong. Sau đó Đạt cùng với Tuấn dùng xe ô tô đem xác của bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê (thuộc xã Triệu Long, huyện Triệu Phong). Riêng chiếc xe mô tô của bà H. hai đối tượng đã thả xuống sông Thạch Hãn.

Như Giadinh.net.vn thông tin, khuya 11/12, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Thạch Hãn (đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, nạn nhân sau đó được xác định là L.T.H (49 tuổi, trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong).

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác nhận đây là vụ án mạng. Nạn nhân tử vong trước khi bị thả xuống sông. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng xác định hung thủ đã giết nạn nhân rồi vứt xác từ trên cầu xuống sông.

Đến khoảng 19 giờ ngày 12/12, Ban chuyên án đã làm rõ hai hung thủ gây ra vụ án. Danh tính 2 nghi phạm gồm Đoàn Thanh Tuấn và Võ Viết Đạt.

Quảng Trị: Bắt 2 nghi phạm giết người phi tang xuống sôngQuảng Trị: Bắt 2 nghi phạm giết người phi tang xuống sông

GiadinhNet - Cơ quan công an ở Quảng Trị đang điều tra, hoàn tất các thủ tục để khởi tố bị can đối với 2 nghi phạm liên quan đến vụ giết người phi tang trên sông Thạch Hãn.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bí quyết giảm 4kg trong 4 ngày của Nhã Phương


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top