Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Nhà dân bỗng dưng xuất hiện "hố tử thần" sau bão số 3

Thứ bảy, 13:28 20/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Ninh đề phòng nước lũ dâng cao, hiện tượng sụt lún và sạt lở đất.

Quảng Ninh: 11 nhà sập mái, 1 huyện bị cô lập vì bão số 3 Quảng Ninh: 11 nhà sập mái, 1 huyện bị cô lập vì bão số 3

GiadinhNet - Bão số 3 gây thiệt hại cho tỉnh Quảng Ninh khoảng 3,5 tỷ đồng.

Như tin đã đưa, vào chiều tối qua (19/8), sau khi bão số 3 đi vào đất liền khuc vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Sáng nay (20/8), tại tỉnh Quảng Ninh đã có đánh giá sơ bộ về thiệt hại của cơn bão số 3 và tiến hành khắc phục hậu quả.


Lực lượng quân đội giúp người dân Ba Chẽ khắc phục sau bão. Ảnh: Đỗ Phương

Lực lượng quân đội giúp người dân Ba Chẽ khắc phục sau bão. Ảnh: Đỗ Phương

Đối với huyện Ba Chẽ, do nước sông dâng cao đã khiến nhiều vị trí của huyện bị ngập nước và bị cô lập. Theo thống kê, toàn huyện có 19 nhà bị sập và tốc mái, 11 điểm sạt lở, gẫy đổ 4 cột điện hạ thế, khoảng 40 cây xanh trên địa bàn thị trấn bị gẫy, đổ; nhiều cây keo, quế, sa mộc và hoa màu bị thiệt hại.

Đến thời điểm này, các tuyến đường vào huyện Ba Chẽ đã rút hết nước, giao thông đi lại đảm bảo, an toàn. Tuy nhiên, do nước sông Ba Chẽ vẫn còn cao, đường tràn Ba Chẽ vẫn bị ngập nước, người dân 2 bên đường tràn phải đi đường vòng.


Xuất hiện sụt lún tại phường Hồng Gai (TP. Hạ Long). Ảnh: Lương Giang

Xuất hiện sụt lún tại phường Hồng Gai (TP. Hạ Long). Ảnh: Lương Giang

Tại TP Hạ Long, vào 21 giờ đêm qua, xuất hiện xuất sụt lún gây nguy cơ không an toàn cho người dân tại khu vực tổ 9, khu 1, phường Hồng Gai. Theo quan sát, miệng hố rộng khoảng 0,5m2, sâu khoảng 5m và vẫn đang có dấu hiệu có thể còn tiếp tục sụt. Ngay trong đêm, TP. Hạ Long đã tiến hành di dời 9 hộ trong khu vực nguy hiểm ra khỏi khu vực và cảnh giới, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, gần 174.000 hộ dân ở 12/14 địa phương trên toàn tỉnh đã bị mất điện trên diện rộng, nghiêm trọng nhất là huyện Cô Tô, Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà. Đến chiều tối qua, toàn bộ các hộ dân ở các huyện này được cấp điện trở lại.


Hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long được trở lại bình thường. Ảnh: Đ. Tuỳ

Hoạt động du lịch trên Vịnh Hạ Long được trở lại bình thường. Ảnh: Đ. Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (20/8), ông Lê Hồng Thắng - Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh cho biết: "Do thời tiết trở lại bình thường nên ngay từ 7 giờ hôm nay, Cảng vụ đường thủy nội địa đã thông báo cho các hãng tàu và cấp phép rời bến cho các tàu du lịch tham quan trên Vịnh Hạ Long".

Trước đó, vào lúc 13 giờ (18/8), Cảng vụ Đường thuỷ nội địa Quảng Ninh đã có lệnh cấm các tàu du lịch vận chuyển khách tham quan vịnh Hạ Long và các tuyến đảo.


Nhiều tuyến đường bị ngập úng đang được khắc phục kịp thời. Ảnh: Đ. Tuỳ

Nhiều tuyến đường bị ngập úng đang được khắc phục kịp thời. Ảnh: Đ. Tuỳ

Sau khi đi kiểm tra thực tế ở các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3. UBND tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành gấp rút khắc phục sự cố kịp thời, đảm bảo đời sống dân sinh. Đặc biệt, chú trọng tới công tác đề phòng nước lũ dâng cao, hiện tượng sụt lún và sạt lở đất.

Đến 12 giờ trưa hôm nay, toàn tỉnh có nắng trở lại, không còn hiện tượng mưa, các hoạt động của người dân trở lại bình thường.

Được biết, tại tỉnh Quảng Ninh, cơn bão số 3 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đã gây thiệt hại về tài sản khoảng 3,5 tỷ đồng.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 35 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 51 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top