Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Nam: Giáo viên thi tuyển điểm cao được tự chọn trường giảng dạy

Thứ hai, 11:57 09/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có kế hoạch thi tuyển giáo viên cho các hệ đào tạo tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Đáng chú ý trong lần thi tuyển này, các giáo viên có điểm xét tuyển cao sẽ có quyền lựa chọn trường công tác.

Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua, Quảng Nam tổ chức xét tuyển giáo viên. Để tránh hình thức điểm cao thì không đậu, điểm thấp lại đậu, UBND tỉnh Quảng Nam đã chia kỳ thi làm nhiều vòng thi khác nhau. 

Vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 môn: kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học. Vượt qua vòng 1 (trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên) thí sinh mới được dự thi vòng 2 về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Cách xác định người trúng tuyển là lấy từ điểm cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu tuyển dụng theo môn học, cấp học của từng địa phương.

Quảng Nam: Giáo viên thi tuyển điểm cao được tự chọn trường giảng dạy - Ảnh 2.

Đợt tuyển dụng này, toàn tỉnh Quảng Nam có 1.783 chỉ tiêu giáo viên xét tuyển.

Không chỉ xét chỉ tiêu qua nhiều vòng thi, các thí sinh có điểm thi cao sẽ được tự chọn trường công tác theo thứ tự ưu tiên từ thí sinh có điểm cao nhất đến thí sinh có điểm thấp với bậc học THPT. Các bậc học khác, thí sinh dự tuyển ở địa phương nào nộp hồ sơ tại địa phương đó. Sau khi có kết quả thi tuyển, các địa phương sẽ nhận danh sách trúng tuyển theo quyết định của UBND tỉnh và có trách nhiệm bố trí nơi công tác. Thí sính trúng tuyển sẽ được lựa chọn nơi công tác dựa trên cơ sở chỉ tiêu của từng trường học, theo thứ tự ưu tiên người nào điểm cao nhất được chọn trước.

Theo ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam thì hình thức này chính là điểm mới, tránh tình trạng "điểm cao rớt, điểm thấp đậu" và không tuyển đủ chỉ tiêu như trước đây. Đồng thời, đây cũng là cách để nâng cao sự công bằng trong kỳ thi tuyển. Việc xét tuyển dựa vào điểm số sẽ hạn chế được chuyện "con ông cháu cha", tiêu cực trong kỳ thi. Đồng thời, về lâu dài sẽ tạo ra sự thu hút nguồn giáo viên có năng lực cao về công tác tại địa phương.

Quảng Nam: Giáo viên thi tuyển điểm cao được tự chọn trường giảng dạy - Ảnh 3.

Thí sinh thi tuyển sẽ phải trải qua hai vòng thi liên quan đến hiểu biết chung và kỹ năng nghề nghiệp.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng của Quảng Nam trong lần thi tuyển này là 1.783 giáo viên. Trong đó, mầm non 426 giáo viên, tiểu học 947 giáo viên, THCS 250 giáo viên, THPT 160 giáo viên. Chỉ tiêu tuyển dụng từng cấp học, môn học của mỗi địa phương đã được thông báo công khai trên website Sở GD-ĐT, UBND và phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố. Đáng chú ý kỳ thi tuyển dụng năm nay của Quảng Nam có lượng hồ sơ rất lớn. Nhiều chuyên nghành có tỷ lệ chọi rất cao như 1 chọi 20, 1 chọi 50.

Hướng đi mới của ngành Giáo dục Quảng Nam là hướng đi có nhiều tích cực nhằm giảm thiểu tiêu cực trong bối cảnh hiện nay hàng vạn sinh viên Sư phạm ra trường hàng năm vẫn rơi vào cảnh thất nghiệp trong khi nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo vẫn còn thiếu giáo viên.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 24 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top