Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán nhậu ở Trung tâm Thanh thiếu nhi Yên Bái: Cơ quan chức năng bất lực?

Thứ hai, 10:55 26/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dư luận đang đặt ra câu hỏi phải chăng Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn bất lực trước hoạt động ăn nhậu, kinh doanh bia tươi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái?.

Yêu cầu dừng bán bia ở Trung tâm Thanh thiếu nhi Yên Bái Yêu cầu dừng bán bia ở Trung tâm Thanh thiếu nhi Yên Bái

GiadinhNet - Tỉnh đoàn Yên Bái vừa yêu cầu dừng mọi hoạt động bán bia tươi, ăn nhậu… tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, đồng thời chỉ đạo báo cáo rõ về sai phạm này.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh Đoàn Yên Bái (hệ thống cơ sở vật chất do Trung ương Đoàn đầu tư), nằm gần khu hành chính của tỉnh.

Trên một diện tích rộng chừng 2 ha, Trung tâm là tổ hợp của nhiều khối công trình khang trang như: Nhà hoạt động đa năng, hội trường lớn, phòng hội thảo, bãi đậu xe… với chức năng chính đúng như tên gọi, là nơi tổ chức các hội thảo Đoàn, Đội, Hội; Tập huấn, rèn luyện cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà…

Tháng 8/2016, Trung tâm bất ngờ ký hợp đồng liên kết kinh doanh với tư nhân với giá thuê 7 triệu đồng/tháng. Theo đó, toàn bộ tầng 1 của khu Nhà đa năng – công trình lớn và quan trọng nhất của Trung tâm đã được thiết kế lại để biến thành một tổ hợp dịch vụ sang trọng gồm nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ bia tươi…

Dư luận càng ngạc nhiên hơn khi chính quyền địa phương rầm rộ dẹp tất cả các quán cóc bán bia xung quanh Trung tâm trước ngày khai trương. Thay vào đó, hàng loạt biển quảng cáo Bar Weekend, bia tươi… bắt mắt được trang trí từ lối vào .

Theo tìm hiểu của PV, hàng ngày, tại đây có đông đúc người tụ tập liên hoan, ăn nhậu, đặc biệt là giới trẻ. Tại đây có nhiều dịch vụ kinh doanh thức uống nhưng nổi bật nhất là bia tươi.


Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái được phủ kín bằng những biển quảng cáo Garden Beer, Bar Weekend, Fast Food. Ảnh: Cao Tuân

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái được phủ kín bằng những biển quảng cáo Garden Beer, Bar Weekend, Fast Food. Ảnh: Cao Tuân

Ngày 5/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Đoàn Thị Thanh Tâm - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái cho biết: “Trung tâm liên kết với đơn vị khác mở địa điểm đọc sách, cà phê. Trong hợp đồng không cho phép kinh doanh quán bar, bia tươi”.

Bà Tâm cũng tỏ ra bất ngờ khi nhận được thông tin đơn vị liên kết mở quầy ba, bia tươi ngay trong Trung tâm mặc dù từ văn phòng làm việc đến đó chỉ cách vài chục mét (?).

Ngày 19/9, ông Nông Việt Yên – Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái thừa nhận với phóng viên có việc bán bia tươi trong Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi. Ông Yên cũng lý giải rằng: “Cái này có thể thông cảm được bởi họ kinh doanh cả cà phê, đồ uống khác nữa chứ không riêng gì bia”.

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc trong hợp đồng liên kết kinh doanh không cho phép hoạt động ăn nhậu, bán bia thì ông Nông Việt Yên khẳng định: “Tỉnh đoàn sẽ yêu cầu Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi dừng ngay việc bán bia”.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc yêu cầu của tỉnh đoàn Yên Bái dường như chỉ mang hình thức bởi thực tế những hoạt động ăn nhậu, bán bia tươi tại đây lại diễn ra sôi động, bất chấp sai phạm.

Bác H., một người sống gần Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái cho hay: “Giờ các quán bia giá rẻ quanh đây chẳng còn, chúng tôi muốn thưởng thức cốc bia giải khát thì phải vào trong Trung tâm để mua, mà giá thì đắt đỏ. Đấy là chưa kể từ khi có quán nhậu ở đây, bọn trẻ cứ tụ tập, ra vào ầm ĩ. Có hôm, mấy nhóm thanh niên nhậu say còn gây gỗ ngay cổng Trung tâm”.


Những hoạt động kinh doanh ăn nhậu, bia tươi vẫn diễn ra công khai ở Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Những hoạt động kinh doanh ăn nhậu, bia tươi vẫn diễn ra công khai ở Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

Ông N., một cán bộ về hưu cũng bày tỏ: “Người ta mở quán ăn nhậu hay quầy bar giải trí thì thiếu gì nơi mà lại mở luôn ở Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái gây phản cảm quá mức. Người dân ở đây chả lạ gì đứng sau quán bia này có quan chức đứng sau để hoạt động kiếm lời. Nhưng dù là ai thì tôi nghĩ cũng phải tôn trọng pháp luật chứ không thể lộng quyền thế được”.

Liên quan đến sự việc trên, Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ đến Văn phòng Trung ương Đoàn. Dù vậy, sau 1 tuần kể từ khi nhận được phản ánh, cơ quan này vẫn chưa có ý kiến. Trực tiếp ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đã hứa sẽ kiểm tra thế nhưng mọi việc vẫn chưa có kết quả.

Đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên cơ sở vật chất do Trung Ương đoàn đầu tư bị sử dụng sai mục đích hoặc bị bỏ hoang. Cách đây vài năm, dư luận cả nước từng bức xúc trước công trình chào mừng 50 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Điện Biên bị bỏ hoang.

Hiện nay, công trình được đầu tư hơn 14 tỷ đồng và được xây dựng hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành. Theo ghi nhận, các hạng mục của công trình đang bị xuống cấp một cách nhanh chóng. Đã xuất hiện hiện tượng thấm dột ở bên hành lang cầu thang. Toàn bộ trần thạch cao ở hai bên cầu thang đã bị sập xuống chỉ còn trơ lại phần xương, phần mái xê nô cũng đã xuất hiện một số vết nứt. Cùng với đó thì toàn bộ trạng thiết bị ở khu vực sân khấu chưa được sử dụng cũng đang bị hư hỏng.

Với điều kiện là địa phương đặc biệt khó khăn, cơ sở hạng tầng phục vụ cho lợi ích công cộng vẫn còn hạn chế, nhất là các công trình phục vụ cho thanh, thiếu niên thì vô cùng ít ỏi, việc đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên như tỉnh Yên Bái, Điện Biên được kỳ vọng là một trung tâm đáp ứng niềm mong mỏi về một sân chơi lành mạnh, bổ ích của thanh, thiếu niên. Vậy mà giờ đây nó đang trở thành một nỗi thất vọng lớn cho nhiều người.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

“Mới năm ngoái em và nhóm bạn vẫn thường vào Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Yên Bái để ôn thi Đại học, đọc sách báo… Bây giờ ghé thăm thấy thanh niên vào đây chỉ để tụ tập, ăn nhậu. Các phong trào hội thảo, trao đổi, chia sẻ giữa Đoàn, Đội giờ cũng thưa dần”, bạn Lê Văn Hải trú tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái bày tỏ.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top