Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quan ý hay dân ý?

Thứ tư, 14:00 04/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đúng khi HĐND TP Hà Nội nhóm họp phiên cuối năm thì sự kiện huyện Từ Liêm sẽ được tách thành hai quận làm xôn xao người dân... Việc huyện Từ Liêm chia tách, hoàn toàn phù hợp ý dân và kịp thời.

Nhưng “khai sinh” rồi thì đặt tên thế nào lại là một vấn đề khá nan giải, khi mà “dân ý” và “quan ý” dường như chưa nhập làm một.

Theo đề án của lãnh đạo huyện Từ Liêm thì tên hai quận mới nên được đặt là Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Lý giải cho việc này, lãnh đạo huyện cho rằng để tri ân các thế hệ đi trước và cũng là để cái tên Từ Liêm không phai mờ theo thời gian.

Đề xuất ấy nghe rất hợp lý, nhưng chưa hợp lòng đa số người dân. Về việc này, ý người dân được phản ánh trên dư luận, cũng như kết quả thăm dò dư luận mà một số cơ quan báo chí thực hiện, trong đó có Báo GĐ&XH thì người dân muốn hai quận mới mang tên là Mỹ Đình và Từ Liêm.

Người dân “lý sự” rằng, một quận mới mang tên là Từ Liêm đã hoàn toàn thỏa mãn ý nguyện của lãnh đạo huyện Từ Liêm. Riêng với quận Mỹ Đình, nghi ngại về việc lấy tên xã đặt tên quận cũng không thỏa đáng. Bởi vì, Mỹ Đình bây giờ đã là danh từ rất nổi tiếng. Dù ban đầu chỉ là tên một xã, nhưng nay đã là cái tên để khi nhắc tới, người ta còn nghĩ đến cả trung tâm mới của Thủ đô. Ở đây đang tồn tại và trong tương lai sẽ càng có thêm sự hiện diện của nhiều cơ quan, khu đô thị mang tầm quốc gia. Chưa kể trong tiền lệ, đã từng có quận Tây Hồ, vốn tên ban đầu cũng chỉ là của một thôn của Hà Nội xưa. Thế nên, việc chọn tên Mỹ Đình cũng đâu gây ra nhiều phản ứng từ phía người dân.

Hôm qua (3/12), cũng là ngày cuối cùng lấy ý kiến nhân dân về tên hai quận mới, nhưng cách thực hiện thì thế nào? Người dân phản ánh rằng, chỉ có một số ít người được mời đi họp hỏi ý kiến, mà thực chất là đến họp để lĩnh hội đề án của huyện, rồi về phổ biến và thuyết phục những người khác đồng tình.

Huyện Từ Liêm lên quận, được người dân nói vui là “nhà quê” lên “thị thành”, nên cái tên cũng phải “dân dã và chỉ rõ phương hướng”. Nhưng sự bóng gió ấy của người dân cũng là thể hiện quan điểm của họ, mong muốn đặt tên mới cho hai quận chí ít cũng xứng tầm...Thủ đô. Mong muốn ấy của người dân là chính đáng và biết đâu qua đó “ý quan” hợp với “ý dân”, giảm phần tranh cãi không cần thiết.
 

BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.

 
Sông Hồng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 phút trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top