Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Xôn xao clip nữ sinh hỗn chiến

Thứ hai, 21:21 25/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhà trường yêu cầu 2 nữ sinh tường trình sự việc, làm bản kiểm điểm vi phạm đạo đức học sinh gây mất trật tự nơi công cộng và hoàn thiện hồ sơ để tiến hành kỷ luật học sinh theo quy định.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đang theo học tại tỉnh Quảng Ninh lao vào hỗn chiến tại Cung quy hoạch Hội chợ triển lãm thuộc TP. Hạ Long.

Đặc biệt, khi sự việc xảy ra có nhiều học sinh đứng xem mà không bất kỳ ai có hành động can ngăn. Thậm chí, những người này còn cổ vũ mỗi khi 2 bên dùng chân đạp, túm tóc và đấm, đá, tát vào đầu nhau.


Hai nữ sinh lao vào hỗn chiến. Ảnh: Cắt từ clip

Hai nữ sinh lao vào hỗn chiến. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (25/9) tại Hội nghị họp báo thường kỳ tháng 9 của tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã chính thức có báo cáo về clip nữ sinh đánh nhau.

Theo đó, do học viên Vũ Thị Thanh H. (lớp 11A6) - Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh và nữ sinh Trần Thư K. (lớp 8A) -Trường THCS Hồng Hải có xảy ra mâu thuẫn trên Faceebook, cho nên vào khoảng 12h trưa sau khi tan học ngày 18/9, 2 nữ sinh này hẹn nhau tại Cung quy hoạch Hội chợ triển lãm để nói chuyện.


Nội dung báo cáo sự việc của Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Tùy

Nội dung báo cáo sự việc của Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi gặp nhau, 2 bên đã lời qua tiếng lại và lao vào hỗn chiến. Trong lúc 2 nữ sinh xô xát thì em Trần Phương A. (lớp 8) – Trường THCS Cao Xanh dùng điện thoại quay clip và đăng tải trên trang Facebook của một học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nhận được tin báo sự việc, Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Trung tâm Hướng nghiệp và GDTX tỉnh và Phòng GD & ĐT TP. Hạ Long triệu tập 2 nữ sinh trên cùng đại diện gia đình để làm rõ sự việc.

Tại đây, nhà trường yêu cầu 2 nữ sinh tường trình sự việc, làm bản kiểm điểm vi phạm đạo đức học sinh gây mất trật tự nơi công cộng và hoàn thiện hồ sơ để tiến hành kỷ luật học sinh theo quy định.

Đồng thời, nhắc nhở và kỷ luật các học sinh có hành vi xúi giục, quay clip, đăng tải clip trên trang mạng xã hội và báo cáo UBND tỉnh về nội dụng giải quyết, xử lý sự việc trên.


Hội nghị họp báo thường kỳ tháng 9 của tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị họp báo thường kỳ tháng 9 của tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dịp này, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý nề nếp, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Trong đó, có nội dung giáo dục, tuyên truyền, định hướng cho học sinh, sinh viên tham gia mạng xã hội lành mạnh, có ích để hỗ trợ việc học tập.

Đặc biệt, không đưa lên mạng xã hội hoặc chia sẻ, biểu lộ quan điểm đối với các thông tin không rõ ràng, sai sự thật, thông tin phản cảm, không đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung đồi trụy, bạo lực, phản động và vu khống xúc phạm nhân phẩm của người khác.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 17 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top