Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Người dân chủ quan, tự đem lợn tiêu hủy tại vườn nhà

Thứ tư, 15:42 13/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Tính đến trưa 12/3, Quảng Ninh ghi nhận phát hiện 3 ổ dịch bệnh ở huyện Đông triều và Hải Hà. Tổng số lợn nhiễm tả ốm chết đã tiêu hủy trong thời gian qua là 106 con.

Ông Trần Xuân Đông, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh thông tin: Ngày 08/3/2019, ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại hộ bà Nguyễn Thị Làn, thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Số lợn ốm và tiêu hủy là 14 con (02 lợn nái, 12 con lợn thịt) tương đương 1.390kg. Hiện tại, trên địa bàn xã Yên Đức không phát sinh thêm hộ có lợn ốm, chết.


Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra công tác tiêu hủy lợn nhiễm bệnh. Ảnh: BQN

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra công tác tiêu hủy lợn nhiễm bệnh. Ảnh: BQN

Theo Báo cáo từ Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh, tính đến trưa 12/32019, toàn tỉnh có 03 ổ dịch với 106 con lợn bị bệnh buộc chôn hủy, trọng lượng 2.844 kg (trong đó Đông Triều : 67 con lợn, trọng lượng 2.259kg ; Hải Hà: 39 con, trọng lượng 585kg). Quy trình chôn hủy được thực hiện theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, có sự giám sát của cơ quan chuyên môn thú y cấp tỉnh.

Ghi nhận tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại trên đia bàn tỉnh cho thấy, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm ổn định. Một vài đàn lợn có báo cáo ốm, nghi bệnh. Ttuy nhiên kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP.


Ông Trần Xuân Đông thông tin tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bản tỉnh. ẢNh: ML

Ông Trần Xuân Đông thông tin tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bản tỉnh. ẢNh: ML

Cũng theo ông Trần Xuân Đông, qua khảo sát, kiểm tra thực tế trong những ngày qua cho thấy, người chăn nuôi gần như không bao giờ thông báo cho các trạm thú ý về tình hình thể trạng của lợn hay lợn bị nhiễm bệnh ốm, chết cho dù đã có thông báo, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân trên toàn tỉnh phương án, xử lý đối phó với dịch bệnh này.

Cụ thể, hộ gia đình ông Bùi Văn Đăng có chăn nuôi lợn với quy mô nhỏ lẻ gồm 39 con lợn. Trước đây khoảng 3 - 4 ngày, đàn lợn của gia đình ông Đăng bắt đầu có dấu hiệu ốm, chết. Thấy lợn chết nhiều, đến 11h ngày 11/3, gia đình ông Đăng mới báo cho cán bộ thú y đến lấy mẫu và gửi đi xét nghiệm. Toàn bộ các kết quả xét nghiệm đều dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Chiều ngày 11/3, cả đàn lợn của gia đình ông Đăng có 21/39 con bị chết. Toàn bộ số lợn chết gia đình ông Đăng đều tự đào hố chôn, xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, huyện Hải Hà đã cử cán bộ thú y xuống ổ dịch khẩn trương tiêu độc khử trùng và vệ sinh môi trường các vùng chăn nuôi lân cận. Đồng thời, tiến hành lập các chốt chặn kiểm dịch nhằm giám sát việc vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào địa bàn, không để bệnh dịch lây lan.

Mặt khác, những trường hợp hộ nuôi có lợn ốm chết vừa qua, hầu hết là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, có chuồng trại nằm gần sông Kinh Thầy, nơi chảy qua các tỉnh lân cận đang có dịch bệnh. Do đó, nhiều khả năng số lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Hải Hà xuất phát từ đây.


Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại một gia đình ở xã Yên Đức, Đông Triều. Ảnh: BQN

Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại một gia đình ở xã Yên Đức, Đông Triều. Ảnh: BQN

Ông Đông cũng nêu, nguy cơ bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát rộng trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn bệnh, sản phẩm của lợn bệnh, lợn nhập lậu…(kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín), các hoạt động thương mại, du lịch của nhân dân các nước, các tỉnh đã và đang có dịch bệnh hoặc có thể thông qua vật chủ trung gian như chim trời tiếp xúc với lợn chết, có mầm bệnh được mang từ nơi này, nơi khác là rất cao; sự chủ quan, lơ là, ỉ lại của người chăn nuôi, chưa tích cực thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn.

“Có một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng ở các thành phố Cẩm Phả, Hạ Long xuất hiện dịch tả lợn châu Phi và có việc người dân bán lợn nhiễm dịch ra thị trường là không chính xác. Thông tin này gây hoang mang cho cộng đồng và ảnh hưởng đến hộ chăn nuôi. Hiện nay dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn dù lan nhanh nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Chính vì vậy người dân không nên quá lo lắng”, ông Đông khẳng định.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top