Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 trở thành tân sinh viên và niềm vui bất ngờ ở tuổi 18

Thứ hai, 11:38 20/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dù đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, song Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã chọn trường đại học quốc tế tại Việt Nam để học tập và là bước đệm cho du học.

Dù sớm dành học bổng du học, song quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng (Kim Sơn, Ninh Bình) đã trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đáng nhớ và muốn vượt qua thử thách của kỳ thi, kết quả của kỳ thi cũng khá cao.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, Thu Hằng cũng đã khá hài lòng với điểm số của mình, cụ thể: 9,2 điểm Toán; 8,25 điểm Văn; 8,25 điểm Vật lý; 8,25 điểm Hóa học; 8,00 điểm Sinh và 9,8 điểm tiếng Anh. Với kết quả này, Thu Hằng có thể đỗ vào một trường "tốp đầu" nổi tiếng tại Việt Nam. Tuy nhiên, quán Quân Olympia quyết định chọn theo học tại Đại học Swinburne Việt Nam.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 trở thành tân sinh viên và niềm vui bất ngờ ở tuổi 18 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu Hằng, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2020.

Chia sẻ lý do lựa chọn ngôi trường này, Thu Hằng cho biết, em được tuyển thẳng vào trường cùng học bổng 100%, đây là cơ hội học trường quốc tế, làm quen và được trau dồi những kỹ năng nhằm chuẩn bị cho hành trình du học tại Australia thời gian sau này.

Cũng theo tiết lộ của nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 20, Hằng đã chính thức học tập được 2 tuần qua với hình thức học tập trực tuyến. Cảm nhận ban đầu về ngôi trường mới khá ấn tượng, giống như ở Australia. Trong thời gian này, Thu Hằng sẽ cố gắng học tập tốt tại trường, khi dịch bệnh được kiểm soát, sẽ đi du học như kế hoạch đã đề ra.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 trở thành tân sinh viên và niềm vui bất ngờ ở tuổi 18 - Ảnh 2.

Nhà vô địch Olympia năm 2020 hiện đang học tập tại Việt Nam và chuẩn bị cho việc du học trong thời gian tới.

"Trở thành tân sinh viên của trường, em được học toàn bộ bằng tiếng Anh, trao đổi với các bạn cũng tiếng Anh. Thậm chí, học cách thuyết trình và ghi chép theo chuẩn quốc tế luôn. Lúc đầu em hơi sốc vì phải học và nói chuyện toàn bộ bằng tiếng Anh, đã từng có mấy lần không kịp thời gian chương trình... Nhưng các thầy cô và bạn bè rất nhiệt tình và cởi mở nên giờ quen và ổn định việc học" - Thu Hằng tâm sự.

Bên cạnh niềm vui trở thành tân sinh viên, vừa qua Nguyễn Thu Hằng cũng vui mừng chia sẻ hình ảnh của mình trong buổi lễ kết nạp Đảng viên tại địa phương ngày 18/9. Chia sẻ niềm vui này, Thu Hằng cho biết: "Được kết nạp Đảng, em cảm thấy rất vui và hào hứng, cảm giác mình trưởng thành hơn hẳn. Em sẽ cố gắng hơn nữa trong rèn luyện, học tập trong thời gian tới".

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 trở thành tân sinh viên và niềm vui bất ngờ ở tuổi 18 - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thu Hằng vừa được kết nạp Đảng tại Ninh Bình vào ngày 18/9.

Cách đây vừa tròn 1 năm, ngày 20/9/2020, tại Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3. Kết thúc các chặng đua một cách nghẹt thở, cuối cùng ngôi vị Quán quân thuộc về thí sinh nữ duy nhất của trận Chung kết Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh lớp 12B1, Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) với 235 điểm. Phần thưởng mà Nguyễn Thị Thu Hằng nhận được là 40.000 USD để phục vụ việc du học. Đại học Swinburne (Australia) sẽ trao học bổng 100% khi theo học tại trường.

Sau khi giành ngôi vị quán quân, chia sẻ với PV GĐ&XH, Nguyễn Thị Thu Hằng lúc đó bật mí: "Về du học, em sẽ chọn ĐH Swinburne (Australia) để học theo học bổng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Chuẩn bị cho việc du học, em tập trung dành nhiều thời gian cho học tiếng Anh và nghiên cứu kỹ lưỡng ngành học theo đúng năng lực, sở thích của mình. Dù sau này có học tập ở đâu cũng sẽ luôn nhớ về quê hương Việt Nam và mong muốn đóng góp xây dựng quê hương, đất nước".

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top