Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Hoãn tất cả cuộc họp để tập trung phòng chống bão số 5

Thứ sáu, 10:38 02/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, ngay trong sáng ngày 2/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp khẩn cấp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 5.

Bão số 5 là cơn bão di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp. Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương; thủ trưởng các sở, ngành, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, mưa, lũ và thông báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; thông báo nghiêm cấm các tàu thuyền đánh bắt xa bờ ra khơi, liên hệ để nắm chắc số tàu thuyền đang hoạt động tuyến khơi; tiếp tục thông báo và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm và yêu cầu các tàu này khẩn trương về trú tránh ở những khu neo đậu trú tránh an toàn gần nhất hoặc trở về đất liền. Toàn bộ người dân ở các khu vực nuôi trồng thủy sản, làng chài trên vịnh, khu vực đê, kè có nguy cơ sạt lở, ngập lụt phải được di dời đến nơi an toàn trước 8 giờ ngày 3/8. Chậm nhất đến 16h ngày 3/8, tất cả các tàu, thuyển phải được neo đậu tại các điểm tránh trú bão an toàn.
Quảng Ninh: Hoãn tất cả cuộc họp để tập trung phòng chống bão số 5 1
Đường đi của cơn bão số 5
Đối với các địa phương cần khẩn trương kiểm tra các khu vực xung yếu trên địa bàn, có phương án gia cố kịp thời; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản; chỉ đạo vận hành các hồ chứa, có phương án xử lý đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu. Ngành giao thông chỉ đạo các nhà thầu đang xây dựng trên các công trình, các Hạt Quản lý đường bộ khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở do đợt mưa lớn gây ra; tiếp tục gia cố những vị trí xung yếu trên các tuyến Quốc lộ, các tuyến tỉnh lộ để tránh sạt lở tiếp theo, đảm bảo giao thông được thông suốt; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai ngay phương án phòng chống lụt bão đã xây dựng, chủ động khơi thông hệ thống thoát nước tránh gây sạt lở bùn, đá, ngập lụt xuống các khu dân cư.

Quảng Ninh: Hoãn tất cả cuộc họp để tập trung phòng chống bão số 5 2
UBND tỉnh Quảng Ninh họp khẩn triển khai công tác phòng chống cơn bão số 5
Bão số 5 đổ bộ vào địa bàn tỉnh trong các ngày nghỉ, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương hoãn tất cả các cuộc họp để tập trung chỉ đạo phòng chống bão và bố trí đủ số người thường trực để giải quyết những sự cố có thể xảy ra trong bão.

Cũng trong sáng ngày 2/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập ba đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương trong tỉnh.

Minh Hải

minhhaiqn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top