Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trong dịch COVID-19

Thứ ba, 19:31 01/06/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19, tất cả cán bộ tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Quảng Ninh đều phải làm xét nghiệm COVID-19. Công tác phòng chống dịch tại các điểm thi cho thí sinh, giám thị, người phục vụ kỳ thi… được tuân thủ nghiêm ngặt.

Ngày 1/6, hơn 13.000 thí sinh Quảng Ninh đã bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022. Đây là địa phương tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập sớm nhất cả nước trong năm học này.

Quảng Ninh: Hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Mọi thí sinh sẽ phải sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi

Quảng Ninh: Hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trong dịch COVID-19 - Ảnh 2.
Quảng Ninh: Hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trong dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Thí sinh ngồi giãn cách trong phòng thi

Quảng Ninh: Hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trong dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Phụ huynh lo lắng chờ đợi con thi bên ngoài cổng trường

Do kỳ thi diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp nên công tác triển khai phòng chống dịch cho 31 hội đồng thi tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được Sở GD&ĐT Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, đủ các bước, đảm bảo an toàn cho thí sinh, giám thị.

Riêng 4 trường THPT công lập không tổ chức thi tuyển gồm: THPT Hoành Mô (huyện Bình Liêu), THPT Cô Tô (huyện Cô Tô), THPT Quan Lạn (huyện Vân Đồn), THPT Quảng La (TP Hạ Long) do có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh.

Cả ngày 1/6 và sáng 2/6, các hội đồng thi tổ chức thi các môn thi tuyển sinh lớp 10 THPT các trường không chuyên, gồm: Ngoại ngữ, Ngữ văn, Toán. Buổi chiều ngày 2/6 và ngày 3/6, Hội đồng thi THPT chuyên Hạ Long tổ chức thi các môn chuyên.

Trước đó, để đảm bảo các điều kiện an toàn cho kỳ thi, hơn 13.000 thí sinh và toàn bộ cán bộ thuộc tất cả các bộ phận như coi thi, thanh tra, ra đề, in sao đề thi, làm phách… đều đã được làm xét nghiệm COVID-19, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh Quảng Ninh cũng không có học sinh và giáo viên ở trong khu vực phong tỏa hay thuộc diện cách ly tập trung. Các điểm thi được khử khuẩn, vệ sinh trước và sau mỗi buổi thi.

Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh Quảng Ninh có 9.837 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông hệ công lập, 5.186 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông ngoài công lập.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại các điểm thi để làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho kỳ thi, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Hết buổi thi đầu tiên, toàn tỉnh có 13.762 thí sinh dự thi, vắng 69 em. Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy định, các điều kiện tổ chức kỳ thi cơ bản được đảm bảo và không có thí sinh vi pham quy chế thi.

Tuấn Cường

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top