Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con trong túi nilon

Thứ hai, 08:25 23/11/2015 | Xã hội

Một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi khi chưa cắt dây rốn ở Quảng Ninh khiến người dân bức xúc và bất bình.

Tin mới nhất về vụ việc cháu bé sơ sinh, khi chưa được cắt dây rốn đã bị người mẹ bỏ vào túi nilon vứt đi, đang khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc trước hành động nhẫn tâm của người đàn bà này.

Ngay sau đó, trên cộng đồng mạng lan tỏa thông tin và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của mọi người ủng hộ sữa, tã và quần áo cho cháu bé.

 

Hình ảnh bé gái bị mẹ bỏ rơi. Ảnh: Cắt từ facebook
Hình ảnh bé gái bị mẹ bỏ rơi. Ảnh: Cắt từ facebook

 

Theo đó, phía cơ quan chức năng cũng lập biên bản làm việc giữa bác sỹ khoa sản, đại diện Công an phường Cẩm Thành, Phó Chủ tịch hội LHPN phường và một số bên liên quan có ghi lại cụ thể nội dung như sau:

"Theo ghi nhận trong biên bản làm việc chúng tôi nhận được thì vào hồi 11h20 ngày 22/11/2015 tại khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả, chúng tôi gồm: bà Nguyễn Thị Ngân, Bác sỹ khoa sản; bà Nguyễn Bích Thêm, cán bộ LĐTBXH p. Cẩm Thành; bà Vũ Thị Hồng Lê, Phó Chủ tịch hội LHPN P. Cẩm Thành; Ông Nguyễn Công Duy, cán bộ Công an P. Cẩm Thành và bà Trần Thị Tuyết, trú tại tổ 2, khu 8, P. Cẩm Thành tiến hành về việc lập biên bản về việc tiếp nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Vào hồi 10h10, ngày 22/11/2015, tại tổ 2, khu 8, P. Cẩm Thành, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh được gói trong một túi nilon. Sau đó đã báo cáo cho Công an phường Cẩm Thành.

Biên bản làm việc giữa các bên liên quan về việc của cháu bé
Biên bản làm việc giữa các bên liên quan về việc của cháu bé

 

Đến 10h40, mọi người đưa vào khoa sản Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Tình trạng trẻ khi đưa vào, giới tính: Nữ, toàn thân dính phân xu, mùi thối, da, môi nhợt, khóc yếu. Còn dây rau và bánh rau héo, nát, chưa cắt dây rau. Trẻ được phủ bằng một khăn bông tắm, đựng trong thùng xốp.

Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ khoa sản đã xử lý ban đầu, tắm cho bé, ủ ấm, hút nhớt, thở ô xy, làm rốn, cho trẻ ăn. Hiện tại, sau khi được sơ cứu ban đầu, trẻ nặng 2.400 gam, tỉnh, khóc yếu, da môi hồng nhạt, ăn kém, bệnh viện tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Biên bản kết thúc hồi 11h50 cùng ngày. Đã thông qua biên bản cho những người có tên trên nghe rõ, công nhận đúng và ký tên xác nhận".

 

Biên bản làm việc được ký xác nhận
Biên bản làm việc được ký xác nhận

 

Để làm rõ tình trạng sức khỏe của cháu bé thời điểm này, chúng tôi có trao đổi với người phụ nữ vào thăm cháu bé chiều nay và cũng là người đứng lên kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp ủng hộ cho cháu, chị có nickname facebook là Mẹ Việt Tú.

Chị cho biết: “Tình trạng sức khỏe cháu bé tạm thời đã qua giai đoạn nguy kịch. Trên cơ thể cháu bé có vài nốt côn trùng đốt, nhìn bé rất xinh xắn, da dẻ hồng hào”.

Danh sách ủng hộ cháu bé được mọi người quyên góp, ủng hộ
Danh sách ủng hộ cháu bé được mọi người quyên góp, ủng hộ

 

Bên cạnh đó, chị cũng cho biết thêm: “Hiện tại, một nickname facebook nói rằng có nhiều khả năng người phụ nữ thuê nhà ở một khu vực chị này biết chính là mẹ cháu bé. Chị đã liên hệ cùng cô gái kia tiếp tục xác minh vụ việc".

Vậy, người phụ nữ bị nghi ngờ kia có phải là mẹ của cháu bé hay không? Tình trạng sức khỏe của cháu diễn ra như thế nào? chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong nội dung tiếp theo.

Theo Cù Hiền (Nguoiduatin.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 48 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 49 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top