Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Bình bố trí xe khách trung chuyển người dân từ phía Nam chạy xe máy về quê

Thứ tư, 17:42 04/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Để hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê bằng xe máy, cùng với đó để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, tỉnh Quảng Bình đã huy động xe khách, xe tải trung chuyển người dân và phương tiện cá nhân của họ.

Từ nhiều ngày qua, tại chốt kiểm soát y tế Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, (Quảng Bình) liên tục đón nhiều đoàn là người dân xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê. Những công dân này chủ yếu về các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa...

Quảng Bình bố trí xe khách trung chuyển người dân từ phía Nam chạy xe máy về quê - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Sen Thủy, liên tục đón nhiều đoàn là người dân xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê.

Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ phương tiện, hướng dẫn các công dân khai báo y tế, đo thân nhiệt theo đúng quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ thức ăn, nước uống, áo mưa và khẩu trang y tế cho người dân.

Để thực hiện đúng với công điện ngày 31/7 của Thủ tướng với nội dung các tỉnh thành đang thực hiện Chỉ thị 16 không để người dân di chuyển khỏi địa phương sau 31/7. Với người dân đã rời địa phương xuất phát đến tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa an toàn; tổ chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (chở theo xe gắn máy của người dân). 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã bố trí tại chốt Sen Thủy 25 xe khách từ 16 đến 45 chỗ, 10 xe tải để trung chuyển người và phương tiện của họ về quê hoặc đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình bố trí xe khách trung chuyển người dân từ phía Nam chạy xe máy về quê - Ảnh 2.

Sau khi trung chuyển người dân bằng xe khách, lượng lượng chức năng tiếp tục vận chuyển phương tiện di chuyển của người dân.

Theo thống kê, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình đã trung chuyển 60 chuyến xe khách cho hơn 700 người; 30 chuyến xe tải chở hơn 400 xe máy. Trong số này có các trường cách ly tập trung tại Quảng Bình và nhiều trường hợp đi ngang qua tỉnh Quảng Bình ra điểm tiếp giáp với tỉnh Hà Tĩnh cách chốt phía Nam Quảng Bình khoảng 140 km.

Tuy nhiên, việc trung chuyển còn gặp nhiều khó khăn do lượng người nhiều, một số trường hợp người dân không hợp tác. Tại chốt kiểm soát, lực lượng chức năng tập trung động viên những người dân lên xe trung chuyển. Những người không di chuyển xe trung chuyển sẽ cam kết tự đi xe máy dưới sự dẫn đường của lực lượng chức năng.

Quảng Bình bố trí xe khách trung chuyển người dân từ phía Nam chạy xe máy về quê - Ảnh 3.

Những người không di chuyển bằng xe trung chuyển sẽ cam kết tự đi xe máy dưới sự dẫn đường của lực lượng chức năng.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình được biết sau khi được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình đề nghị hỗ trợ tích cực cho những người về quê ngang qua địa bàn của tỉnh đơn vị này đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân.

"Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh yêu cầu phải đưa người dân lên xe trung chuyển để chở đi, tuy nhiên có những đoàn xe rất đông đến vài trăm xe. Có đoàn được lực lượng chức năng tuyên truyền phổ biến nhưng họ không hợp tác, họ muốn được chạy đi luôn. Ban Chỉ đạo của tỉnh cũng linh hoạt, những trường hợp muốn đi luôn nếu đủ sức khỏe thì ký cam kết rồi công an sẽ dẫn đường cho họ đi", ông Tuấn cho biết.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top