Hà Nội
23°C / 22-25°C
Liên tục test nhanh khi đã 2 vạch, F0 đang lãng phí tiền của, tạo "cơ hội" cho nhà đầu cơ trục lợi?

Liên tục test nhanh khi đã 2 vạch, F0 đang lãng phí tiền của, tạo "cơ hội" cho nhà đầu cơ trục lợi?

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Theo bác sĩ, những F0 liên tục test nhanh để xem tình trạng "vạch đậm-nhạt" không chỉ gây lãng phí tiền của, mà còn tạo ra sự khan hiếm mặt hàng này trên thị trường.

Kit test bị găm hàng, 'đội' giá, Hà Nội yêu cầu mạnh tay xử lý

Kit test bị găm hàng, 'đội' giá, Hà Nội yêu cầu mạnh tay xử lý

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - UBND Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát và xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về giấy phép, đầu cơ, tăng giá vật tư y tế…

Nhót đầu mùa vừa chua vừa chát, giá bán hơn 100.000 đồng/khay vẫn được ‘săn lùng'

Nhót đầu mùa vừa chua vừa chát, giá bán hơn 100.000 đồng/khay vẫn được ‘săn lùng'

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Nhót bao tử đang “có mặt" từ chợ dân sinh đến “chợ mạng" Hà Nội, dù giá bán khá “chát", dao động từ 50.000 - hơn 100.000 đồng/kg/khay nhưng mặt hàng này vẫn được nhiều người “săn lùng".

Hà Nội: Tóm gọn gần 500 hộp "thuốc điều trị COVID-19" nhập lậu đang trên đường tiêu thụ 'chui'

Hà Nội: Tóm gọn gần 500 hộp "thuốc điều trị COVID-19" nhập lậu đang trên đường tiêu thụ 'chui'

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Vụ việc vừa được Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội QLTT số 12 (Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra, phát hiện khi 2 nam thanh niên đang tiêu thụ gần 500 hộp "thuốc điều trị COVID-19" nhập lập.

Hà Nội: Cháy lớn bao trùm ít nhất 3 cửa hàng cạnh đường điện 110KV, người dân bấn loạn hò hét di chuyển đồ đạc

Hà Nội: Cháy lớn bao trùm ít nhất 3 cửa hàng cạnh đường điện 110KV, người dân bấn loạn hò hét di chuyển đồ đạc

Thời sự

GiadinhNet - Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày hôm nay (15/2) tại đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Hà Nội thêm 3 quận được bán hàng ăn uống tại chỗ

Hà Nội thêm 3 quận được bán hàng ăn uống tại chỗ

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngay sau khi có đánh giá cấp độ dịch mới, quận Cầu Giấy, Thanh Xuân và Ba Đình cho phép các cơ sở kinh doanh được bán hàng ăn, uống tại chỗ.

Từ nay đến hết 2025, những chung cư cũ này ở Hà Nội sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại

Từ nay đến hết 2025, những chung cư cũ này ở Hà Nội sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch số 329/KH-UND về nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo đó, giai đoạn từ 2022 – 2025, hàng loạt chung cư cũ sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại.

Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân cô gái trẻ rơi từ tòa nhà văn phòng xuống đất tử vong

Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân cô gái trẻ rơi từ tòa nhà văn phòng xuống đất tử vong

Thời sự

GiadinhNet - Nguyên nhân có thể do áp lực công việc khiến nạn nhân nghĩ quẩn, gieo mình từ tầng cao xuống đất dẫn tới tử vong.

Học sinh bị điện giật tử vong, nhiều trường học tại Hà Nội đưa ra quy định cấp bách về học trực tuyến

Học sinh bị điện giật tử vong, nhiều trường học tại Hà Nội đưa ra quy định cấp bách về học trực tuyến

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi một học sinh bị điện giật tử vong tại nhà, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã có thông báo tới các phụ huynh nhằm tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh.

412 ca F0 liên quan ổ dịch Thanh Xuân Trung và 5 chùm ca bệnh cộng đồng phức tạp khác, Hà Nội khẩn trương xây dựng bài tập thể dục cho F0

412 ca F0 liên quan ổ dịch Thanh Xuân Trung và 5 chùm ca bệnh cộng đồng phức tạp khác, Hà Nội khẩn trương xây dựng bài tập thể dục cho F0

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện Hà Nội có 6 ca chùm ca bệnh phức tạp và số ca F0 phát hiện qua chủ động giám sát ho, sốt trong cộng đồng đã lên đến 162. Do đó, Hà Nội khẩn trương xây dựng bài tập thể dục cho F0 để nâng cao sức khỏe.

Thành lập 2 khu cách ly y tế tạm thời giữa Thủ đô sau xuất hiện ổ dịch ngõ 477 Nguyễn Trãi

Thành lập 2 khu cách ly y tế tạm thời giữa Thủ đô sau xuất hiện ổ dịch ngõ 477 Nguyễn Trãi

Y tế

GiadinhNet – UBND quận Thanh Xuân vừa ra quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời khu nhà tập thể G7 và ngõ 447 đường Nguyễn Trãi và phường Hạ Đình để phòng, chống dịch COVID-19.

20h tối nay, Hà Nội di dời dân cư ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung

20h tối nay, Hà Nội di dời dân cư ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung

Xã hội

GiadinhNet – Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, quận ủy Thanh Xuân quyết định di dời bớt các hộ dân ra khỏi ổ dịch Thanh Xuân Trung (ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi), bắt đầu từ 20h tối nay (01/9).

CDC Hà Nội: Sau 6/9, Thủ đô có thể giãn cách thêm ít nhất 7 ngày

CDC Hà Nội: Sau 6/9, Thủ đô có thể giãn cách thêm ít nhất 7 ngày

Y tế

GiadinhNet – Trước tình hình nhiều ca F0 vẫn phát hiện ngoài cộng đồng, CDC Hà Nội cho biết, sau ngày 6/9, Hà Nội có thể phải giãn cách thêm ít nhất 7 ngày. Phương án giãn cách ra sao, thành phố sẽ có phương án cụ thể.

Thêm 33 mẫu xét nghiệm ở ổ dịch Thanh Xuân Trung dương tính, Hà Nội khẩn trương đưa F1 đi cách ly

Thêm 33 mẫu xét nghiệm ở ổ dịch Thanh Xuân Trung dương tính, Hà Nội khẩn trương đưa F1 đi cách ly

Y tế

GiadinhNet – Theo đại diện lãnh đạo TTYT quận Thanh Xuân (Hà Nội), trong tổng số 1.200 mẫu xét nghiệm đã lấy tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, kết quả ghi nhận ban đầu vào thời điểm trước 18h có 18 mẫu dương tính (chưa công bố chính thức).

6 tổ công tác "141 đặc biệt" xử lý hàng loạt trường hợp ra đường không cần thiết ngày giãn cách

6 tổ công tác "141 đặc biệt" xử lý hàng loạt trường hợp ra đường không cần thiết ngày giãn cách

Xã hội

GiadinhNet - Trong 2 ngày nay, 6 tổ công tác "141 đặc biệt" của TP Hà Nội đã đón lõng, xử lý hàng loạt trường hợp ra đường không cần thiết khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội đợt 3 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội công bố 93 ca COVID-19 trong ngày, 73 ca cộng đồng, chủ yếu ở Thanh Xuân

Hà Nội công bố 93 ca COVID-19 trong ngày, 73 ca cộng đồng, chủ yếu ở Thanh Xuân

Y tế

GiadinhNet - Trong 39 ca mắc COVID-19 vừa phát hiện chiều 25/8, có 20 ca sống tại ngõ 330 và 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Top