Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán quân Got Talent: Tôi không biết gì về opera

Thứ ba, 20:07 23/04/2013 | Giải trí

Trần Hữu Kiên, người vừa đăng quang Tìm kiếm tài năng Việt, thừa nhận anh chỉ hát theo bản năng và không có kiến thức chuyên môn về nhạc kịch hay thính phòng.

- Thành công tại Vietnam's Got Talent 2012 mang lại cho anh cảm xúc như thế nào?

- Đến giờ, tôi vẫn còn cảm giác bất ngờ. Mọi thứ như một giấc mơ. Tôi nghĩ giấc mơ không bao giờ có thật nên tôi và cả người thân rất hạnh phúc. Cảm giác lâng lâng, khó tả lắm. Nhưng dù có thăng hoa đến mấy, tôi vẫn để đôi chân của mình chạm mặt đất. Nếu bay bổng quá thì cũng không tốt.

Quán quân Got Talent: Tôi không biết gì về opera 1
Hữu Kiên không có chuyên môn về nhạc thính phòng.

- Tiết mục "Hà Nội niềm tin và hy vọng của anh" tạo nên cú đột phá vì anh sở hữu "những nốt cao không tưởng" như lời Huy Tuấn nói. Vì sao anh chọn bài hát này?

- Khi lựa chọn ca khúc, tôi chọn bài hát phù hợp với chất giọng cao vút mà tôi có sẵn. Lúc đầu, tôi dự định chọn Chào em cô gái Lam Hồng để thi. Sau đó, tôi chọn lại ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng để quen thuộc hơn với khán giả, cũng như tạo được cao trào trong phần biểu diễn. Không ngờ, tiết mục của tôi lại được mọi người và giám khảo yêu thích. Tôi may mắn trở thành người chiến thắng trong khi tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đoạt giải.

Tôi chỉ biết hát và thường xuyên ca hát ở các đám tiệc, đám cưới, cơ quan thôi. Đứa em giấu tôi đi đăng ký tên tôi vào chương trình Vietnam's Got Talent. Vì không muốn phụ lòng của em trai nên tôi đồng ý đi thi.

- Không hề biết gì về dòng nhạc đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sao anh liều mạng chọn nó để tranh tài trong đêm Gala?

- Thú thật, tôi không hề biết nhạc thính phòng là gì cả. Lúc đầu, tôi hát nhạc pop, ballad. Tôi nhớ có một giám khảo ở vòng thử giọng nói tôi nên hát theo phong cách opera trên sân khấu. Thế là tôi nghe theo. Không ngờ, giọng tôi lại quá hợp với dòng nhạc này, nên tôi chọn nó để thi thố tài năng luôn.

Em tôi đang là sinh viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia nên giúp tôi rất nhiều về mặt kỹ thuật thanh nhạc. Trước đây, khi nghe nó hát opera, tôi thấy hay quá nên hát theo và học từ nó. Em trai dạy gì thì tôi học đó chứ hoàn toàn không có ý tưởng hay sự sáng tạo nào khác cả. Những gì tôi biểu diễn trên sân khấu đơn thuần chỉ là do bản năng. Tôi chỉ biết nốt đồ, rê, mi, fa, son thôi chứ mà nốt kép, nốt đơn trong một bản nhạc giao hưởng thì tôi chịu.

- Anh nghĩ gì về chiến thắng của bản thân trong khi top 4 cũng là những người rất tài năng?

- Tôi chỉ tham gia cho vui, thậm chí không nghĩ đến việc sẽ vượt qua được vòng loại. Không ngờ cuộc thi này lại trở thành bước ngoặt quá lớn trong cuộc đời tôi. Lúc chưa công bố kết quả, tôi nghĩ Kiều Anh sẽ thắng vì cô ấy có tài lại có sắc đẹp. Một cô gái như vậy thì đoạt giải là hoàn toàn xứng đáng.

Mỗi lần vào trang cá nhân hay đọc báo, cái tên Kiều Anh và Hồng Minh được nhắc đến rất nhiều hơn tôi. Nhưng như đã nói ở trên, tôi đi thi với tâm lý thoải mái nhất và tôi may mắn hơn bạn bè mình.

Quán quân Got Talent: Tôi không biết gì về opera 2
Quán quân Vietnam's Got Talent mong muốn trau dồi nghề ca hát nhiều hơn.

- Anh lường trước cuộc sống của anh thay đổi ra sao khi trở thành quán quân của Vietnam’s Got Talent?

- Tôi được mọi người biết đến nhiều hơn. Từ lúc đoạt giải đến giờ, tôi nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm từ gia đình, bạn bè. Cái tôi có được từ cuộc thi không phải là giải thưởng mà chính là tình cảm của mọi người.

Bố mẹ tôi rất tự hào về thành công của tôi. Chiến thắng giúp tôi có những hoạch định rõ ràng hơn cho con đường tương lai sau này của mình.

- Anh có dự định nào cho ca hát?

- Trước đây, tôi ca hát cho vui. Còn bây giờ, tôi xác định con đường ca hát lâu dài hơn. Ngoài công việc yêu thích là luật sư thì tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về con đường nghệ thuật. Bản năng chỉ là bản năng thôi. Việc tôi đi hát cần có một quá trình rèn luyện khó khăn phía trước. Biết đâu, mọi người sẽ thấy tôi sẽ trở thành một "ca sĩ thực thụ" trên sân khấu (cười).

- Gia đình anh ủng hộ thế nào khi anh theo con đường nghệ thuật?

- Bố mẹ tôi là những người nông dân chân chất. Họ là những cây cổ thụ để anh em chúng tôi noi gương. Bố mẹ nói chúng tôi làm gì cũng được miễn là đừng hủy hoại đạo đức, vi phạm pháp luật. Từ nhỏ ông bà đã để cho tôi tự quyết định tương lai vì thế tôi nghĩ họ sẽ ủng hộ tôi thôi. Mà việc tôi xuất hiện trên tivi cũng khiến cho họ cảm thấy rất vui đó.

- Anh sẽ sử dụng số tiền thưởng của mình như thế nào?

- Tôi nghĩ số tiền thưởng chương trình có mục đích là "chắp cánh ước mơ" cho mọi người. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng nó thật nhân văn, ý nghĩa. Trước hết, tôi sẽ trích một ít để làm một buổi tiệc nhỏ đãi hàng xóm. Với số còn lại, tôi dành để làm quỹ giúp đỡ cho những người thân, người quen đang gặp khó khăn. Biết đâu nhờ số tiền đó, họ có thể thay đổi cuộc sống của mình.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 5 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 9 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 20 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 22 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

Top